Bí thư Phan Việt Cường: Quảng Nam phấn đấu trở thành tỉnh khá vào năm 2030

(PLO)- Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường đề nghị phấn đấu đưa tỉnh này ngày càng phát triển, trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-11, HĐND tỉnh Quảng Nam khoá X tổ chức kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 17. Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam chủ trì kỳ họp.

Thông qua bảy nghị quyết quan trọng

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam đã thảo luận, xem xét chặt chẽ, kỹ lưỡng về cơ sở pháp lý, các quy định và sự phù hợp thực tiễn đối với những đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Bí thư Quảng Nam Phan Việt Cường
Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: TN

HĐND tỉnh đã nhất trí biểu quyết thông qua bảy nghị quyết có ý nghĩa quan trọng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường đề nghị sau kỳ họp, UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện để các nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống; tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin để Nhân dân đồng thuận và chung sức thực hiện đạt kết quả cao.

“Trong đó, chú ý sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh, đề nghị UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tính khoa học, thực tiễn, tính kế thừa, đổi mới, trên cơ sở các quy hoạch chiến lược của giai đoạn trước và các yếu tố mới, cơ hội mới, các định hướng, chiến lược của tỉnh trong tổng thể định hướng phát triển quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng” - ông Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Đối với nội dung Quy định đối tượng, mức thăm tặng nhân dịp Tết Nguyên đán và ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) hàng năm trên địa bàn tỉnh, Bí thư Quảng Nam đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn chỉnh đề án trên cơ sở các nội dung đã được kỳ họp thảo luận, cho ý kiến để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.

Đưa Quảng Nam thành tỉnh khá vào năm 2030

Bí thư Quảng Nam Phan Việt Cường đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp, tuyên truyền các nghị quyết đến người dân và cử tri nơi đại biểu ứng cử; giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nghị quyết trên địa bàn.

Bi-thu-Quang-Nam-Phan-Viet-Cuong-2.jpg
Quang cảnh kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Nam khoá X. Ảnh: TN

Ông Phan Việt Cường biểu dương tinh thần làm việc tích cực, tập trung, trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu khách mời; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan tham mưu, giúp việc.

“Tôi đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành và từng vị đại biểu HĐND tỉnh quyết liệt trong hành động trong thực hiện nhiệm vụ, vì lợi ích chung; quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phấn đấu đưa Quảng Nam ngày càng phát triển, trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030 như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra” - ông Cường nói.

Thay mặt HĐND tỉnh, ông Cường đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn, thực hiện có hiệu quả và đề ra các giải pháp căn cơ để thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2023 đã đề ra.

Bên cạnh đó, đề nghị UBND tỉnh chuẩn bị chu đáo các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.