Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành tái đắc cử nhiệm kỳ mới

(PLO)- Ông Lê Văn Thành – Bí thư Thành uỷ và ông Nguyễn Văn Tùng – Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cùng tái đắc cử nhiệm kỳ mới.

Chiều 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI đã công bố danh sách trúng cử Ban chấp hành, Ban thường vụ cùng các chức danh bí thư, phó bí thư Thành uỷ, trong đó, ông Lê Văn Thành tái đắc cử chức Bí thư Thành uỷ.

Ông Lê Văn Thành tái đắc cử chức Bí thư Thành uỷ Hải Phòng. Ảnh: ĐỖ HOÀNG

Trước đó, chiều 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Hải Phòng thông qua công tác nhân sự để bầu Ban chấp hành với 61 ứng viên. Đại hội đã bỏ phiếu lựa chọn, kết quả 53 người đã trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tối 14-10, Ban chấp hành khoá mới đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, bầu ra Ban Thường vụ Thành uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 người. Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành uỷ khoá XV, đã tái đắc cử chức Bí thư Thành uỷ nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP và ông Đỗ Mạnh Hiến - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT) Thành uỷ khóa XV được bầu giữ chức Phó bí thư Thành uỷ, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới đã bầu ra UBKT Thành uỷ gồm chín người. Ông Nguyễn Đình Chuyến, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Thành uỷ.

Ông Lê Văn Thành, sinh năm 1965, quê xã Tân Liên, (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng), trình độ chuyên môn cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Thành nguyên là Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng, đến năm 2010, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng. Năm 2014, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Năm 2015, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng khoá XV, ông Lê Văn Thành được bầu giữ chức Bí thư Thành uỷ Hải Phòng, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Văn Tùng sinh năm 1964, quê xã Kiến Thiết huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng; trình độ chuyên môn là thạc sĩ, kỹ sư nông học chuyên ngành trồng trọt.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP tái đắc cử chức Phó Bí thư Thành uỷ Hải Phòng. Ảnh: ĐỖ HOÀNG

Ông Tùng từng giữ các chức vụ như Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó Giám đốc Sở KH&CN Hải Phòng, Chủ tịch rồi Bí thư Huyện uỷ Tiên Lãng. Năm 2015, ông Tùng được được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng. Đến tháng 6-2016, ông Tùng được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Ông Đỗ Mạnh Hiến sinh năm 1969, quê huyện An Dương, TP Hải Phòng. Trước đó, ông Hiến nguyên là Bí thư Thành đoàn Hải Phòng, Bí thư huyện Kiến Thụy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng khoá XV, ông Đỗ Mạnh Hiến được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Thành uỷ, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Đỗ Mạnh Hiến trúng cử chức Phó bí thư Thành uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: ĐỖ HOÀNG

Thay mặt Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025, ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng, cho biết tới đây TP Hải Phòng bước vào một giai đoạn mới, do vậy, lãnh đạo và nhân dân TP phải nắm bắt, phát huy vận hội vượt qua khó khăn để thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra.

Theo ông Thành, TP sẽ kế thừa những thành quả, bài học kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, năng động, sáng tạo để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.

“Tôi và Ban chấp hành xin hứa sẽ đưa Hải Phòng bước vào thời kỳ phát triển bứt phá toàn diện, hoàn thành cơ bản sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa vào năm 2025, nâng cao đáng kể đời sống nhân dân, tạo cơ sở nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng phát triển TP những năm tiếp theo...” – ông Thành khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.