Bí thư Nguyễn Văn Nên: Cần duy trì chương trình 'sữa học đường' sau sáp nhập

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu khảo sát nhu cầu tại các trường học, khu dân cư, khu công nghiệp để tiếp tục thực hiện chương trình sữa học đường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Văn phòng Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên về Chương trình chăm sóc sức khỏe cho trẻ em ở lứa tuổi học đường.

Bí thư Thành ủy TP.HCM: Nghiên cứu, phối hợp với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện tiếp chương trình sữa học đường-mien-hoc-phi-toan-bo-hoc-sinh-1.jpg
TP.HCM nghiên cứu, cùng hai tỉnh Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu tiếp tục thực hiện chương trình sữa học đường. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ngày 21-5, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) về đề nghị được đồng hành, hợp tác với thành phố trong việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em ở lứa tuổi học đường.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên kết luận "Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020" và "Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021–2025 của Thủ tướng Chính phủ" là chủ trương lớn, được TP.HCM triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả tốt. Qua đó, góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc, thể chất, tinh thần cho học sinh TP.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, kế thừa và phát huy các kết quả đã đạt được của 2 chương trình nêu trên gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra về "Nâng cao sức khỏe cho người dân cả về tầm vóc, tinh thần, tuổi thọ cũng như chất lượng cuộc sống", "nâng cao chất lượng dân số về thể chất", TP.HCM cần nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, phối hợp với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu triển khai việc khảo sát nhu cầu tại các trường học, khu dân cư, khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM và 2 tỉnh.

Trong đó, quan tâm gia đình chính sách, trẻ em mồ côi, trẻ em thuộc hộ nghèo để xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nguồn kinh phí thực hiện (bao gồm ngân sách, doanh nghiệp, xã hội hóa), đảm bảo thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng dân số, phù hợp với từng nhóm đối tượng thụ hưởng; ban hành Nghị quyết để thực hiện đạt hiệu quả, đồng bộ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM giao Đảng ủy UBND TP lãnh đạo UBND TP chỉ đạo các sở, ngành chức năng, các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo kết quả thực hiện "Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020"; "Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021–2025 của Thủ tướng Chính phủ" và Nghị quyết số 08/2021của HĐND TP.

Trên cơ sở đó, tham mưu xây dựng đề án chiến lược về dinh dưỡng cho trẻ em TP.HCM; trong đó có các chương trình bữa ăn dinh dưỡng, chương trình sữa học đường,... trình HĐND TP xem xét, ban hành Nghị quyết để thực hiện.

Đồng thời, đưa chủ trương, nội dung nêu trên vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025–2030, làm cơ sở để triển khai thực hiện đồng bộ trên toàn TP trong thời gian tới.

Tại kỳ họp thứ 25, HĐND TP.HCM khoá IX vào tháng 4- 2021, HĐND cũng đã thông qua Nghị quyết tiếp tục thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn TP.HCM.

Chương trình sữa học đường TP.HCM được thực hiện thí điểm giai đoạn 1 trong năm học 2019-2020. Từ tháng 11-2020, chương trình sẽ mở rộng phạm vi ra các quận, huyện tại TP.HCM với khoảng 3.600 trường mầm non và tiểu học.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.