Bí thư Thanh Hóa: Xây dựng trường học vùng biên phải mạnh dạn, không chần chừ

(PLO)– Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh tinh thần dám nghĩ, dám làm trong việc xây dựng các dự án trường học vùng biên, yêu cầu không chần chừ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-10, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Nguyễn Doãn Anh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến vào những nội dung quan trọng được Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh trình, qua đó nhằm tạo điều kiện cho Thanh Hóa bứt phát phát triển trong thời gian tới.

Đáng chú, là việc triển khai cơ chế đầu tư đặc biệt để xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học – THCS tại các xã biên giới, theo Thông báo kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị.

Thanh Hóa là tỉnh có đường biên giới dài hơn 213 km, tiếp giáp nước bạn Lào, trong đó có nhiều xã vùng cao còn gặp khó khăn về điều kiện học tập.
Trong bối cảnh đó, việc sớm hình thành hệ thống trường nội trú liên cấp TH&THCS được xem là bước đi đúng hướng, góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực cho phát triển bền vững khu vực biên giới.

Theo đó, Thanh Hóa sẽ xây dựng 6 trường nội trú liên cấp tại các xã Tam Lư, Tam Thanh, Na Mèo, Yên Khương, Sơn Thủy và Bát Mọt với tổng vốn đầu tư 383,7 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương năm 2025.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa 2 .jpg
Toàn cảnh Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh: “Pháp luật đã quy định rõ, Trung ương đã cho phép áp dụng cơ chế đầu tư đặc biệt thì Thanh Hóa phải mạnh dạn làm, không được chần chừ hay sợ sai".

Cũng tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương tinh thần chủ động của UBND tỉnh, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý đúng quy định, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình.

Bí thư Nguyễn Doãn Anh cũng lưu ý, công tác giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà thầu là hai khâu then chốt quyết định tiến độ dự án. UBND tỉnh cần chỉ đạo các địa phương biên giới sát sao, tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ ý nghĩa công trình, đồng thuận trong triển khai.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa .jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh.

“Việc lựa chọn nhà thầu phải minh bạch, chọn đúng đơn vị có năng lực, uy tín, đảm bảo thi công đúng tiến độ, chất lượng và kỹ thuật. Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo tiến độ hằng tháng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh khởi công, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng biên”, ông Nguyễn Doãn Anh yêu cầu.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng thống nhất chủ trương đầu tư 5 trụ sở Công an xã biên giới gồm Hiền Kiệt, Bát Mọt, Yên Khương, Mường Chanh và Quang Chiểu. Các dự án này được bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh Thanh Hóa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.