Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu 'siết' quản lý đất công

(PLO)- Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu Sở GTVT và sở ngành hữu quan có kế hoạch, giải pháp cụ thể nhằm kéo giảm tai nạn giao thông đường bộ. 
Ngày 29-3, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác quý I – 2019 của BCH Đảng bộ TP Cần Thơ, ông Trần Quốc Trung – Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ chỉ đạo phải tập trung thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất công, tài sản công, đồng thời rà soát quy hoạch các khu dân cư, tái định cư. Qua đó xử lý dứt điểm các khu dân cư tự phát, đảm bảo kỷ cương để không gây hậu quả cho sự phát triển sau này.

  Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Trần Quốc Trung yêu cầu cần có giải pháp cụ thể để kéo giảm tai nạn giao thông. Ảnh: CẨM GIANG

Còn với tình hình tai nạn giao thông (TNGT) tăng trên cả ba tiêu chí, Bí thư Trần Quốc Trung yêu cầu Sở GTVT cùng sở ngành hữu quan cần có giải pháp cụ thể để kéo giảm TNGT.
Đồng thời, trước tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, nhất là mức độ và quy mô phạm tội về ma túy lớn như hiện nay trên phạm vi cả nước, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề nghị các Sở, ngành liên quan cần có sự phối hợp chặt chẽ để kịp thời, phát hiện và xử lý, không để xảy ra những vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn TP Cần Thơ.

Thông tin tại hội nghị cho hay trong quý I-2019, trên đại bàn TP Cần Thơ, TNGT đường bộ tăng trên cả ba tiêu chí số vụ, số người chết và người bị thương.

Cụ thể, đã xảy ra 40 vụ TNGT,  trong đó có 27 vụ tai nạn nghiêm trọng, làm chết 30 người, bị thương 14 người (so với cùng kỳ, tăng 3 vụ, số người chết tăng 5, người bị thương tăng 4).

Tình hình tội phạm tăng về số lượng, số vụ; hình thức phạm tội ngày càng tinh vi và mức độ nghiêm trọng ngày càng cao so với cùng kỳ. Cụ thể: 3 tháng đầu năm 2019 xảy ra 78 vụ (tăng 7 vụ), đã điều tra và làm rõ 76 vụ với 102 đối tượng phạm tội, trong đó, trọng án xảy ra 5 vụ với 8 đối tượng phạm tội (tăng 2 vụ).

Trên lĩnh vực Y tế, tình hình dịch bệnh tăng so với cùng kỳ, cụ thể: bệnh sốt xuất huyết mắc 221 ca (tăng 155 ca), tay – chân – miệng xảy ra 171 ca (tăng 113 ca), thủy đậu có 13 ca mắc bệnh (tăng 5 ca).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.