Bí thư Nguyễn Văn Nên: Cần mạnh dạn nói ra điều chưa được để phản biện, tháo gỡ...

(PLO)- "Sợ nhất là cứ nói một chiều. Nói vì lợi ích chung chứ không phải nói về cá nhân nào, nói việc chứ không nói người. Còn ai dính tới việc đó thì nghe để sửa”- Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 4-8, Thường trực HĐND TP.HCM, UBND TP.HCM, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức hội nghị Tổng kết quy chế phối hợp công tác giữa thường trực HĐND - UBND - Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Ba cơ quan ký kết quy chế phối hợp công tác trong nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: THANH TUYỀN

Ba cơ quan ký kết quy chế phối hợp công tác trong nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: THANH TUYỀN

Người dân, doanh nghiệp vẫn thấy phiền vì thủ tục

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi nhìn nhận trong năm năm qua, cả ba cơ quan đã thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác. Tuy nhiên về phía UBND TP vẫn còn một số mặt chưa đạt được yêu cầu.

UBND TP có sự chậm trễ trong việc cung cấp thông tin, chưa kịp thời trong một số hoạt động phối hợp cùng HĐND và Mặt trận. Đó là việc HĐND TP đã phải hủy một số buổi giám sát bởi sở, ngành chưa nghiêm túc tham gia.

Hoặc trong một số buổi tiếp xúc cử tri, đại diện UBND TP có tham gia cũng ít khi có ý kiến trao đổi. "Với tinh thần tự kiểm, UBND TP nhận thấy cần phải khắc phục tồn tại này với tinh thần trách nhiệm cao hơn" - ông Mãi nói.

Ông cũng nhận thấy các ý kiến, kiến nghị của cử tri, của nhân dân vẫn chưa được giải quyết đến nơi đến chốn. Lãnh đạo TP có cử các cơ quan liên quan, cán bộ tiếp nhận, giải quyết nhưng chưa theo dõi chỉ đạo dứt điểm dẫn đến nhiều vụ việc nhắc đi nhắc lại nhiều lần, có những nội dung kéo dài từ năm này đến năm sau.

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế từ phía UBND TP. Ảnh: THANH TUYỀN

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế từ phía UBND TP. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông cũng cho rằng sự phối hợp giữa ủy ban, sở, ngành cho công tác tiếp xúc cử tri, giải quyết khiếu nại đơn thư tố cáo, giải quyết sự việc cụ thể đôi lúc chưa đạt. Thời gian tới UBND TP sẽ rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn quy chế phối hợp, tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm để đạt được hiệu quả hơn trong công tác quản lý.

UBND TP cũng sẽ ứng dụng công nghệ thông tin trong các mảng công tác, phối hợp giữa ba cơ quan để tiện cho việc trao đổi thông tin, đánh giá hiệu quả công việc...

TP cũng sẽ tiếp tục phối hợp với Mặt trận trong việc đánh giá sự hài lòng của người dân trong giải quyết các hoạt động của cơ quan nhà nước. “Nghiêm túc mà nói thì còn rất nhiều việc người dân, doanh nghiệp thấy phiền hà về hoạt động của hệ thống chính quyền”- ông Mãi chia sẻ.

Ông cho hay, TP sẽ phối hợp với Mặt trận để có đánh giá cụ thể, điều chỉnh, cung cấp các dịch vụ công chất lượng hơn; giải quyết các vấn đề an sinh xã hội cho người dân.

Phải mạnh dạn nói để phản biện, tháo điểm nghẽn

Phát biểu, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá thời gian qua UBND, HĐND, Mặt trận TP đã phối hợp chặt chẽ, khoa học, tạo sự lan tỏa đến toàn hệ thống góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của TP. Thường trực cả ba cơ quan cũng đã đổi mới nội dung, phương thức, có nhiều mô hình hay, sáng tạo, cách làm hiệu quả đã đi vào cuộc sống.

Theo ông, dù tình hình có nhiều biến động, HĐND TP vẫn luôn giữ nguyên tắc nhưng không cứng nhắc, không máy móc, có đổi mới, sáng tạo nhưng bám sát quy định pháp luật, đảm bảo công khai minh bạch.

Dù có khó khăn vì phải chống dịch, sau đó là phục hồi kinh tế- xã hội, đội ngũ lãnh đạo có nhiều thay đổi nhưng UBND TP đã làm tốt nhiệm vụ của mình. UBND TP đã rất cầu thị, lắng nghe tranh thủ mọi cơ hội để kêu gọi đầu tư, xúc tiến du lịch, mạnh dạn đối diện với khó khăn để tháo gỡ, không tránh né với sự chân thành, thẳng thắn với thái độ tích cực trong từng vụ việc.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, HĐND cần giám sát kịp thời, sâu sát hơn với thực tế vì nhiều nội dung HĐND giám sát ngay, kịp thời thì sẽ không gây hậu quả nặng nề. Ảnh: THANH TUYỀN

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, HĐND cần giám sát kịp thời, sâu sát hơn với thực tế vì nhiều nội dung HĐND giám sát ngay, kịp thời thì sẽ không gây hậu quả nặng nề. Ảnh: THANH TUYỀN

Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng tập thể cán bộ TP, các sở, ngành cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình, mạnh dạn nói ra những điều chưa được để đối diện, có phản biện và cùng tháo gỡ khó khăn.

“Đó là điều dân cần. Sợ nhất là cứ nói một chiều. Nói vì lợi ích chung chứ không phải nói về cá nhân nào, nói việc chứ không nói người. Còn ai dính tới việc đó thì nghe để sửa” - Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Ông cũng đánh giá cao nỗ lực của hệ thống MTTQ trong nhiều năm qua, làm tốt việc bảo vệ lợi ích hợp pháp của người dân, tham gia phản biện xã hội. Trong công tác chống dịch, hệ thống mặt trận phát huy tinh thần đoàn kết chung sức huy động toàn xã hội tham gia phòng chống dịch.

Theo Bí thư Nên, HĐND cần giám sát kịp thời, sâu sát hơn với thực tế vì nhiều nội dung HĐND giám sát ngay, kịp thời thì sẽ không gây hậu quả nặng nề. “Đừng để sót chỗ nào cả, nhất là công tác cải cách hành chính, giải quyết bức xúc của cử tri”- Bí thư Nên cho hay.

Ông yêu cầu HĐND TP tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, chuẩn bị chương trình giám sát khi xuất hiện tình huống có dự án, kế hoạch, chủ trương mới triển khai. Khi trên địa bàn có dự án mới là HĐND cần có chương trình giám sát ngay.

“Dự án Vành đai 3 thì HĐND có chương trình giám sát chưa? Hay chuẩn bị triển khai rạch Xuyên Tâm, nhà ở xã hội, chung cư cũ thì chương trình giám sát như thế nào để thúc đẩy việc thực hiện sẽ nhanh hơn, có hiệu quả, tránh sai sót, tiêu cực, có như thế mới gọi là đổi mới”- ông Nên đặt vấn đề.

Về công tác phối hợp thực hiện chỉ đạo cơ chế dân chủ cơ sở, Bí thư Nên yêu cầu các cơ quan cần quan tâm công tác dân vận chính quyền. “Nói cho dân hiểu, dân thông, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng”- ông nhấn mạnh.

Ông cũng lưu ý đến việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Theo ông, có những tấm gương cống hiến cho đời nhưng sống rất thầm lặng, họ không phải làm để được khen thưởng mà chỉ đơn giản là góp ích cho đời.

“Công tác thi đua và khen thưởng phải vượt lên cái đã được đăng kí, xin bôi trơn. Bỏ cái đó đi, phải đi tìm, phát hiện những nhân tố thầm lặng, ẩn khuất đâu đó giữa TP này. Họ làm việc một cách đáng khen nhưng không có mục đích để được khen”- Bí thư Nên nhấn mạnh.

Ông cũng cho rằng, việc ký kết quy chế của ba cơ quan cần phải vượt lên trên khung của quy chế này. Theo ông, hoạt động thực tế luôn phát sinh nhiều cái vượt ra khỏi những gì văn bản quy định nên cần là cần sự phối hợp linh hoạt để giải quyết vấn đề.

“Nếu cứ máy móc, nói gì làm nấy, làm đúng theo quy chế thì không ăn thua”- ông nói và nhắc lại, tất cả phải cùng hướng về một phía, không chấp nhận bất cứ người nào đứng trong đội ngũ lại có suy nghĩ thắng cũng được, thua cũng được mà phải thể hiện sự quyết tâm cao.

Ông tin tưởng cả ba cơ quan sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách, chức năng nhiệm vụ của mình, đem lại kết quả đúng với mong muốn.

Trong 5 năm, các đơn vị phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp là 6.500 cuộc với 100.000 cử tri tham dự. UBND TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị và tạo điều kiện để HĐND TP tổ chức 129 cuộc giám sát chuyên đề, 11 phiên giải trình, 315 cuộc giám sát và 1.046 cuộc khảo sát.

Về công tác tiếp công dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, Thường trực UBND TP.HCM đã tiếp nhận và xử lý 8.216 đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân.

Trong đó, đã chuyển đến UBND TP, các sở, ban, ngành xem xét, giải quyết 1.912 đơn và nhận văn bản trả lời 1.456 đơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.