Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu sớm có quy hoạch TP Thủ Đức

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng nhiệm vụ trước mắt là chuẩn bị ngay đề xuất kiến nghị về cơ chế đặc thù đối với TP Thủ Đức. Cùng với đó, vấn đề quy hoạch của TP Thủ Đức cần sớm được thực hiện. 

Sáng 10-4, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức, TP.HCM, đã tổ chức Hội nghị lần hai Ban Chấp hành Đảng bộ Thủ Đức khóa I, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan, cùng đại diện các sở, ngành TP đã đến dự.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: THANH THÙY

Phải làm sớm vấn đề quy hoạch TP Thủ Đức

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên ghi nhận nỗ lực của lãnh đạo TP Thủ Đức đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn trong 70 ngày qua, kể từ khi thành lập. Trong đó, TP Thủ Đức đã ổn định bộ máy tổ chức và sắp xếp các cơ sở làm việc.

Ông Nguyễn Văn Nên cho rằng, nhiệm vụ trước mắt là chuẩn bị ngay đề xuất kiến nghị về cơ chế đặc thù đối với TP Thủ Đức; sớm có kiến nghị đến Chính phủ, Trung ương, Quốc hội càng sớm càng tốt, để các cơ quan này đưa vào chương trình, kế hoạch sắp tới. Theo ông, TP Thủ Đức có điều kiện đặc thù thì phải có cơ chế đặc thù.

Về vấn đề quy hoạch, Bí thư Nên đề nghị Sở Quy hoạch Kiến trúc TP phải làm sớm. Trong đó chú ý đến vấn đề đất đai, quy hoạch sử dụng đất; cần thống kê, rà soát, kiểm lại tất cả đất nhà nước quản lý để có kế hoạch sử dụng hợp lý, đưa vào sử dụng đúng quy hoạch ngắn hạn, dài hạn theo đúng quy định; có chương trình, thời gian cụ thể để kiểm tra, giám sát, chỉ đạo.

Liên quan đến công tác cán bộ, ông Nên cho hay lãnh đạo TP.HCM sẽ tiếp tục nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách đặc biệt, quan tâm đến đội ngũ cán bộ, công chức TP Thủ Đức.

“Trước mắt, TP Thủ Đức phải có kế hoạch, tiếp tục rà soát quy hoạch lại để kiểm tra nguồn đội ngũ cán bộ hiện có, chuẩn bị cho kế hoạch đào tạo, thu hút nguồn nhân lực trẻ có trình độ đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, không chỉ cho TP Thủ Đức mà cho cả TP.HCM tới đây”- ông nói.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu TP Thủ Đức phải tăng cường chương trình kiểm tra giám sát, tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Ông nói: “Cúng ta phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng để bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dấn thân vì lợi ích chung; đồng thời kịp thời phát hiện, uốn nắn, chỉnh sửa đối với cán bộ khi có sai sót, thiếu sót do vô ý. Cạnh đó, cần kiên quyết xử lý cán bộ hư hỏng do không chịu học tập, rèn luyện, làm việc không vì lợi ích chung, có biểu hiện tư lợi, suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống”.

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh: “Sứ mệnh của TP Thủ Đức rất lớn. Sứ mệnh này đặt trên vai của đội ngũ cán bộ, đòi hỏi cán bộ phải đổi mới tư duy, phong cách, đổi mới tâm thế, vượt qua chính mình, đổi mới nhiều mặt… Đó cũng là khó khăn, vướng mắc, làm chùn bước đối với cán bộ thiếu ý chí, thiếu năng lực, thiếu bản lĩnh”.

Ông nói thêm, TP Thủ Đức là của chung, do đó phải huy động mọi nguồn lực để phát triển. “Lãnh đạo TP.HCM luôn tin tưởng lãnh đạo cán bộ TP Thủ Đức sẽ làm tốt nhiệm vụ, huy động, phát huy nguồn lực sẵn có, tiêu biểu về trách nhiệm, đạo đức, phẩm chất, lối sống, phong cách, phương pháp, cách làm khoa học, tiến bộ, văn minh, hiện đại.” – ông cho hay.

Trao đổi tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đề nghị TP Thủ Đức cần tập trung thực hiện thật tốt mô hình chính quyền đô thị.

Ông Hoan cũng khẳng định, UBND TP sẽ xem xét, giải quyết những vấn đề của TP Thủ Đức theo khía cạnh là TP.HCM thu nhỏ. Ông đề nghị các sở, ngành TP.HCM khẩn trương nghiên cứu theo thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ của ngành và thẩm quyền của UBND TP.

Chủ tịch UBND TP tham mưu quyết định riêng về phân cấp ủy quyền cho TP Thủ Đức, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, đảm bảo phải vượt ra khỏi khung của các quận, huyện hiện nay.

Về đội ngũ cán bộ, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan đề nghị mỗi sở nên định hướng một số tiêu chí xây dựng đội ngũ cán bộ công chức các phòng, nhằm hướng cán bộ công chức cấp phòng của TP Thủ Đức có tầm như cán bộ cấp sở.

Tập trung giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện còn tồn đọng

Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu cho biết, hội nghị sẽ tập trung trao đổi, thảo luận về nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác giải quyết khiếu nại, khiếu kiện các vụ việc phức tạp và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM về tập trung xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030.

Bí thư TP Thủ Đức nhấn mạnh, đây là những nội dung quan trọng mà cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để tập trung thực hiện trong thời gian tới để giải quyết những tồn đọng của ba quận cũ giúp TP Thủ Đức phát triển.

Tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng, cho biết qua hơn hai tháng thành lập, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức đã tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy. Đặc biệt, lãnh đạo TP Thủ Đức quan tâm ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ và người dân.

Ông Hưng chia sẻ, một số cán bộ, công chức vẫn chưa theo kịp với môi trường làm việc mới, với yêu cầu, tính chất, khối lượng, áp lực công việc nhiều hơn.

Trong quý II- 2021, Thành ủy TP Thủ Đức sẽ tập trung hoàn thành việc sắp xếp, thành lập tổ chức cơ sở Đảng và phương án hợp nhất nhân sự các hội đặc thù theo quy định; tập trung rà soát quy hoạch nhân sự cấp ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và trong những năm tiếp theo.

Thành ủy TP Thủ Đức cũng sẽ sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, giải quyết các trường hợp dôi dư gắn với tinh giản biên chế. 

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng cho biết quý I-2021, tổng thu ngân sách nhà nước ước của TP Thủ Đức đạt hơn 2.172 tỉ đồng (đạt hơn 26% tổng dự toán năm); 100% hồ sơ giải quyết đúng hạn.

TP Thủ Đức cũng đang triển khai thi công 10 công trình trọng điểm, chuẩn bị thủ tục đầu tư bảy công trình khác. Cùng đó, có sáu dự án đang hoàn tất công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng; trong đó đang thực hiện công tác cưỡng chế tại dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ đầu tư xây dựng đường Lương Định Của - nút giao thông Trần Não.

Ông Hoàng Tùng nói thêm, quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án còn nhiều khó khăn, dẫn đến khiếu kiện kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Một số vướng mắc cụ thể trong các dự án chưa được TP.HCM và các sở, ngành kịp thời tháo gỡ.

Thời gian tới, UBND TP Thủ Đức cũng sẽ tập trung tháo gỡ các khó khăn của các dự án đã triển khai như: Khu Công nghệ cao, Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, dự án Chỉnh trang phát triển đô thị tại phường Long Bình, Khu Đại học Quốc gia TP.HCM...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.