Bí thư Nguyễn Văn Nên kiểm tra phòng dịch ở huyện Bình Chánh

(PLO)- Kiểm tra về phòng dịch COVID-19 ở huyện Bình Chánh, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu không để hộ dân nào khó khăn, thiếu đói, thiếu ăn, thiếu mặc do thực hiện giãn cách xã hội.

Trưa 26-8, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã có buổi làm việc về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại UBND xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Mấy ngày qua, địa phương này tổ chức xét nghiệm tại “vùng đỏ”, “vùng vàng”, “vùng cam” và đã có kết quả 4.800 mẫu đơn, nhưng có 200 trường hợp F0, với tỷ lệ hơn 4%.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên động viên các thành viên trong Tổ COVID-19 cộng đồng. Ảnh: Web Thành ủy TP.HCM

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Nên đánh giá trong thời gian qua, huyện Bình Chánh nói chung và xã Vĩnh Lộc B đã có nhiều nỗ lực cùng nhân dân quyết tâm, góp phần cùng TP kiềm chế được sự lây lan của dịch.

Trong đó, người dân ở xã Vĩnh Lộc B đã chấp hành nghiêm giãn cách xã hội theo tinh thần “ai ở đâu ở yên đấy”. Đồng thời, xã cũng thực hiện các biện pháp an sinh xã hội, đảm bảo có đường dây nóng, sẵn sàng phân công các tổ tự quản, tiếp cận và khi cần sẽ vận chuyển đến hộ dân kịp thời…

Theo ông Nên, xã Vĩnh Lộc B có diện tích rộng, có khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dân số đông, đặc biệt 77% dân tạm trú, dân cư chưa ổn định, phần lớn lao động khác đến. Do vậy, lãnh đạo xã cần cố gắng hết sức mình để tuyên truyền, kêu gọi người dân ý thức cao nhất để hạn chế sự lây lan của dịch.

“Hoàn cảnh sống và điều kiện sống, môi trường sống để đảm bảo an toàn dịch bệnh cực kỳ khó khăn, cụ thể nhà trọ có diện tích nhỏ, mật độ cao, thực hiện giãn cách cực kỳ khó khăn” – ông Nên nói.

Người đứng đầu Thành ủy đề nghị xã Vĩnh Lộc B cần cần tiếp tục vận động các nguồn lực, các tổ chức, doanh nghiệp để hỗ trợ chia sẻ, giúp đỡ kịp thời; phát huy tình làng nghĩa xóm để giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn trong giai đoạn này. Đặc biệt, không để hộ dân nào khó khăn, thiếu đói, thiếu ăn, thiếu mặc do thực hiện giãn cách xã hội.

Về xét nghiệm, Bí thư Thành ủy đề nghị xã Vĩnh Lộc B tiếp tục xét nghiệm tại “vùng đỏ”, “vùng cam”, “vùng vàng” để nắm cơ bản không còn sót F0 trên địa bàn và phải bám thực hiện đúng theo tinh thần của Bộ Y tế và UBND TP.

Về tiêm vaccine, ông Nguyễn Văn Nên yêu cầu xã Vĩnh Lộc B tiếp tục tiêm chủng vaccine cho người dân đến cuối tháng 8 phải đạt ít nhất 70% và phấn đấu cao hơn nữa, để miễn nhiễm cộng đồng.

Về quản lý F0 tại nhà, ông Nguyễn Văn Nên cho rằng mục tiêu chính thực hiện là giãn cách, ứng phó dịch bệnh đó là hạn chế tối đa lây lan trong cộng đồng; kiểm soát dịch bệnh và hạn chế tối đa tử vong.

Theo ông, những người già, bệnh nền, phụ nữ có thai, béo phì… khi nhiễm COVID-19 có tỉ lệ tử vong cao, nên xã Vĩnh Lộc B khi tiến hành kiểm tra tầm soát, xét nghiệm cần lưu ý với các trường hợp này. Nếu các trường hợp này bị nhiễm chưa có triệu chứng cũng cần tập trung quan tâm, phải cách ly trước khi nhiễm, để hạn chế chuyển nặng. Đồng thời tiêm vaccine để hạn chế lây nhiễm và tử vong.

Đối với trường hợp F0, ông Nguyễn Văn Nên đề nghị phải có thuốc đầy đủ; tư vấn, động viên giúp đỡ các trường hợp F0 điều trị tại nhà.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên kiểm tra túi an sinh xã hội tại UBND xã Vĩnh Lộc A. Ảnh: Web Thành ủy TP.HCM

Sau buổi làm việc, Bí thư Nguyễn Văn Nên cùng đoàn công tác đã đến thăm điểm tiêm chủng vaccine tại trường Trung học cơ sở Vĩnh Lộc B và điểm tập kết hàng hoá tại UBND xã Vĩnh Lộc A.

Tại mỗi nơi đến thăm, ông Nguyễn Văn Nên đều động viên đội ngũ y bác sĩ đang thực hiện tiêm vaccine cho người dân và lực lượng vận chuyển hàng hoá cố gắng, hỗ trợ giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn trong giai đoạn này.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Nên cũng đến thăm và động viên Tổ COVID-19 cộng đồng tại tổ 8, ấp 6B, xã Vĩnh Lộc A. Bí thư Thành ủy đã động viên và mong muốn người dân, công nhân lao động cố gắng vượt qua khó khăn trong giai đoạn này, tiếp tục thực hiện nghiêm về giữ khoảng cách…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.