Bí thư Long An: Yêu cầu đại biểu HĐND giữ lời hứa, cam kết trước cử tri

(PLO)- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An mong muốn các đại biểu HĐND thực hiện các lời hứa, cam kết tại phiên chất vấn và các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 9 và 10-12). Ảnh: HUỲNH DU
Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 9 và 10-12). Ảnh: HUỲNH DU

Trong 2 ngày, 9 và 10-12, kỳ họp thứ 8 (kỳ họp lệ cuối năm 2022), HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

42 nghị quyết quan trọng được thông qua

Tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X đã phân tích, đánh giá toàn diện về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Đồng thời, HĐND tỉnh đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trên một số ngành, lĩnh vực và phân tích, dự báo những khó khăn, thách thức trong thời gian tới; đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường cho năm 2023, trong đó đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) từ 8-8,5%. Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh đã đưa ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, định hướng lớn về phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.

Kỳ họp đã thông qua 42 nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội. Ảnh: HUỲNH DU

Kỳ họp đã thông qua 42 nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội. Ảnh: HUỲNH DU

Được tiến hành dân chủ, thẳng thắn và mang tinh thần xây dựng cao, hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn đã làm rõ nhiều nội dung được đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm, trong đó tập trung ở nhóm vấn đề về tình trạng công nhân bị giảm giờ làm, mất việc; công tác đào tạo nguồn nhân lực; việc chỉnh lý biến động, đo đạc, cấp đổi, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tái định cư; việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và phòng, chống tham nhũng vặt;…

Kỳ họp lần này đã thông qua 42 Nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội thuộc các nhóm lĩnh vực về đầu tư công, tài chính - ngân sách, đất đai, quy hoạch xây dựng, nông nghiệp, văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, biên chế và đặt tên đường... Đây là những vấn đề vừa tác động trực tiếp đến người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội; vừa có tính lâu dài, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cần giữ lời hứa, cam kết trước cử tri

Tại phiên chất vấn, các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện chất vấn những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân. Trong đó, tập trung các vấn đề như người lao động bị nghỉ việc; doanh nghiệp nợ lương, nợ bảo hiểm người lao động; vấn đề đào tạo nguồn nhân lực; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tái định cư; vấn về chỉnh lý biến động, đo đạc, cấp đổi, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đất đai; việc cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cấp tỉnh….

Đại biểu Trần Quốc Việt tham gia đặt câu hỏi chất vấn tại kỳ họp. Ảnh: HUỲNH DU
Đại biểu Trần Quốc Việt tham gia đặt câu hỏi chất vấn tại kỳ họp. Ảnh: HUỲNH DU

Chương trình chất vấn và trả lời chất vấn được diễn ra đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch; việc chất vấn với tinh thần khách quan, mang tính xây dựng cao. Người đặt câu hỏi chất vấn và người trả lời chất vấn đều đã trao đổi thẳng thắn, có sự tập trung, làm rõ các vấn đề được đặt ra.

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X thật sự nghiêm túc, trách nhiệm của UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan trong việc trả lời chất vấn. Buổi chất vấn là nghĩ thật, nói thật, cam kết thật, đúng việc, đúng vai trò để làm rõ các vấn đề đặt ra, các nguyên nhân chủ quan, xác định các giải pháp khắc phục khả thi và hiệu quả trong thời gian tới, nhất là đã cung cấp, thông tin cụ thể, rõ ràng đến cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: HUỲNH DU
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: HUỲNH DU

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành tham gia trả lời chất vấn, ngay sau kỳ họp này, phải có kế hoạch tổ chức thực hiện các lời hứa, cam kết của mình và các nội dung đã được kết luận tại kỳ họp đối với từng câu trả lời, nhất là phải đảm bảo về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện.

Đồng thời, ông cũng đề nghị UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tập trung chỉ đạo, thực hiện những cam kết, các giải pháp đồng bộ để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được chất vấn tại kỳ họp này.

Qua phiên chất vấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện các lời hứa, cam kết tại phiên chất vấn và các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp. Ông cũng mong muốn cử tri trong tỉnh tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện của những chủ thể đã tham gia trả lời chất vấn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.