Bí thư Long An: Người đứng đầu phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

(PLO)- Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được đề nghị lãnh đạo các đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, lề lối làm việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An tổ chức hội nghị lần thứ 14. Hội nghị do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được cùng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út, chủ trì.

Bí thư tỉnh ủy Long An 22.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được (phải) và ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị. Ảnh:TN

Theo báo cáo, năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước tuy dự báo đạt 100% dự toán tỉnh giao (20,2 nghìn tỉ đồng), giảm so cùng kỳ năm trước.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư tuy được tập trung lãnh chỉ đạo nhưng tiến độ chưa đạt so với yêu cầu…

Bí thư tỉnh ủy Long An 23.JPG
Năm 2023, nhiều dự án giao thông lớn được khởi công và hoàn thành. Ảnh: HD

Bên cạnh những kết quả nổi bật, Tỉnh ủy thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế còn tồn tại trong năm.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt như kỳ vọng. Dự kiến có 17/19 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Có hai chỉ tiêu dự kiến khó đạt là tốc độ tăng trưởng kinh tế và tỉ lệ tăng thu ngân sách Nhà nước.

Trong đó, tốc độ tăng GRDP dự báo đạt gần 6%, mặc dù thấp hơn chỉ tiêu đề ra nhưng đây là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp...

Bí thư tỉnh ủy Long An (19).jpg
Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư tỉnh ủy Long An phát biểu tại hội nghị. Ảnh:TN

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An, yêu cầu các đại biểu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 58 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, định hướng cốt lõi là hình thành “3 vùng - 1 trung tâm - 2 hành lang và 6 trục".

Đồng thời, quan tâm triển khai tái cơ cấu trong thu hút đầu tư, chú trọng phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, công nghệ sinh học.

Bí thư tỉnh ủy Long An 24.JPG
Khu vực nông nghiệp tăng trưởng khá cao so cùng kỳ, trong đó sản lượng lúa đạt hơn 2,9 triệu tấn. Ảnh: HUỲNH DU

Song song đó, cần tập trimh đề kịp thời về đích ba công trình trọng điểm, ba chương trình đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Tiếp tục đẩy mạnh phân luồng học sinh, nâng cao chất lượng giảng dạy. Thực hiện tốt công tác huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, xã hội. Bảo đảm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các vấn đề về lao động, việc làm, giảm nghèo, các chế độ bảo hiểm cho người lao động.

Bí thư tỉnh ủy Long An (18).jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14. Ảnh: TN

Ngoài ra, Bí thư tỉnh cũng yêu cầu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa xã hội, tập trung đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm.

“Năm 2024 là năm có vai trò quyết định, tạo lực để tăng tốc phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng" - ông Được nói và đề nghị các cấp, các ngành cần phát động thi đua về đích các nhiệm vụ sớm trong năm 2024, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để năm 2025 làm tốt công tác Đại hội Đảng các cấp…

Ông cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, lề lối làm việc, “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, không sợ sệt, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm”, năng động, sáng tạo hơn nữa để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Tỉnh ủy Long An cũng đã phân tích, đánh giá tình hình, nhận định các thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức và thống nhất xác định 18 chỉ tiêu phát triển chủ yếu trong năm 2024.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.