Bí thư Phạm Quang Nghị lý giải việc Hà Nội có 7 Phó Chủ tịch

Bên lề hội nghị Đảng bộ TP Hà Nội, Bí thư Phạm Quang Nghị đã chia sẻ với báo chí về việc Hà Nội sẽ có 7 Phó Chủ tịch UBND TP trong thời gian sắp tới.

Bí thư Phạm Quang Nghị cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi và Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Quốc Hùng trong lần đi khảo sát thực địa tại "con đường đắt nhất hành tinh".
Bí thư Phạm Quang Nghị cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi và Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Quốc Hùng trong lần đi khảo sát thực địa tại "con đường đắt nhất hành tinh".

Đến thời điểm hiện tại, Hà Nội đang có tổng cộng 4 Phó chủ tịch UBND TP. Trước đó hai vị Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi và Nguyễn Huy Tưởng đã nghỉ hưu theo chế độ.

Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ có thêm 3 Phó Chủ tịch khác. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội sẽ được giới thiệu vào chức danh này. Ngoài ra Hà Nội còn có thêm một Phó Chủ tịch do trung ương gửi về là Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn.

Về lý do có đến 7 Phó chủ tịch UBND TP, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho hay, về nguyên tắc Hà Nội được bầu với số lượng 6 Phó chủ tịch UBND TP. Nếu tính cả một Phó Chủ tịch do trung ương chuyển về là 7. Tuy nhiên, Phó chủ tịch này không tính vào số lượng cơ cấu Phó chủ tịch Hà Nội bầu.

Bí thư Hà Nội cũng cho biết thêm, đối với các tỉnh khác cũng tính như vậy. Chẳng hạn các tỉnh khác được được bầu 3 Phó chủ tịch và có thể sẽ thêm một người luân chuyển nữa là 4.

Cũng như thế, Hà Nội được bầu 6, và thêm một người nữa là 7. Nhưng đây là nhân sự từ trung ương gửi về để bồi dưỡng đào tạo và không tính vào số lượng cơ cấu.

Trong trường hợp nếu cán bộ được gửi về không trúng cử khi HĐND bầu, về nguyên tắc sẽ không được bổ nhiệm. Lúc đó trung ương sẽ phải xem xét, cân nhắc.

Tuy nhiên Bí thư Phạm Quang Nghị cho rằng, khi Trung ương giới thiệu cán bộ về đã có sự đánh giá, xem xét chất lượng nhân sự rồi. Đó là nhân tố rất quan trọng để đảm bảo người được giới thiệu về có thể trúng cử và có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo kế hoạch, vào ngày 18/4 HĐND TP Hà Nội sẽ tổ chức phiên họp bất thường để bầu các Phó Chủ tịch thay thế những người đã nghỉ hưu.

Theo Nguyễn Dũng/Infonet

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.