Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên: TP.HCM phải có tổng tư lệnh về giải ngân đầu tư công

(PLO)- Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị UBND TP.HCM phải có tổng tư lệnh và tư lệnh trong phối hợp, thực hiện giải ngân đầu tư công và trách nhiệm cuối cùng là tổng tư lệnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 13-1, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Tôi nhận dự án chống ngập nhưng không giải ngân được

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã biểu dương đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2023, chia sẻ với các đơn vị đạt kết quả thấp do khách quan và nghiêm khắc phê bình đơn vị đạt thấp do chủ quan.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: TP.HCM phải có tổng tư lệnh về giải ngân đầu tư công-giai-ngan-dau-tu-cong
Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, có trường hợp tâm tư do điều chuyển, kỹ thuật… nên một số đơn vị chỉ hoàn thành nhiệm vụ. “Sự thật, tôi thấy mình chưa hoàn thành nhiệm vụ, nếu tới đây Ban Thường vụ sơ kết rút kinh nghiệm thì tôi là người hoàn thành thấp nhất vì tôi nhận dự án chống ngập, không giải ngân được đồng nào” – ông Nên nói và cho biết đối với dự án này, ông đã rất quyết tâm nhận, chọn, đẩy dự án lên nhưng không thể vì vượt thẩm quyền cá nhân.

Từ đó, ông đề nghị những cán bộ, đơn vị nào không đạt chỉ tiêu do khách quan không nên buồn lâu mà quyết tâm làm tốt hơn vào năm nay.

Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị UBND TP.HCM cần cụ thể, sát sườn, rạch ròi hơn, kỷ cương hơn để điều hành giải ngân đầu tư công hiệu quả hơn.

Ông cũng đánh giá cao việc UBND TP.HCM tổ chức hội nghị này ngay từ đầu năm, rất kịp thời, thể hiện tinh thần chủ động, quyết tâm, trách nhiệm.

Theo ông, công tác đầu tư công, nói thì nghe gọn nhưng vô cùng khó khăn. Bí thư Nguyễn Văn Nên đánh giá năm 2023 TP đã tốn khá nhiều công sức để nỗ lực, cố gắng, quyết tâm mà đã đạt được tỉ lệ đáng khích lệ.

Tuy nhiên, Bí thư TP.HCM nhìn nhận sẽ dễ “đau tim” nếu kết quả giải ngân đầu tư công cứ phải đợi giờ chót. Với tinh thần không để năm 2024 lặp lại khó khăn như năm 2023, ông đề nghị kéo đợt thi đua 100 ngày của quý IV-2023 sang quý I-2024.

“Phải thực hiện ngay tinh thần này từ quý I để có điểm dậm chân trước để làm, sau đó mới có cơ may hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chứ như đá bóng, đi tới nửa đường rồi mà chưa có điểm thì chặng cuối rất vất vả, đứng ngồi không yên” – Bí thư nói.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: TP.HCM phải có tổng tư lệnh về giải ngân đầu tư công-giai-ngan-dau-tu-cong
Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao bằng khen cho cá nhân đạt thành tích tốt. Ảnh: THUẬN VĂN

Không thể chấp nhận dự án phải chờ 5-6 tháng

Đánh giá về các bài học kinh nghiệm, Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị trong phối hợp phải phân công, giao việc rạch ròi, cụ thể, có thời gian, tiến độ đeo bám, giám sát và nhìn thấy rõ chuyện của mỗi người.

“Có việc đề nghị mà đến 5-6 tháng mới quay trở lại kết quả thì không thể chấp nhận, không thể chấp nhận một dự án phải chờ 5-6 tháng thì còn thời gian đâu nữa mà hoàn thành” – ông nhấn mạnh và đề nghị rút kinh nghiệm ngay lập tức.

Nhìn nhận về tăng trưởng kinh tế TP năm 2024, Bí thư Nguyễn Văn Nên đánh giá đầu tư công là một trong hai động lực tăng trưởng lớn của TP và đây chính là nhân tố quyết định thành công. Với tinh thần đó, ông đề nghị UBND TP.HCM tăng cường kỷ luật kỷ cương điều hành trong giải ngân đầu tư công.

Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị phải UBND TP.HCM có tổng tư lệnh, tư lệnh trong phối hợp, thực hiện giải ngân đầu tư công. “Trách nhiệm cuối cùng là tổng tư lệnh” – ông nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, TP.HCM đã có “hình mẫu” thực hiện đầu tư công tốt như quận Gò Vấp, Bình Tân, huyện Bình Chánh. Từ đó, mẫu hoá thành mô hình mẫu để nhân rộng.

Ông nhìn nhận đơn vị nhận nhiệm vụ giải ngân 1.000 tỉ đồng với đơn vị nhận giải ngân 5.000 tỉ đồng, nếu cùng bộ máy thì kết quả sẽ khác, do đó mọi sự so sánh đều khập khiễng.

Ông đề nghị áp dụng chuyển đổi số vào quá trình giải ngân đầu tư công. “Làm sao cài đặt được tới việc của ai thì báo cho người đó, mà không cần nhắn tin” – ông Nguyễn Văn Nên đặt hàng cho trung tâm chuyển đổi số.

Ngoài ra, người đứng đầu Thành uỷ TP.HCM đề nghị kiến nghị nào vượt quá thẩm quyền của TP.HCM thì tập hợp lại để báo cáo Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98 do Thủ tướng làm trưởng ban, để xin uỷ quyền, phân cấp mạnh mẽ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.