Bí thư Nguyễn Văn Quảng: Có thể xem 7 ngày tới là ‘trận đánh lớn’ của Đà Nẵng

(PLO)- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, có thể coi 7 ngày tới là trận đánh lớn của TP trong công tác phòng, chống dịch. Vì vậy phải dốc toàn lực để thực hiện với quyết tâm cao nhất.

Chiều 14-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết, trong ngày, Đà Nẵng ghi nhận 91 ca COVID-19, trong đó 81 ca đã cách ly, 7 ca trong khu phong tỏa và 3 ca cộng đồng.

Đáng chú ý, chuỗi lây nhiễm tại chợ đầu mối Hòa Cường (quận Hải Châu) có nguy cơ rất cao khi tiếp tục ghi nhận 60 ca mắc, trong đó 9 ca là F1 đã cách ly, 01 F liên quan đi chợ Đầu Mối và 47 ca lấy mẫu tiểu thương trong chợ. Trong khi đó, các chuỗi lây từ khu vực phong toả tại quận Sơn Trà tuy có giảm nhưng vẫn còn ở mức nguy cơ rất cao. Tổng số ca dương tính tại quận này đến nay là 983 ca.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, diễn biến tình hình dịch bệnh cho thấy quyết định của TP về việc áp dụng các biện pháp cao hơn, quyết liệt hơn để chống dịch là rất cần thiết. Cụ thể, từ 8 giờ ngày 16 đến 8 giờ ngày 23-8, Đà Nẵng dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn TP, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm "ai ở đâu thì ở đó", tuyệt đối không được ra khỏi nhà. 

Theo ông Quảng, công việc trong 7 ngày tới là rất lớn, chưa có tiền lệ, có thể coi đây là một trận đánh lớn của TP trong cuộc chiến với dịch bệnh. Do đó phải xác định rõ khó khăn, dốc toàn lực lượng với quyết tâm cao nhất để thực hiện theo đúng kế hoạch. Nhiệm vụ chính trong 7 ngày này là cắt đứt chuỗi lây nhiễm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng chứ không phải chấm dứt được dịch.

“Thành công hay thất bại ở thời điểm này là do chúng ta. Nhiều đồng chí suy nghĩ làm xong 7 ngày có thể thở phào nhẹ nhõm, có thể xả hơi thì tôi xin khẳng định là không phải, có khi lại phải tiếp tục làm thêm 7 ngày nữa nếu tình hình không được kiểm soát. Chúng ta phải xác định rất rõ về việc này”- ông nhấn mạnh.

Ông Quảng cho hay, dù TP đã ban hành nhiều văn bản, quyết định chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ phương án, kịch bản nhưng tổ chức triển khai trong thực tiễn vẫn là khâu yếu nhất. Ông đề nghị trong quá trình tổ chức phải bám sát thực tiễn để chủ động, linh hoạt và quyết đoán khi xử lý tình huống phát sinh, không máy móc, không chờ hướng dẫn từ cấp trên. Đặc biệt, đề nghị bí thư, chủ tịch các quận, huyện, xã, phường phải trực tiếp đi kiểm tra công tác chuẩn bị, kiểm tra xử lý vấn đề phát sinh trong 7 ngày tới.

“Thường trực sẽ bí mật, bất ngờ đi kiểm tra xuống tận hộ dân”- Bí thư Quảng nhấn mạnh.  

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, yêu cầu các đơn vị rà soát lại các công việc cần chuẩn bị cho 7 ngày tới và phải hoàn thành trong ngày mai. Sở Y tế bám sát tiến độ xét nghiệm theo đúng kế hoạch đề ra. Ông cũng yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời phát động phong trào thi đua trong 7 ngày tới tại TP.

“Chúng ta đang trải qua cuộc chiến chống dịch, vất vả nhiều, nguồn lực bỏ ra cũng nhiều rồi. Trước mắt chúng ta phải băng qua một ngọn núi rất cao, bên kia là vùng xanh tươi đẹp. Vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí từ TP đến quận, huyện, xã, phường phải hạ quyết tâm trong cuộc chiến rất gam go này thì mới đạt được thắng lợi vào ngày 23-8, khi đã xác định được điểm nào nguy cơ, nguy cơ như thế nào để bóc tách. Cuộc chiến này còn dài chứ chưa kết thúc ở đó”- ông nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.