Bí thư Thăng: ‘Lương 3 triệu sao giữ được người giỏi'

(PLO)- "Nếu anh trả lương 3 triệu đồng thì làm sao thu hút được người giỏi ở lại trường" - Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã đặt vấn đề như thế khi làm việc với các trường ĐH, CĐ và trung cấp chuyên nghiệp.

Sáng 21-2, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã có buổi làm việc với Đảng ủy khối các trường ĐH, CĐ và trung cấp chuyên nghiệp đóng trên địa bàn TP.

Một vấn đề được lãnh đạo các trường chia sẻ nhiều là về lương của các giảng viên trẻ hiện nay quá thấp khiến họ không tập trung tối đa cho việc giảng dạy. Nhiều người giỏi chạy sang các trường ĐH quốc tế trả lương cao hơn.

PGS-TS Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng Trường ĐH sư phạm TP.HCM cho rằng đó là một thực tế đã được bàn nhiều về vấn đề lương cho giảng viên và giáo viên từ bậc mầm non tới ĐH sư phạm nhưng mãi không có lối ra.

“Lương giáo viên mới ra trường là chưa tới 3 triệu đồng và họ mất năm năm đầu là không được tính thâm niên. Lương rất thấp nên họ phải bươn chải đủ việc để sống” - PGS-TS Hồng nói.

Hiệu trưởng Trường CĐ sư phạm mầm non Trung ương Lê Văn Tiến cũng mong muốn khối sư phạm là con nhà nghèo, Chính phủ và TP.HCM phải đầu tư, nâng thu nhập cho đội ngũ sư phạm thì mới có thể thu hút được người tài. “Cải tạo hệ thống lương căn bản cho khối ngành sư phạm, tất nhiên trong cơ chế thị trường các trường sư phạm cũng phải đổi mới” -ông Tiến nói.

Ông Nguyễn Đông Phong - Bí thư Đảng ủy khối các trường ĐH, CĐ và trung cấp chuyên nghiệp cũng cho biết đời sống cán bộ, giảng viên, công nhân trẻ thuộc các trường hiện nay còn nhiều khó khăn trong việc mua nhà và đất ở. Các chế độ đãi ngộ giảng viên, sinh viên các trường ngoài công lập hiện nay còn hạn chế.

TS Trần Quang Nam - Hiệu trưởng Trường ĐH ngoại ngữ và tin học lại lưu ý lãnh đạo TP cần kiến nghị với Tổng cục Thuế về việc đánh thuế thu nhập của giảng viên vì ông cho rằng rõ ràng đây là những người làm trong một lĩnh vực đặc thù.

Bí thư Thăng: ‘Lương 3 triệu sao giữ được người giỏi' ảnh 1
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nói tại buổi làm việc. Ảnh: MAI QUỲNH

Chia sẻ với những trăn trở này, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng khẳng định các ĐH phải đẩy mạnh cơ chế tự chủ về tài chính, tổ chức bộ máy. “Thực tế ở nhiều trường cho thấy tự chủ thì các trường tốt hơn. Vậy không có lý do gì chúng ta bao cấp mãi, bao cấp tràn lan được” - ông Thăng nói.

Bí thư Đinh La Thăng lấy dẫn chứng về trường hợp của một cặp vợ chồng trẻ mà ông quen, vừa tốt nghiệp ngành nông lâm và làm thuê cho nông trại trồng dưa, mỗi người nhận lương 10 triệu đồng mỗi tháng.

“Nếu anh trả lương 3 triệu đồng thì làm sao thu hút được người giỏi ở lại trường?” - ông Thăng đặt vấn đề và khẳng định các trường phải tự chủ mới có thể nâng cao được thu nhập cho cán bộ, giảng viên.

Ông Đinh La Thăng cũng cho rằng sự tự chủ của các trường cũng giúp nâng cao được chất lượng đầu ra của sinh viên, tạo ra nguồn lao động chất lượng cao, cạnh tranh được với quốc tế. “TP.HCM sẵn sàng làm việc với Bộ Giáo dục để ĐH được tự chủ. Tùy điều kiện của từng trường, mức độ tự chủ sẽ khác nhau” - ông Thăng nói.

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu giành nhiều thời gian bàn về việc phát triển các trường ĐH trọng điểm trên địa bàn TP. GS-TS Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đề xuất TP và Bộ GD&ĐT nghiên cứu chọn một vài trường ĐH có chất lượng tốt, có uy tín trong nước và quốc tế để đầu tư trọng điểm, tạo điều kiện phát triển đạt chuẩn khu vực và quốc tế trong thời gian nhất định (5-10 năm) và đạt thứ hạng cao trong bảng xếp hạng có uy tín thế giới.

Cụ thể hơn, GS-TS Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết ít nhất trong Đảng ủy khối có hai trường được quy hoạch trọng điểm quốc gia, đó là ĐH Kinh tế TP.HCM và ĐH Sư phạm TP.HCM. “Trường ĐH Luật TP.HCM cũng được coi là trường trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật. Về mặt pháp lý có ba trường ĐH được công nhận là trường trọng điểm và đầu tư thành trường trọng điểm” - bà Quỳ nói.

Bí thư Thăng: ‘Lương 3 triệu sao giữ được người giỏi' ảnh 2
Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM Mai Hồng Quỳ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: MAI QUỲNH

Vấn đề này, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho rằng quan điểm của ông là sản phẩm, sinh viên ra trường được thị trường, doanh nghiệp chấp nhận là số một, còn trọng điểm hay không không quan trọng. Ông Thăng đề nghị các trường cần đưa ra cơ chế gì để tạo ra sản phẩm mang tầm quốc tế và được thu học phí như quốc tế thì mới phát triển bền vững được.

Về định hướng lâu dài, ông Đinh La Thăng đề nghị các trường tập trung đào tạo ngành khoa học - công nghệ bởi nhu cầu nguồn nhân lực này đang lớn. “Chúng ta phải có chương trình nuôi dưỡng những tài năng khoa học, công nghệ từ nhỏ. Phải bổ sung nội dung lập trình vào các cấp theo nội dung tăng dần và thay đổi căn bản cách giảng dạy tiếng Anh” - ông Thăng nói.

Ông Thăng yêu cầu chính quyền TP.HCM cần công bố sớm các khu quy hoạch, giải phóng mặt bằng sạch để giao đất cho các trường có nhu cầu mở rộng cơ sở giảng dạy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.