Bí thư Hà Nội: Tôi trăn trở với câu nói 'Hà Nội không vội được đâu'

(PLO)- Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng chia sẻ với các cử tri huyện Gia Lâm rằng ông trăn trở với câu nói “Hà Nội không vội được đâu”, cả ở khía cạnh nghĩa đen lẫn nghĩa bóng…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 12-10, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm trước kỳ họp thứ 4, QH khóa XV.

Trường học 3 năm không xây được vì vướng thủ tục

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri huyện Gia Lâm đã kiến nghị nhiều nội dụng như công tác quản lý đất đai, triển khai các dự án đầu tư xây dựng, thời hạn thuê quỹ đất đất công, việc dành 20% quỹ đất tại các dự án nhà ở làm nhà ở xã hội

Giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của cử tri, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết tới đây TP sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đồng thời rà soát, phân cấp cho các sở ngành, địa phương giải quyết các thủ tục hành chính.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

“Người ta nói Hà Nội không vội được đâu. Tôi trăn trở với câu này, nghĩa đen cũng có nghĩa bóng cũng có. Hơn một năm trời họp lên họp xuống, vừa rồi mới thống kê ra khoảng 1.900 thủ tục hành chính, đến nay đã bước đầu phân cấp, ủy quyền đối với 634 thủ tục” - ông Dũng chia sẻ.

Bí thư Hà Nội lấy ví dụ ngay tại Gia Lâm, xây một cái trường cấp 3 mà ba năm chưa xong nguyên nhân do vướng về thủ tục. Theo ông, nếu cứ để tình trạng này diễn ra thì công việc không giải quyết được. Do vậy việc phân cấp, uỷ quyền sẽ giúp các địa phương “cứ thế mà làm” mà không phải đi xin nữa.

“Sắp tới cần quyết liệt thực hiện theo phân cấp trên cơ sở nghị quyết HĐND TP. Làm sao rà soát lại quy trình, thủ tục để các cấp chủ động hơn” - Bí thư Hà Nội nhấn mạnh.

Giải quyết hạ tầng quá tải, tập trung dự án trọng điểm

Bí thư Hà Nội cũng đề cập đến tình trạng bức thiết về hạ tầng của TP những năm gần đây nhất là ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, thiếu trường học và bệnh viện…

Ông cho hay đợt dịch COVID-19 vừa qua cho thấy sự gia tăng dân số tại nội đô đã đặt áp lực rất lớn cho ngành y tế của TP, dù hệ thống y tế của Hà Nội thuộc hàng mạnh nhất cả nước.

Cụ thể như phường Hoàng Liệt của quận Hoàng Mai có 9 vạn dân, trong khi xã ít dân nhất ở huyện Gia Lâm có khoảng 5.000 người.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng tổ ĐBQH Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm trước kỳ họp thứ 4, QH khóa XV.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng tổ ĐBQH Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm trước kỳ họp thứ 4, QH khóa XV.

“Cùng một phường, xã theo quy định chỉ có một trạm y tế, mà một trạm y tế biên chế 5 - 10 người. Lúc có dịch, một xã 5.000 người đã gặp khó khăn rồi. Một phường 9 vạn dân thì sao tải được" - Bí thư Hà Nội nói và nhấn mạnh Hà Nội cần tiếp tục đầu tư cho hạ tầng để giải quyết các bất cập này, trong đó có vấn đề mở rộng vành đai phát triển Thủ đô để giãn dân nội đô.

Ông cho hay vừa qua, TP đã tập trung triển khai, báo cáo cấp có thẩm quyền, phối hợp với tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, cam kết tiến độ triển khai xây dựng Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào vận hành năm 2027.

Bên cạnh đó, TP cũng báo cáo Chính phủ về đề án cải tạo chung cư cũ. Chính phủ cũng đã sửa đổi quy định về cải tạo chung cư cũ. "Tinh thần của thành phố là cải tạo chung cư cũ theo từng khu, làm sao nâng cao đời sống, đảm bảo an toàn cho người dân" - ông Dũng nói và cho hay TP sẽ đẩy nhanh tiến độ của các dự án đường sắt đô thị, đặc biệt là tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.