Bí thư Nguyễn Văn Nên trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho bà Lê Thị Hồng Phúc

(PLO)- Dù ở cương vị nào, bà Lê Thị Hồng Phúc cũng thể hiện phẩm chất người Đảng viên cộng sản, hết lòng phục vụ Đảng, phụng sự đất nước và nhân dân. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 23- 8, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho bà Lê Thị Hồng Phúc, ngụ phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhắc lại chặng đường hoạt động cách mạng sôi nổi của bà Lê Thị Hồng Phúc. Bà chính thức bước chân vào hàng ngũ của Đảng từ năm 19 tuổi.

Bí thư Nguyễn Văn Nên trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho bà Lê Thị Hồng Phúc ảnh 1

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho bà Lê Thị Hồng Phúc. Ảnh: THANH TUYỀN

Suốt 50 năm tham gia hoạt động cách mạng, công tác ở nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau, bà Lê Thị Hồng Phúc luôn là người cán bộ nhiệt tình, hăng hái, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Dù ở cương vị nào, bà Lê Thị Hồng Phúc cũng thể hiện phẩm chất người Đảng viên cộng sản, hết lòng phục vụ Đảng, phụng sự đất nước và nhân dân; được mọi người tin tưởng, yêu quý. Bà cũng là người luôn sát cánh cùng người chồng của mình là ông Nguyễn Lê Chấn tham gia cách mạng, là chỗ dựa để chồng tham gia công tác, giúp nước bạn Lào.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp trao huy hiệu, hoa chúc mừng cho bà Lê Thị Hồng Phúc. Ảnh: THANH TUYỀN

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp trao huy hiệu, hoa chúc mừng cho bà Lê Thị Hồng Phúc. Ảnh: THANH TUYỀN

Trong không khí ấm cúng, Bí thư Nên đã gửi lời chúc nhiều sức khỏe đến bà và gia đình. Ông cũng mong bà sẽ có nhiều đóng góp ý kiến, xây dựng quê hương đất nước, đóng góp ý kiến cho Đảng.

Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị các cấp chính quyền TP Thủ Đức tiếp tục chăm lo, quan tâm đến bà và gia đình. Ông cũng mong cả gia đình sẽ có những ngày sum vầy, để bà được sống trong những ngày vui vẻ, hạnh phúc cùng con cháu.

Bí thư Nguyễn Văn Nên chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình bà Lê Thị Hồng Phúc. Ảnh: THANH TUYỀN

Bí thư Nguyễn Văn Nên chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình bà Lê Thị Hồng Phúc. Ảnh: THANH TUYỀN

Tại buổi lễ, bà Lê Thị Hồng Phúc bày tỏ niềm vui, sự xúc động khi được nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Bà nói, những tháng ngày tham gia cách mạng là quãng thời gian đối mặt với nhiều khó khăn nhưng không thể quật ngã tinh thần của bà và đồng đội.

Bà mong các thế hệ tiếp theo sẽ tiếp tục truyền thống yêu nước đó, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Bà Lê Thị Hồng Phúc (SN 1925, quê ở quận Hà Đông, TP Hà Nội) có tên khai sinh là Phạm Thị Nghiêm.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, bà đã sớm giác ngộ cách mạng, tham gia công tác Hội Phụ nữ phản đế, sau này là Đoàn Phụ nữ cứu quốc, làm nhiệm vụ vận động các tầng lớp phụ nữ thoát ly gia đình, gia nhập Mặt trận Việt Minh, tập hợp lực lượng chuẩn bị Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Tháng 8-1944, bà chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng. Khi tròn 20 tuổi, bà là Ủy viên chấp hành phụ nữ cứu quốc, đội viên đội tự vệ chiến đấu và đội viên đội tự vệ danh dự của xã Vạn Phúc.

Sau Cách mạng tháng Tám, bà Lê Thị Hồng Phúc tiếp tục hoạt động, trưởng thành từ công tác phụ vận, giữ nhiều cương vị như Bí thư Phụ nữ huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông; Bí thư Phụ nữ huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ…

Bà cũng từng là cán bộ nghiên cứu Ủy ban Dân tộc Trung ương, cán bộ Công ty Công nghiệp tỉnh Hà Đông. Trước khi nghỉ hưu năm 1974, bà là cán bộ VKSND Tối cao.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.