Bí thư Nguyễn Văn Nên: TP.HCM cần ‘toa thuốc’ phù hợp cho nền kinh tế

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng TP cần phải nhìn nhận đúng, chọn lựa và sử dụng ‘toa thuốc’ phù hợp cho nền kinh tế đang sụt giảm. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-4, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 20 (mở rộng).

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh kết thúc quý I-2023, nhiều chỉ số kinh tế TP.HCM giảm sâu. Tốc độ tăng trưởng GRDP của TP đạt 0,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 20

Hội nghị diễn ra ngay sau khi Cục thống kê TP.HCM công bố kết quả tăng trưởng GRDP quý I-2023 của TP đạt 0,7% so với cùng kỳ năm 2022. Ảnh: THANH THÙY

Cần "toa thuốc" phù hợp

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết từ hội nghị lần thứ 19, TP.HCM đã dự báo tình hình 2023 còn rất nhiều khó khăn, thách thức.

“Thực tế đã diễn ra như chúng ta dự báo, các chỉ số giảm sâu đã có tác động trực tiếp, sâu sắc, ảnh hưởng đến cung-cầu, tình hình kinh tế xã hội. Các chỉ số về kinh tế xã hội quý I cho thấy khá rõ những nỗ lực, quyết tâm chưa mang lại kết quả như mong muốn, chưa ngăn được đà giảm sút kinh tế” - Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

Bí thư Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội nghị

Bí thư Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: THANH THÙY

Ông cho hay là từ khi công bố chỉ số GRDP thì có nhiều đóng góp của giới chuyên gia, nhà khoa học, nhà kinh tế trong và ngoài nước. Nhiều ý kiến hay, đề xuất “toa thuốc” cho TP để vượt qua.

“Chúng ta cảm nhận được là mọi người rất quan tâm đến sự phát triển của TP. Do đó, chúng ta cần tự xem lại mình, xem đó là lời nhắc nhở. Phải nhìn nhận đúng, chọn lựa và sử dụng ‘toa thuốc’ như thế nào cho phù hợp. Liệu chúng ta có thật sự muốn uống thuốc hay không” - Bí thư phát biểu.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát thực tế để đưa ra giải pháp khả thi giúp cho sự lãnh đạo, điều hành của TP đạt hiệu quả cao ngay từ những ngày đầu quý II-2023.

Cụ thể, cần đánh giá đúng mức những khó khăn, hạn chế, yếu kém và làm rõ vì sao chưa làm được một số nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, phải đi tìm lời giải vì sao tỉ lệ giải ngân đầu tư công thấp, các vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp vì sao chưa gỡ được.

Ông cũng yêu cầu phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan. Nguyên nhân nào là cơ bản, trực tiếp, nguyên nhân sâu xa để rút ra bài học kinh nghiệm, có giải pháp phù hợp.

Nhiều việc phải làm

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đã khái quát tình hình kinh tế TP trong quý I và thông tin thêm về nội dung cuộc họp với Thủ tướng Chính phủ ngày hôm qua.

Ông Mãi nói có ý kiến cho rằng TP đang rối trong công tác quản lý, điều hành kinh tế, nhưng ông khẳng định TP đã điều hành có trọng tâm, trọng điểm và có hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi báo cáo tình hình kinh tế quý I-2023

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi báo cáo tình hình kinh tế quý I-2023. Ảnh: THANH THÙY

Một trong những hạn chế của TP hiện nay là việc giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp để kích đầu tư nội địa, kích sản xuất kinh doanh vẫn còn chậm. Có trường hợp chỉ một vấn đề nhưng "đi ra đi vô" cùng một sở rất nhiều lần vẫn không giải quyết được.

Kinh tế TP sẽ còn gặp nhiều khó khăn, Chủ tịch TP nói rằng điều này cũng sẽ tác động nhiều về mặt xã hội, bởi số người mất việc nhiều hơn thì những vấn nạn tiềm ẩn, gây phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Ông Mãi cho hay trước mắt, TP sẽ tập trung giải quyết vướng mắc của các dự án, thúc đẩy những dự án chạy, tạo dòng vốn đổ vào. Các sở, ngành nắm đầu mối phải rà soát các dự án phân theo nhóm để giải quyết.

Chủ tịch Phan Văn Mãi thông tin thêm Ban cán sự Đảng TP đã họp, phân công cho từng Phó Chủ tịch nắm đầu việc của từng sở, ngành để đôn đốc thực hiện. Trong đó, tập trung đẩy mạnh đầu tư công, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Hiện, TP đang tập trung để tháo gỡ 141 vướng mắc của doanh nghiệp.

TP cũng sẽ tập trung giải quyết những khó khăn của thị trường bất động sản với mục tiêu “rã băng” 90% thị trường đang "đóng băng", kết nối ngân hàng với doanh nghiệp.

Ông cũng mong Thành ủy xem xét chỉ đạo, nâng cao chất lượng công vụ vì hiện kết quả chưa mong muốn.

"Có anh em e ngại trong quá trình thực thi công việc của mình. Chúng ta phải làm sao để nâng cao năng lực quản lý, điều hành, trách nhiệm công vụ, quản lý từng công chức" - ông nói. Ông cũng kiến nghị Thành ủy quan tâm, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng bởi đây là khâu quan trọng.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết năm 2023, TP có 50 dự án giao thông, phải giải phóng mặt bằng 100 ha rải đều ở 12 quận, huyện, hay dự án Vành đai 2,3,4, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài với 900 hecta tổng số vốn là 40.000 tỉ.

"Nếu sáu tháng đầu TP làm tốt công tác giải phóng mặt bằng sẽ rất thuận lợi cho sự phát triển" - ông cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.