Bí thư Nhân: 'Xây dựng không phép tăng 35% là không ổn'

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã nhấn mạnh như thế trong phát biểu khai mạc hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP lần thứ 14, khai mạc sáng 3-10. 
Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng lâu nay tại các hội nghị Thành ủy, chúng ta dành khá nhiều thời gian kiểm điểm đầu vào (những việc đã làm rồi theo kế hoạch) nhưng hiệu quả cuối cùng thì nói rất ít. Theo ông Nhân, hội nghị lần này phải kiểm điểm đầu ra, phân tích thật kỹ những cái chưa làm được.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TÁ LÂM

Trong chín tháng đầu năm tăng trưởng kinh tế TP tăng 7,97%, cao hơn cùng kỳ năm ngoái nhưng Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đặt câu hỏi: “Nhưng yên tâm chưa? Có đạt được mục tiêu đề ra không?”.

Từ đó, ông Nhân cho rằng so với kế hoạch đề ra trong năm phải đạt 8,4%-8,7% thì quý IV phải tăng tới 9,5%, điều này khá là khó thực hiện. “Những tháng cuối năm phải dồn sức để đạt mục tiêu” - ông Nhân nói và cho biết hội nghị lần này sẽ kiểm điểm, thảo luận sâu từng lĩnh vực, từ giao thông đô thị, kinh tế, giáo dục đào tạo đến quốc phòng an ninh...
Lấy ví dụ trong lĩnh vực xây dựng, ông Nguyễn Thiện Nhân nêu ra một thực tế đang tồn tại là việc xây dựng không phép tăng nhanh trên địa bàn TP. Ông Nhân cho biết theo báo cáo của Sở Xây dựng, trong chín tháng đầu năm xây dựng không phép trên địa bàn tăng 35%. Ông Nhân cho rằng đây là con số hết sức lo lắng, như vậy bình quân có quận, huyện xây dựng không phép phải lên đến 50%. “Nếu để thế này thì không ổn” - ông Nhân nói.
Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng nêu ra các vụ việc mà báo chí nêu trong thời gian qua, trong đó có vụ heo bị tiêm thuốc ngủ an thần. Ông Nhân cho rằng chỉ là một vụ việc nhưng chúng ta phải rà soát lại. Đây là năm đầu tiên thí điểm Ban An toàn thực phẩm TP, năm tới phải làm mạnh, làm sâu để đạt kết quả tốt hơn.
Đối với việc xử lý kỷ luật, ông Nhân cho biết 10 năm qua Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 2.400 tổ chức đảng cấp dưới, kết luận 1.500 tổ chức đảng có vi phạm, xử lý kỷ luật 1.053 đảng viên.
"Trong báo cáo chung, Ủy ban Kiểm tra có báo cáo là các hoạt động kiểm tra này chưa đủ sức răn đe, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Qua hội nghị này, chúng ta phải rõ hơn, sắp tới chúng ta phải làm gì để công tác kiểm tra của Đảng được tốt hơn nữa" - ông Nhân nói.
Ông Nhân cũng đề nghị các đại biểu thảo luận dân chủ, tập trung đánh giá, phân tích những kết quả đạt được và bàn những giải pháp phát triển trong những tháng cuối năm.
Theo chương trình hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến và thông qua ba nội dung quan trọng.
Cụ thể là báo cáo tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội TP chín tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm ba tháng cuối năm 2017; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 26 ngày 26-10-2007 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 16 ngày 26-9-2007 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 25 ngày 26-10-2007 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 14 ngày 30-7-2007 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X tăng cường kiểm tra, giám sát của Đảng.
Dự kiến hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X sẽ diễn ra trong một ngày.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.