Bí thư Thăng: 'Thanh niên phải dám đổi mới“

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng yêu cầu Thành đoàn phải động viên, cổ vũ xây dựng tinh thần khởi nghiệp. Thanh niên phải dám đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám chấp nhận rủi ro, mạo hiểm, kể cả thất bại.

Sáng 10-2, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM về chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP năm 2017.

Nhiều câu hỏi được ông Đinh La Thăng đặt ra cho tuổi trẻ TP như điểm nổi bật nhất của tuổi trẻ TP là gì? công tác đoàn, phong trào thanh niên TP.HCM có gì đặc biệt và khác biệt so với Hà Nội hoặc các địa phương khác? Tuổi trẻ TP cần gì ở lãnh đạo TP để công tác đoàn, hội đi vào chiều sâu và thực chất?

Trả lời những câu hỏi này, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, điểm nổi bật và khác biệt của tuổi trẻ TP.HCM so với các tỉnh, thành khác trong cả nước là tính năng động, sáng tạo, không hài lòng với bản thân, luôn khao khát đi tìm cái mới.

Theo ông Cường, từ sau năm 1975, Thành đoàn nói riêng và tuổi trẻ TP nói chung luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo TP qua các thời kỳ. Do đó, Thành đoàn, các cơ sở đoàn và mỗi đoàn viên không ngừng sáng tạo để sức trẻ góp phần chung tay xây dựng, phát triển TP.

"Thanh niên phải dám đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám chấp nhận rủi ro, mạo hiểm, kể cả thất bại" - Bí thư Đinh La Thăng. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Về câu hỏi tuổi trẻ TP đang cần gì? Trưởng Ban Tuyên giáo Thành đoàn Phan Thị Thanh Phương cho rằng kết quả của một cuộc khảo sát các nhóm đối tượng cho thấy điều quan tâm nhất của tuổi trẻ TP.HCM là việc làm, sau đó là giá trị cống hiến, lao động của cá nhân và học tập.

Đối với vấn đề khởi nghiệp, ông Lâm Đình Thắng - Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TP.HCM cho rằng hiện nay phong trào khởi nghiệp ở TP đang phát triển mạnh trong giới trẻ. Giới trẻ hiện nay chỉ dừng lại khởi nghiệp theo nhu cầu thị trường xã hội hay sở trường chuyên môn của bản thân.

Theo ông Thắng, để phong trào khởi nghiệp sâu hơn, TP cần có những đơn đặt hàng cùng sự hỗ trợ cho giới trẻ. TP có thể đặt hàng cho các bạn trẻ khởi nghiệp về lĩnh vực giao thông, môi trường, khoa học công nghệ để giúp thúc đẩy xây dựng, phát triển TP. Nếu có thêm các dự án khởi nghiệp như vậy thì phong trào khởi nghiệp sẽ lan rộng hơn. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho rằng TP.HCM đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn về năng lực cạnh tranh về kinh tế; tình trạng ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự… Tuổi trẻ TP phải chung sức để cùng thành phố giải quyết các tồn tại này.

“Sống trong môi trường năng động của một TP được đánh giá năng động nhất nước, tuổi trẻ TP phải không ngừng sáng tạo, hiến kế ý tưởng để góp phần thúc đẩy TP phát triển” - ông Thăng nói và cho rằng công tác tuyên truyền, giáo dục cần phải cụ thể để tuổi trẻ TP.HCM có khát vọng cao hơn.

Đối với chương trình khởi nghiệp, ông Đinh La Thăng cho biết năm 2016 TP đã chi 100 tỉ đồng cho phong trào "Thành phố khởi nghiệp". "Chúng ta phải nghĩ 100 tỉ đồng không chỉ là vốn mà nó còn là động lực, thúc đẩy phát triển phong trào khởi nghiệp sâu rộng trong giới trẻ TP" - ông Thăng nói và yêu cầu Thành đoàn phải động viên, cổ vũ xây dựng tinh thần khởi nghiệp sâu rộng trong lòng TP. Thanh niên phải dám đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám chấp nhận rủi ro, mạo hiểm, kể cả thất bại.

Ông Đinh La Thăng cũng yêu cầu các sở, ngành TP.HCM tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho thanh niên khởi nghiệp. Có như vậy mới nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra sản phẩm mới, phát triển nhanh, đột phá và có hiệu quả cao.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.