Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề xuất các cơ chế đột phá để TP phát triển mạnh hơn

(PLO)- Thành ủy Cần Thơ đánh giá còn 3/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của TP chưa đạt, gồm tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP, thu nhập bình quân đầu người, huy động vốn đầu tư xã hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-9, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP (mở rộng) sơ kết công tác chín tháng năm 2024, triển khai nhiệm vụ quý IV-2024.

Video: Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề xuất các cơ chế đột phá để TP phát triển mạnh hơn.

Đánh giá về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thời gian qua, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu, cho biết Thành ủy và các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai học tập, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của cấp trên và Thành ủy nghiêm túc.

thanh-uy-can-tho-2.jpg
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Công tác chính trị, tư tưởng được chú trọng, đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện tốt công tác cán bộ, tổ chức cán bộ thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác cán bộ theo phân cấp quản lý.

TP cũng tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong đó, TP đã hoàn thành việc rà soát nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và báo cáo Trung ương đúng quy định; thực hiện rà soát, bổ sung và phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo đúng phân cấp quản lý.

TP cũng bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với 51 cán bộ theo đúng thẩm quyền; thực hiện quy trình bổ sung bốn cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác kiểm tra, giám sát đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống dân vận, MTTQ Việt Nam thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phù hợp với từng địa bàn, cơ quan, đơn vị và đối tượng cụ thể…

Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, có 14/17 chỉ tiêu đạt và vượt, còn ba chỉ tiêu là tăng trưởng GRDP, thu nhập bình quân đầu người, huy động vốn đầu tư xã hội chưa đạt yêu cầu.

Cạnh đó, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũng nhìn nhận việc thể chế hóa, cụ thể hóa các nghị quyết của trung ương có lúc còn chậm, chưa kịp thời. Một số cấp ủy tổ chức đảng thực hiện các kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy chưa đạt hiệu quả tiến độ.

Trách nhiệm và chất lượng tham mưu công việc của một số cơ quan đơn vị, người đứng đầu còn hạn chế. Kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc còn chưa đảm bảo, cần phải chấn chỉnh.

Bí thư Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu thời gian tới Thành ủy và cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

hội nghị thành ủy Cần Thơ
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ (mở rộng) ngày 26-9. Ảnh: NHẪN NAM

Ông đề nghị đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm các nội dung kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra, làm sao trong tháng 10 và 11 các đoàn kiểm tra giám sát phải ra các kết luận; tiếp tục kiện toàn xong một số chức danh lãnh đạo của TP và quận huyện và sở ngành trong quý IV.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban Kinh tế Trung ương và các ban, ngành Trung ương trong việc sơ kết việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ.

Về nội dung này, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề nghị nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đột phá, phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, tạo động lực mới để TP phát triển mạnh mẽ hơn. Trong đó có sơ kết năm năm thực hiện Nghị quyết 59 của Bộ chính trị và Nghị quyết 45 của Quốc hội xin điều chỉnh bổ sung trong thời gian tới.

Ông cũng yêu cầu tập trung các nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo chính sách an sinh xã hội cho nhân dân. Trong đó, cần tập trung một số nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết của Đảng bộ TP đầu năm, chú ý một số chỉ tiêu như tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP, thu nhập bình quân đầu người, huy động vốn đầu tư xã hội và giải ngân đầu tư công.

Quán triệt các văn bản về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trước ngày 10-10

Về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai, phổ biến, quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 27 của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch 329 của Thành ủy, các văn bản của cấp trên và cấp mình đến các cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.

Song song đó là hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi công tác triển khai, phổ biến, quán triệt của cấp dưới. Thời gian tổ chức quán triệt hoàn thành ở các cấp trước ngày 10-10-2024.

Các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ cấp TP đã được thành lập khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, thành lập các tổ giúp việc để tham mưu kịp thời các nhiệm vụ phục vụ đại hội; phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Các cấp ủy căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy và thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội cấp mình.

Bí thư Nguyễn Văn Hiếu cũng có những chỉ đạo về các công tác chuẩn bị văn kiện đại hội; xây dựng dự thảo văn kiện; công tác nhân sự và giới thiệu nhân sự; công tác tuyên truyền, các phong trào thi đua...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.