Bí thư Nguyễn Văn Hiếu: Cần Thơ sẵn sàng đón làn sóng đầu tư nước ngoài

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ đề nghị các cấp, các ngành cần làm sớm về xây dựng hạ tầng, quy hoạch, thu hồi đất... sẵn sàng đón làn sóng nước ngoài đầu tư vào địa phương.

Ngày 26-9, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP (mở rộng) sơ kết công tác 9 tháng năm 2023, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023.

Video: Bí thư Nguyễn Văn Hiếu: Cần Thơ sẵn sàng đón làn sóng đầu tư nước ngoài
bi-thu-nguyen-van-hieu.JPG
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đã điểm lại những kết quả đạt được trong thời gian qua và lưu ý về những hạn chế.

Trong đó, những hạn chế đáng chú ý như tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm so với mục tiêu, yêu cầu; kết quả thu ngân sách nhà nước chưa đạt yêu cầu.

Tiến độ xử lý, khơi thông các dự án ách tắc, tạm ngưng do rà soát pháp lý còn chậm; Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp còn chậm; Đời sống việc làm, thu nhập của một bộ phận người dân còn khó khăn...

Theo Bí thư Nguyễn Văn Hiếu, nếu bây giờ TP không tăng tốc thu ngân sách, từ nay đến cuối nhiệm kỳ không có được 7-10 ngàn tỉ thì các công trình trọng điểm của TP sẽ bị động, không có tính khả thi trong nhiệm kỳ và sẽ gối đầu nhiệm kỳ sau, sẽ càng ngày càng khó khăn. Do đó, TP tập trung, nỗ lực đạt và vượt các chỉ tiêu vào dịp TP kỷ niệm 20 năm trực thuộc trung ương.

Về các nhiệm vụ trong quý IV, ông đề nghị tiếp tục công tác lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành các chỉ tiêu trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, làm sao năm 2023 phải cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu.

Ông Nguyễn Văn Hiếu đề nghị các ngành phải tập trung dồn sức làm trong quý IV; hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát. Trong công tác cán bộ thì rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định theo chỉ đạo của trung ương; lấy phiếu tín nhiệm cán bộ theo quy định; rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý...

hoi-nghi-thanh-uy-can-tho.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị ngày 26-9. Ảnh: NHẪN NAM

Về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Cần Thơ đề nghị trong quý này phải tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, tạo sự chuyển biến thật sự, thể hiện rõ tính kỷ luật kỷ cương hành chính, nhất là trong các việc giải ngân đầu tư công, tăng thu ngân sách...

Về lâu dài để tăng thu ngân sách có tính ổn định cao, Bí thư cho rằng cần tập trung cho phát triển công nghiệp.

Ông cũng lưu ý, sắp tới làn sóng nước ngoài đầu tư vào Việt Nam sẽ tăng. Do đó TP phải tập trung xây dựng hạ tầng, quy hoạch, đặc biệt làm tốt công tác thu hồi đất. TP phải làm sớm, dồn lực làm thì mới có dư địa để kêu gọi đầu tư.

Bí thư mong lĩnh vực y tế có chuyển biến trong quý IV. Ông cho biết vừa rồi đi thăm một số đơn vị thấy rất khó khăn về nhân sự, cơ chế tự chủ, nguồn thu, thu phí các dịch vụ theo quy định mới, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc men.

“Quý IV này chúng ta dồn lực chỉ đạo để làm sao y tế Cần Thơ trở lại trạng thái trước giai đoạn dịch và duy trì vai trò trung tâm vùng về chăm sóc y tế cho người dân” – Bí thư nói.

Ông bày tỏ mong muốn “mỗi cán bộ chủ chốt của TP hãy trăn trở suy nghĩ vì mục tiêu chung, nỗ lực công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, có quyết tâm cao để thúc đẩy TP phát triển... TP sẽ khó phát triển nếu còn cán bộ thiếu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, vô cảm với khó khăn của TP, tinh thần làm việc cầm chừng sẽ làm TP khó phát triển”.

9 tháng kỷ luật 87 đảng viên

Theo báo cáo của Thành ủy, 9 tháng qua, TP đã thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử, luân chuyển, điều động đối với 70 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ quản lý, đến nay, đã có 58/67 đơn vị thực hiện xong việc lấy phiếu tín nhiệm.

Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai 12/17 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 15 tổ chức đảng và 9 đảng viên theo kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật một tổ chức đảng (bằng hình thức cảnh cáo) và 87 đảng viên, tăng một tổ chức đảng và một đảng viên so với 9 tháng năm 2022.

Cạnh đó, kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng; sản xuất, kinh doanh tiếp tục phục hồi, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,97% so với cùng kỳ; khách tham quan, du lịch, lưu trú và doanh thu ngành du lịch tăng cao… Văn hóa - xã hội tiếp tục được chú trọng. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.