Bí thư Nguyễn Văn Nên: Đừng đùn đẩy làm mất cơ hội phát triển

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM khuyến khích ý kiến sáng tạo, có hiến kế những nội dung theo tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm chương trình hành động.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngay sau khi kết thúc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, vào cuối buổi chiều 6-12, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã chỉ đạo việc tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII.

Bí thư Nguyễn Văn Nên nói: TP.HCM nghiêm túc tiếp thu toàn nội dung chỉ đạo; cũng như những truyền đạt ý kiến của các Ủy viên Bộ Chính trị và Phó Thủ tướng.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Đừng đùn đẩy làm mất cơ hội phát triển ảnh 1

Bí thư Nguyễn Văn Nên chỉ đạo việc tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Trung ương 6. Ảnh: T.T

Theo đó, Thành ủy TP.HCM sẽ căn cứ vào điều kiện, đặc điểm; các cấp ủy còn lại cũng căn cứ vào điều kiện, đặc điểm của mình để đề ra chương trình hành động sát với việc thực hiện Nghị quyết của Trung ương 6 lần này.

“Chương trình hành động phải bám sát vào các nghị quyết của các cấp ủy đảng, nghị quyết đại hội với những chương trình hành động, những đề án, dự án đã có” - Bí thư Nguyễn Văn Nên gợi mở.

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM đã gợi ý một số nội dung cần góp ý về việc thực hiện các nghị quyết.

Với chương trình hành động thực hiện Kết luận 45 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia nhiệm kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, ông Nên cho rằng TP.HCM cần thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, xây dựng kết cấu hạ tầng phải đồng bộ, vừa tiết kiệm được tài nguyên quốc gia, bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh trật tự.

Ông Nên cũng cho rằng việc quy hoạch để phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa dù thế nào cũng cần lưu ý giữ cho được hồn cốt. Đó là quy hoạch phát triển phải bền vững, quan tâm đến phát triển con người, bảo vệ môi trường và bảo vệ tình yêu thương, lòng trắc ẩn của con người. "Không nên chạy theo vật chất như một số nước đã đi, để khi nhìn lại thì lại tiếc” - Bí thư Nên rút ra kinh nghiệm từ câu chuyện của nước bạn.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, Nghị quyết 24 về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn 2045 khẳng định vị trí trung tâm, vai trò hạt nhân của TP.HCM đối với cả vùng, đóng góp vai trò quan trọng vào sự phát triển chung của cả nước.

Theo Bí thư Nên, quy hoạch chung của TP phải phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia. “Chúng ta bám sát thực tế định hướng phát triển, tổ chức không gian phát triển trong phạm vi trong và ngoài TP, nhất là sự gắn kết tỉnh ở vùng Đông Nam bộ và gắn kết liên vùng Tây Nguyên, Tây Nam bộ”- ông nói và cho biết TP.HCM định hướng đến năm 2025 là đô thị thông minh, TP dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại.

Do đó, cần giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 11 của TP đề ra.

Về nghị quyết 29, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Bí thư Nguyễn Văn Nên nói nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI cũng đã xác định TP.HCM tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đi đầu trong thực hiện mô hình tăng trưởng mới.

TP.HCM cũng là trung tâm khởi nghiệp sáng tạo lớn nhất cả nước, đi đầu trong việc tận dụng các cơ hội của cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn. "Nghị quyết 29 lần này như thúc giục TP.HCM phải hành động mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để tương xứng với vai trò, vị trí và tiềm năng của mình" - ông Nên đánh giá.

Đánh giá lại thực tế, Bí thư Nên cho rằng quá trình thực hiện có nhiều cái vướng mắc, vướng mắc cơ chế, trách nhiệm chưa rạch ròi.

“Từng lúc, từng nơi chúng ta có một sự đùn đẩy làm ảnh hưởng đến sự phát triển, mất cơ hội, chậm thời gian, rất lãng phí. Có những thứ mà trôi qua là không tìm lại được đó là thời gian, cơ hội” - Bí thư Nên thẳng thắn và nhấn mạnh, chương trình hành động lần này phải thể hiện sự nổi trội, quyết tâm chính trị cao của TP để tạo ra giá trị, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp, hóa hiện đại hóa đất nước.

Với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nói yêu cầu đặt ra là việc đổi mới phải chủ động, tích cực hơn. Đồng thời, cần phải thận trọng có bước đi vững chắc, vừa làm vừa tổng kết rút kinh nghiệm.

Khi gặp khó khăn, vướng mắc thì tìm cách để tháo gỡ không tránh né, không đổ lỗi, không trì hoãn với tinh thần năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm. Chính điều đó sẽ tạo ra sự đoàn kết, chung sức đồng lòng, trên dưới đồng tâm hiệp lực và được sự đồng tình ủng hộ của người dân.

Với Nghị quyết số 27 về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới, ông cho rằng đây là vấn đề lớn, rộng phức tạp đa dạng phong phú, còn nhiều ý kiến khác nhau.

Về trọng tâm, cần hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện trợ giúp pháp lý, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường phân cấp, phân quyền…

Việc góp ý cho chương trình hành động của Thành ủy TP.HCM, theo ông cần chú ý các vấn đề: Việc phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện như thế đã phù hợp chưa? Có cần bổ sung cơ quan, đơn vị nào không?.

TP cũng khuyến khích các ý kiến sáng tạo, có hiến kế và đề xuất thêm những nội dung, quy trình phối hợp theo tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm trên từng lĩnh vực cụ thể theo tinh thần kết luận 14 của Bộ Chính trị.

Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất giao trách nhiệm Ban cán sự Đảng UBND TP tiếp nhận góp ý chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận.

Thời gian góp ý cho dự thảo chương trình hành động cần xong trước ngày 12-12.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.