Bí thư Nguyễn Văn Nên chỉ đạo toàn diện công tác phòng chống dịch ở TP.HCM

(PLO)- Theo phân công nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên sẽ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác phòng chống dịch COVID-19. 

Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo về việc phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Việc phân công này hướng đến đạt mục tiêu kiểm soát dịch bệnh theo Nghị quyết số 86 của Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên được phân công lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác phòng chống dịch. Ảnh: TÁ LÂM

Theo đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên được phân công nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP; theo dõi, chỉ đạo TP Thủ Đức và quận Bình Tân.

Ông Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP; trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quận 8.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, chỉ đạo triển khai giám sát công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP theo chức năng, nhiệm vụ của HĐND TP.HCM; trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận 3 và huyện Củ Chi.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy, theo dõi, chỉ đạo, huy động toàn hệ thống chính trị cơ sở tham gia công tác phòng chống dịch; chỉ đạo triển khai công tác an sinh xã hội; trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận 4 và quận Tân Bình.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận Gò Vấp.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận 5.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận Phú Nhuận.

Ông Lê Thanh Liêm, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận 6.

Ông Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận Tân Phú.

Ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận 12.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận 11.

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện Nhà Bè.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện Hóc Môn.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận 7.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận 10.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Thủ Đức, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chổng dịch trên địa bàn TP Thủ Đức.

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ, được phân công nhiệm vụ tham mưu điều phối nhân lực phục vụ chống dịch; trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy quận 1, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quận 1.

Các lãnh đạo nêu trên cùng cấp ủy, chính quyền quận huyện, TP Thủ Đức chỉ đạo, triển khai các biện pháp y tế về phòng chống dịch; chăm lo công tác an sinh xã hội; phân công, điều phối các lực lượng, vận hành đồng bộ thống nhất theo kế hoạch đề ra.

Cùng đó, giám sát, đôn đốc, kiểm tra và cùng chịu trách nhiệm việc tổ chức thực hiện 5 công việc trọng tâm cần triển khai trong công tác phòng chống dịch tại từng khu phố, xã, phường.

Thành ủy TP.HCM yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ TP đến cơ sở xác định, quán triệt trong toàn hệ thống chính trị công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ chính trị ưu tiên, quan trọng đặc biệt hiện nay.

Đồng thời, tập trung cao nhất, tận dụng mọi khả năng, điều kiện, thời gian để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả các biện pháp tăng cường công tác phòng chống dịch nhằm ngăn chặn, kiểm soát dịch trong 3 tuần tới.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và người được phân công phụ trách, theo dõi, chỉ đạo trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch tại địa phương, đơn vị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.