Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Tìm doanh nghiệp lớn mời về đầu tư
TÁ LÂM
(PLO)- Theo ông Nguyễn Thiện Nhân trước tiên cần xác định được các nhà đầu tư lớn để cử đoàn đến tận nước họ mời chào, kêu gọi đầu tư, chứ không thụ động ngồi chờ.
Chiều 30-3, hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc.
Phát biểu bế mạc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân giành khá nhiều thời gian nói về thu hút đầu tư vào TP. Ông cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thu hút đầu tư vào TP tăng cao, bình quân 16%/năm. Đây là tiền đề tốt TP tăng trưởng kinh tế trong những năm tới.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân bắt tay các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: TÁ LÂM
Tuy nhiên, ông Nhân cho rằng trong quý 1-2019, TP thu hút đầu tư gần 215.000 tỷ đồng (tăng 9,7% so với cùng kỳ) là mức tăng tương đối khá nhưng điều đáng suy nghĩ và chưa yên tâm là cơ cấu đầu tư.
Theo ông Nhân, có đến 30% vốn đầu tư vào bất động sản, hoạt động khoa học công nghệ và dịch vụ là 20%, xây dựng là 19%, thương mại 18%, các dịch vụ khác là 3,5%. Như vậy trong tổng mức đầu tư cho lĩnh vực sản xuất rất là nhỏ, vốn đầu tư vào chế biến, chế tạo là rất thấp, đây là điều đáng suy nghĩ. Nguyên do có phần quỹ đất đáp ứng nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp khá khó khăn.
Về đầu tư nước ngoài, trong quý 1-2019 cũng tăng 20% so với cùng kỳ và vốn cũng chủ yếu đổ vào lĩnh vực bất động sản, gần 53%, trong khi đầu tư nước ngoài vào các ngành chế biến, chế tạo chỉ 8%, tương đương 125 triệu USD, rất là nhỏ. “Vì sao họ không đầu tư vào sản xuất?” – ông Nhân đặt câu hỏi và cho rằng các nhà đầu tư nước ngoài nói mình rằng kiếm được miếng đất 6-7 ha để nhảy vào là khó lắm.
“Mới đây có một doanh nghiệp của Đức xin một miếng đất khoảng 7 ha để đầu tư khoảng 200 triệu USD sử dụng khoảng 3.000 đến 4.000 lao động và có thể xuất khẩu 800 triệu đến 1 tỷ đô trong một năm. Khu Công nghệ cao đã đồng ý về mặt nguyên tắc. Lâu lắm rồi mới có một doanh nghiệp nước ngoài đầu tư quy mô lớn như vậy, vì hầu hết quy mô vốn đầu tư thời gian qua rất thấp, bình quân 2 triệu USD/dự án toàn TP” – ông Nhân nói và cho rằng, muốn thu hút hỗ trợ sản xuất thì hướng khuyến khích sản xuất các sản phẩm hỗ trợ cho doanh nghiệp tại chỗ rất quan trọng.
Từ đó, ông Nhân cho rằng cần phải có một chương trình kêu gọi doanh nghiệp lớn, kêu gọi doanh nghiệp “đại bàng”. “Không biết ‘đại bàng’ bay tới mình hay mình tới tổ kêu gọi họ. Chắc mình phải tới tổ ‘đại bàng’ mời hộ về đây, còn ngồi đợi họ đến thì họ không đến đâu” – ông Nhân nói.
Theo ông Nhân, cần phải thay đổi cách tiếp cận. Trước tiên cần xác định được các nhà đầu tư lớn để cử đoàn đến tận nước họ và mời chào, kêu gọi đầu tư, chứ không thể thụ động ngồi chờ.
Thời gian qua, TP có một số hoạt động nhằm cải thiện môi trường đầu tư như tổ chức gặp gỡ các nhà đầu tư nước ngoài, hội thảo quốc tế về hợp tác công tư (PPP) cũng như tổ chức các hội nghị chuyên đề, đã góp phần củng cố niềm tin đối với nhà đầu tư. Nhưng TP cần phải tiếp tục nỗ lực thực hiện cải cách hành chính, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy thu hút đầu tư.
Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, hiện nay ở khu vực nội thành không còn đất nên cần quy hoạch hạ tầng cho dịch vụ và tổ chức lại để người dân vừa có chỗ ở tốt hơn, vừa có thể khai thác hoặc cho thuê phục vụ dịch vụ.
Ngoài vấn đề trên, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng kết luận nhiều vấn đề khác.
Liên quan việc thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, ông Nhân cho biết, HĐND TP đã thông qua chủ trương đầu tư 3 dự án đầu tư công nhóm A sử dụng nguồn vốn ngân sách TP.
Đó là các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc; dự án xây dựng rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ và dự án đầu tư xây dựng nhà hát giao hưởng, nhạc, vũ kịch tại quận 2.
UBND TP đã giao Sở Văn hóa và thể thao, UBND quận 2 khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, tổ chức đấu thầu triển khai các dự án. Phấn đấu quý 1-2020 khởi công dự án rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ; quý 4-2020 khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà hát giao hưởng, nhạc vũ kịch.
Sơ đồ Vành đai 2 với bốn đoạn sẽ khép kín trong thời gian tới. Đồ họa: HỒ TRANG
Về việc khép kín đường Vành đai 2, ông Nhân cho biết, nếu làm theo cách lâu nay thì đến 2021 - 2022 mới có thể xong toàn tuyến (còn 14 km). Do đó, cầu tìm phương thức mới đẩy nhanh tiến độ, không thụ động chờ thực hiện dự án theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).
Trong chương trình chỉnh trang đô thị, phải tăng tính tự chủ cho quận/huyện để đẩy nhanh tiến độ; phải coi quản lý trật tự xây dựng là giải pháp cấp bách đột phá phải làm, sử dụng thanh tra xây dựng theo phương thức mới, chuyển lực lượng 85% thanh tra của Sở Xây dựng về địa phương; rà soát, điều chỉnh quy hoạch 1/5.000 và 1/2.000.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.