Bí thư Nguyễn Văn Nên: Phát triển hội viên nông dân TP.HCM là trí thức, nhà khoa học

(PLO)- Bí thư TP.HCM chỉ đạo Hội Nông dân TP.HCM trong thời gian tới chú trọng phát triển hội viên mới là trí thức, nhà khoa học, chuyên gia.

Ngày 27-9, tại Hội trường TP.HCM đã diễn phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tham dự có Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn và Thường trực Thành ủy TP.HCM, lãnh đạo UBND TP.HCM, nguyên lãnh đạo Hội Nông dân TP.HCM qua các thời kỳ và 300 hội viên nông dân...

Hội Nông dân TP.HCM
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: HUỲNH THƠ

Ban chấp hành mới “đủ tiêu chuẩn, năng lực, sẵn sàng lãnh đạo”

Phát biểu chào mừng, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Nguyễn Thanh Xuân cho biết Đại hội đã thảo luận và nhất trí bầu 37 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố khóa XI.

“Các đại biểu được đại hội tín nhiệm thật sự tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn, năng lực, sẵn sàng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội”- Chủ tịch Hội Nông dân TP nhấn mạnh.

Cũng theo bà Xuân, Đại hội đã tín nhiệm bầu Đoàn đại biểu TP.HCM gồm 12 đại biểu mang tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân thành phố đến Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

hoi-nong-dan-2.jpg
Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao bảng đồng chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Ảnh: HUỲNH THƠ

Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP nhìn nhận qua hơn 12 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn ngoại thành TP đã thay đổi và đạt được những kết quả khá tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần người dân nông thôn được nâng cao, diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt.

Hiện nay, 56/56 xã đã được UBND TP.HCM công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015 và đạt chuẩn nâng cao giai đoạn 2016 - 2020; 5/5 huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát triển hội viên mới là trí thức, nhà khoa học, chuyên gia

Tại hội nghị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên gửi lời chúc mừng 37 đại biểu được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố khóa XI và 12 đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

Đánh giá về nhiệm kỳ vừa qua, ông Nên cho rằng các cấp Hội và hội viên nông dân TP.HCM đã chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền TP nỗ lực vượt khó, tích cực, chủ động thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

hoi-nong-dan-1.jpg
Bí thư Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: HUỲNH THƠ

Tuy nhiên, hoạt động của Hội Nông dân TP còn hạn chế về công tác tham mưu. Công tác quán triệt và triển khai chưa kịp thời, sâu rộng. Nhiều chính sách chủ trương được ban hành trên nhiều lĩnh vực, nhưng khi đi vào cuộc sống còn vướng nhiều chỗ...

Ông Nguyễn Văn Nên đề nghị Ban chấp hành Hội Nông dân TP.HCM khóa XI tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

"Đối với TP.HCM, dù phát triển theo hướng công nghiệp và dịch vụ hiện đại đến mức nào, thì nông nghiệp, nông thôn và nông dân vẫn giữ vững là một phần quan trọng không thể thiếu trong quá trình phát triển bền vững”- ông khẳng định.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng nhấn mạnh, việc xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị bền vững; tiến tới xây dựng đô thị văn minh, làng xã thông minh là xu hướng tất yếu để nâng cao chất lượng sống người dân.

hoi-nong-dan-3.jpg
Bí thư Nguyễn Văn Nên trao cờ thi đua của Chính phủ cho Hội nông dân TP.HCM. Ảnh: HUỲNH THƠ

Ông chỉ đạo Hội Nông dân TP.HCM trong thời gian tới cần nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sinh hoạt chi hội, tổ hội nghề nghiệp, các câu lạc bộ nông dân. Đặc biệt chú trọng phát triển hội viên mới là trí thức, nhà khoa học, chuyên gia.

Cùng với đó là phát huy hơn nữa vai trò của Hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Hội Nông dân TP.HCM cũng cần nhanh chóng đổi mới công tác truyền thông, chuyển đổi số trong công tác Hội.

Tại phiên trọng thể ngày 27-9, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân TP.HCM khóa XI gồm 37 Ủy viên; bầu Ban Thường vụ gồm 10 người, bầu Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch; bầu 7 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân TP.HCM và Chủ nhiệm.

Bà Nguyễn Thanh Xuân tái đắc cử Chủ tịch Hội nông dân TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.