Bí thư Nguyễn Văn Nên: TP.HCM không chạy theo con số mà tính chuyện lâu dài

(PLO)- TP.HCM chọn giải pháp xử lý không nóng vội, không nặng trước mắt mà tập trung cho giải pháp trung và dài hạn.

Sáng 28-9, tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội chín tháng năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV-2023, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận TP đã đi qua những ngày tháng sôi động, nhiều cảm xúc trong ¾ chặng đường của năm 2023.

Kinh tế tăng từng quý là điều đáng mừng

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, đầu năm 2023, TP khởi động chậm nên mức tăng quý I “xấu xí”, các chỉ số tăng trưởng thấp nhưng ngay sau đó TP đã đề ra quyết tâm thực hiện vào quý II và quý III.

bi-thu-nguyen-van-nen-2.jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: TTBC

Trước diễn biến phức tạp của kinh tế toàn cầu, TP có độ mở kinh tế, thương mại lớn nên bị tác động trực diện. Tuy nhiên, từ nhận định tương đối sát với tình hình cùng với ý chí quyết tâm, dưới dự lãnh đạo của Trung ương, TP kịp thời đề ra những giải pháp và chọn trọng tâm cấp bách để tháo gỡ, thể hiện sự quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng đã điểm qua những điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội TP. Trong đó, việc tăng trưởng kinh tế tăng qua từng quý là điều rất đáng mừng.

“Mình mừng với chính mình chứ chưa dám so sánh với ai, tháng này hơn tháng trước, quý này hơn quý sau, tăng càng nhiều càng tốt” - ông nói và cho rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy chưa đạt kế hoạch đã đề ra nhưng TP đã nỗ lực hết sức.

Ông cũng cho rằng việc TP ra mắt hệ thống quản trị thực thi công vụ là bước tiến quan trọng, đáng khen. Bởi thử thách lớn nhất là ở chính mình, ở chính đội ngũ cán bộ, công chức mà trước hết là người đứng đầu.

“Ai làm tốt sẽ tăng cường trách nhiệm, ai không đặt cái chung lên trên sự phục vụ người dân, sự phát triển của TP lên trên thì ắt sẽ gặp khó khăn” – Bí thư nói và đề nghị cán bộ phải vượt qua chính mình.

Không chạy theo con số, tính đến việc lâu dài

Đi sâu vào những nhiệm vụ cụ thể, Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng việc giải ngân đầu tư công đang có nhiều khó khăn. Dự kiến tháng 10 tới, TP sẽ có hội nghị chuyên đề không chỉ bàn về đầu tư công mà còn bàn về đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài, đưa ra giải pháp cho ba tháng cuối năm và cả năm sau nữa để không “giẫm chân”.

bi-thu-nguyen-van-nen-1.jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị các cơ quan quyết tâm thực hiện nhiệm vụ trong ba tháng cuối năm 2023. Ảnh: TTBC

Hội nghị cũng sẽ làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, địa phương, đơn vị, công trình và xử lý nghiêm túc trách nhiệm.

Bí thư Nguyễn Văn Nên nhìn nhận vấn đề của TP là chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Theo ông, trong giai đoạn chuyển đổi, TP đã làm mọi biện pháp cần, đủ và kịp thời thì chấp nhận kết quả chứ không chạy theo con số mà phải tính đến việc lâu dài.

“Nhà nghiên cứu dự kiến kịch bản còn nhà hành động phải hành động theo hướng quyết liệt nhất” – ông nói và dẫn chứng như trong bóng đá phải lăn xả hết sức vì màu cờ sắc áo và chấp nhận kết quả. Từ đó, TP chọn giải pháp xử lý không nóng vội, không nặng trước mắt mà cứ tập trung cho giải pháp trung và dài hạn.

Bí thư TP.HCM đề nghị rút kinh nghiệm cho hạn chế, tồn tại, “việc gì mình không làm được thì phải xem lại mình”.

Ông cũng đề nghị TP tập trung kích cầu tiêu dùng nội địa, mua sắm, du lịch, chi tiêu, cùng với doanh nghiệp để tháo gỡ các khó khăn và giải quyết những vấn đề liên quan đến đất đai…Theo Bí thư, việc tiết kiệm là hoanh nghênh nhưng việc chi cho đầu tư phát triển, chi cho hoạt động chung thì phải làm vì đó là trách nhiệm.

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM đề nghị UBND TP tiếp thu, rút kinh nghiệm những gì đã làm trong chín tháng qua và đề ra kế hoạch, quyết tâm thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, xứng đáng với niềm tin và xứng đáng với chính mình.

“Cố gắng làm sao quý sau cao hơn quý trước” – Bí thư TP.HCM nói và yêu cầu tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp để triển khai thực hiện các giải pháp còn lại của ba tháng cuối năm nay.

Phát hiện vi phạm của Phó Chủ tịch TP Thủ Đức từ tin báo người dân

Cũng tại phiên họp, Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng.

Theo ông, khi TP đang triển khai thực hiện một khối lượng công việc lớn thì phải đề phòng rủi ro, tăng cường giám sát, kiểm tra, phòng ngừa bằng những quy định. Đồng thời, có khuyến khích, thù lao, khen thưởng cho những người báo hành vi tiêu cực, thiếu trách nhiệm trong hệ thống chính trị.

Ông dẫn chứng vừa qua từ thông tin của quần chúng, Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ TP đã mở cuộc kiểm tra, xử lý một Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức.

“Đây là kết quả từ việc người dân phát hiện vì họ gửi hồ sơ nhưng chậm trễ trong giải quyết. Có cái đáng giải quyết sớm thì lại không được giải quyết” – Bí thư nói và nhìn nhận TP không muốn điều này xảy ra nhưng cũng phải kiên quyết, nghiêm minh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.