Bí thư Nguyễn Xuân Anh: “Không phải cứ dẫn đầu là tốt“

(PLO)- Đà Nẵng không chào đón các dự án ảnh hưởng đến môi trường.

Năm nay đã là lần thứ 12 Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đà Nẵng tiếp tục đứng đầu.

Tuy vậy, Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh vẫn không thấy hài lòng. Chia sẻ với báo chí bên hành lang buổi lễ công bố sáng 14-3, ông Nguyễn Xuân Anh nói: “Đà Nẵng đã bảy lần đứng đầu PCI. Tuy nhiên, dù đứng đầu hay không đứng đầu Đà Nẵng luôn cố gắng nỗ lực vì một môi tường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp”.

Còn nhiều dư địa để tiếp tục cải cách 

. Phóng viên: Vậy áp lực của Đà Nẵng khi liên tục dẫn đầu là gì?

+ Bí thư Nguyễn Xuân Anh: Đà Nẵng không vì vị trí dẫn đầu cả nước. Chúng tôi chỉ suy nghĩ đơn giản nỗ lực hết sức mình. Sự thành công của doanh nghiệp là sự thành công của cấp ủy đảng, chính quyền Đà Nẵng.

Qua đánh giá, Đà Nẵng được ghi nhận là địa phương đứng đầu PCI. Nhưng dù đứng đầu hay không đứng đầu thì Đà Nẵng vẫn luôn phải nỗ lực.

. Liên tục dẫn đầu PCI trong bốn năm qua. Vậy dư địa cải cách của Đà Nẵng còn không thưa ông?

+ Trong thang điểm 100 của PCI, Đà Nẵng mới đạt 70 điểm, tức là dư địa cải cách còn rất nhiều. Chúng tôi không bằng lòng với kết quả Đà Nẵng đạt được trong những năm qua, mà phải cố gắng hơn nữa. Bởi điểm số vẫn chưa đạt so với kỳ vọng.

Không phải cứ dẫn đầu đã là tốt nhất.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh: “Không phải cứ dẫn đầu là tốt“ ảnh 1
Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh: "Có nền tảng mà không biết giữ thì cũng không có ý nghĩa gì". Ảnh: CHÂN LUẬN

. Vậy theo ông, những lĩnh vực nào Đà Nẵng cần cải cách hơn nữa?

+ Đó là cạnh tranh bình đẳng, là hỗ trợ doanh nghiệp, năng lực điều hành của chính quyền. Những lĩnh vực này chưa đạt điểm số cao.

. Đà Nẵng sẽ làm gì để cải thiện những lĩnh vực này?

+ Cạnh tranh bình đẳng thì phải công khai, minh bạch để các doanh nghiệp đến Đà Nẵng đều được đối xử bình đẳng như nhau. Chúng tôi cũng phải cải cách hơn nữa các dịch vụ hành chính, tiếp cận đất đai… để hỗ trợ doanh nghiệp tốt nhất. Phải làm sao để doanh nghiệp nhận thấy mình được hỗ trợ tối đa bằng các chính sách tốt.

Dường như Đà Nẵng có sẵn đà để tiến lên. Có phải đó là điều luôn giúp Đà Nẵng dẫn đầu?

+ Có năm Đà Nẵng đã đứng thứ 12 trong xếp hạng PCI. Bởi vậy, nếu có nền tảng mà không biết giữ thì cũng không có ý nghĩa gì. Các địa phương khác cũng nỗ lực, cố gắng vươn lên. Bản thân Đà Nẵng nếu không tiếp tục tiến lên thì sẽ bị vượt qua. Dẫn đầu không có nghĩa là dẫn đầu mãi mãi.

Không để tình trạng trên nói một đằng dưới làm một nẻo 

.Vừa rồi, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI có nói rằng: Có việc “trên nóng dưới lạnh” khi thực hiện những nghị quyết về phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ, như Nghị quyết 35 chẳng hạn. Đà Nẵng có xảy ra tình trạng này không?

+ Đà Nẵng nhận thức sâu sắc phải cải cách hơn nữa để tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp. Không để xảy ra tình trạng trên nói một đàng dưới làm một nẻo. Hiện Đà Nẵng rất thống nhất trong mục tiêu và hành động.

Thủ tướng giao Đà Nẵng phải đạt 40.000 đến 50.000 doanh nghiệp vào năm 2020. Hiện Đà Nẵng đã có 19.000 doanh nghiệp. Chúng tôi còn phải cố gắng nhiều.

. Trong thu hút đầu tư nước ngoài, Đà Nẵng có để ý đến yếu tố môi trường không thưa ông?

+ Yếu tố môi trường được Đà Nẵng đặt lên hàng đầu. Đà Nẵng không đánh đổi môi trường trong thu hút đầu tư nước ngoài bằng mọi giá. Các lĩnh vực đầu tư ảnh hưởng đến môi trường không được chào đón tại Đà Nẵng.

. Nhưng dư luận cho rằng có những nhà đầu tư Trung Quốc đang đầu tư vào Đà Nẵng và tiềm ẩn nguy cơ về môi trường?

+ Chúng ta không phân biệt các nhà đầu tư, mọi nhà đầu tư đến Đà Nẵng đều được chào đón và kinh doanh, làm ăn theo đúng quy định pháp luật.

. Vậy các nhà đầu tư Trung Quốc nhìn nhận yếu tố môi trường tại Đà Nẵng thế nào thưa ông?

+ Không có nhiều các nhà đầu tư Trung Quốc ở Đà Nẵng. Hiện có một nhà đầu tư lớn về khách sạn của Trung Quốc tại Đà Nẵng, tồn tại từ lâu và đang làm theo đúng quy định của pháp luật. Không có bất cứ nhà đầu tư nào được phép làm tổn hại môi trường của Đà Nẵng.

Tôi khẳng định lại: Đà Nẵng không đánh đổi môi trường bằng mọi giá trong thu hút đầu tư.

. Xin cảm ơn ông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.