Bí thư Thăng: 'Cướp là tội phạm cần loại ra khỏi cuộc sống'

(PLO)- Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, khó khăn nhất của TP.HCM chính là vấn nạn trộm cướp.

Chiều 5-5, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã có buổi làm việc với Quận ủy quận 3.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Hiệp, Trưởng Công an quận 3, cho biết những năm qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận được giữ vững. Tuy nhiên tình hình khiếu kiện đông người vẫn còn diễn biến phức tạp với hơn 5.000 lượt người từ các quận, huyện TP và các tỉnh tập trung khiếu kiện, chủ yếu liên quan đến công tác giải tỏa, giá cả đền bù đất đai tại địa phương, việc bị nợ lương…

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng làm việc với Quận ủy quận 3.

Tính riêng trong năm 2015, trên địa bàn quận đã xảy ra 223 vụ phạm pháp hình sự, trong đó trộm cắp tài sản 112 vụ (so với cùng kỳ giảm 30 vụ), cướp giật tài sản 54 vụ (so với cùng kỳ tăng năm vụ).

Nghe đến đây, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng hỏi: “Làm thế nào để giảm được tội phạm trộm cắp, cướp giật? TP.HCM đang yêu cầu thành lập đội săn bắt cướp, về phía quận như thế nào?”.

Ông Hiệp trả lời hiện nay quận có các đội đặc nhiệm hình sự y như đội săn bắt cướp, tuần tra thường xuyên cả ngày lẫn đêm. Dù vậy, ông Hiệp nhìn nhận các vụ trộm cắp và cướp giật vẫn là vấn đề đau đầu của quận.

Bí thư Thăng hỏi tiếp: “Chỗ nào mất trộm, truy trách nhiệm cho công an khu vực đó được không?”.

Người đứng đầu Công an quận 3 cho rằng về quy tắc làm việc đối với công an khu vực là khi xảy ra bất cứ tình trạng tội phạm nào trên khu vực, tức là công an khu vực không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu để xảy ra hai lần thì không được tăng lương.

“Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì chuyển công tác, đưa về trực ban” - ông Hiệp khẳng định.

Nghe đến đây, ông Đinh La Thăng nói: “Nếu không xử lý được trách nhiệm của cảnh sát khu vực thì sẽ còn tệ nạn, trộm cướp… Mọi thứ đều tốt nhưng vẫn có trộm cướp thì lỗi ở ai? Lỗi ở dân à?".

Theo Bí thư Thăng, làm tốt công tác địa bàn từ phường thì tình hình tội phạm sẽ giảm.

"Cái khó khăn nhất của TP này là trộm cướp mà các anh không xử lý được. Tại sao việc săn bắt cướp không tốt lên được mà các anh cứ lý luận với tôi là đội đặc nhiệm, đội hình sự. Hôm qua, các động chí lão thành đề nghị phải tái lập đội săn bắt cướp. Dân cứ kêu ầm ầm thế mà các anh cứ toàn lý luận với tôi. Cướp là loại tội phạm cần phải loại ra khỏi cuộc sống” - Bí thư Thăng nhấn mạnh.

"Có đồng chí lãnh đạo Công an TP nói với tôi bây giờ không dùng săn thú chứ nói gì săn người. Nhưng đây là săn cướp chứ đâu phải săn bắt người đâu mà cứ lý luận như thế" - Bí thư Thăng nói.
"Các anh cứ dựa vào dân chủ thế này thế kia để chống chế không nên sử dụng từ "săn bắt cướp". Mình không thể dân chủ cho một người mà làm mất tự do cho nhiều người” - ông Thăng nói tiếp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.