(PLO)- "Tôi khẳng định là Đà Nẵng có đủ năng lực để kiểm soát được dịch, đảm bảo các yêu cầu theo đúng các tiêu chí của Bộ Y tế quy định" - Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Sáng 23-9, Văn phòng Chính phủ có Công điện số 6763 truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bí thư Tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và các tỉnh Hà Nam, Kiên Giang chấn chỉnh, tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Công điện nêu, trong mấy ngày vừa qua, sau khi thực hiện nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, tại một số địa phương đã có hiện tượng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch, một số nơi xuất hiện các ổ dịch mới.
Nhân viên y tế Đà Nẵng làm thâu đêm suốt sáng để truy vết và bóc tách dịch nhờ vậy mà dịch đã được kiểm soát. Ảnh: BÙI TOÀN.
Báo Pháp Luật TP.HCMđã có cuộc trao đổi với Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng về vấn đề trên.
.Thưa ông, ông có ý kiến gì sau khi nhận được công điện trên?
+ Ông Nguyễn Văn Quảng: Tôi cũng vừa họp xong và vừa nhận được công điện đó. Theo tôi, Đà Nẵng làm hết sức trách nhiệm và thận trọng trong từng biện pháp và hiệu quả thì thấy rất rõ.
Tôi cũng chưa biết là nguyên nhân vì sao Đà Nẵng lại bị yêu cầu chấn chỉnh. Nhưng thực tế là cả hệ thống chính trị và người dân TP đã rất nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch suốt thời gian vừa qua.
Tôi không so sánh Đà Nẵng với các địa phương khác nhưng có thể thấy rõ kết quả trong công tác phòng chống dịch của TP, đặc biệt là ý thức và trách nhiệm của người dân trong phòng chống dịch, chứ không có chuyện lơ là chủ quan được.
Hiện tại TP đã làm tất cả các biện pháp, giải pháp có thể làm được ở thời điểm này. Thậm chí là rất sáng tạo và chủ động trong mọi biện pháp phòng chống dịch. Và chúng ta cũng cần phải nhìn vào hiệu quả.
Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và lãnh đạo TP Đà Nẵng kiểm tra và chỉ đạo trực tiếp công tác phòng chống dịch xuyên đêm. Ảnh: BÙI TOÀN.
.Vậy đến thời điểm này, tình hình dịch tại TP Đà Nẵng đang như thế nào rồi, thưa ông?.
+ Tôi có thể khẳng định là ở thời điểm này Đà Nẵng đang kiểm soát được dịch. Ngay trong tối qua, Ban Thường vụ Thành uỷ cũng đã họp để bàn một số giải pháp mở lại các hoạt động trong đời sống của người dân cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp với điều kiện thích ứng với phòng chống dịch.
Tôi khẳng định là Đà Nẵng đảm bảo được công tác kiểm soát từ việc xét nghiệm để tầm soát các F0 trong cộng đồng, khoanh vùng, truy vết, cách ly và công tác điều trị, đảm bảo được tất cả công tác tại chỗ hết. Tỷ lệ tiêm chủng theo số lượng vaccine phân bổ của trung ương đến nay đảm bảo đạt 70% số người trong độ tuổi tiêm chủng rồi. Ngoài ra, TP còn thực hiện rất nhiều biện pháp như ứng dựng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch và hạn chế thấp nhất các biện pháp hành chính như việc cấp giấy đi đường....
Đấy là tất cả những gì có thể làm và về năng lực chủ động trong các biện pháp, giải pháp thì TP đều đã làm và tôi khẳng định là Đà Nẵng có đủ năng lực để kiểm soát được dịch, đảm bảo các yêu cầu theo đúng các tiêu chí của Bộ Y tế quy định.
Thậm chí, trong dự thảo mới của Bộ Y tế, Đà Nẵng đang ở trong cấp độ dịch thấp nhất kia mà. Như ngày hôm nay, TP chỉ còn 3 ca ở trong khu cách ly thôi trong khi đó một ngày có mấy chục ngàn người được xét nghiệm. Theo tôi, hiệu quả của địa phương phải được phản ánh bởi những con số đó.
Bên cạnh những nhân viên y tế ngồi nghỉ ngơi thì nhiều người ngủ thiếp đi vì mệt do làm việc với cường độ áp lực cao. Đến nay, Đà Nẵng đã kiểm soát tốt dịch bệnh. Ảnh: BÙI TOÀN.
.Như vậy, vấn đề này liệu có làm thay đổi các quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng trong cuộc họp tối qua về phòng chống dịch của TP trong những ngày tới không?
+ Về nguyên tắc và cách thức, quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ đều phải dựa trên cơ sở từ việc đánh giá tình hình thực tiễn với năng lực và khả năng kiểm soát dịch bệnh của TP, cũng như yêu cầu việc đảm bảo đời sống an sinh của người dân và đời sống kinh tế-xã hội, chứ không phải vì việc này mà thay đổi các biện pháp được.
Tất nhiên là TP sẽ nghiêm túc nhìn nhận và rà soát lại sau khi Văn phòng Chính phủ có công điện. Nhưng cái gì có căn cứ thì TP vẫn tiếp tục thực hiện. Bởi vì TP biết được TP đang ở chỗ nào.
(PLO)- Theo Thủ tướng, sau khi nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, một số địa phương đã có hiện tượng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.