Bí thư Hà Nội: Tôi rất trăn trở vì bà con ở 'rốn lũ' lại không được dùng nước sạch

(PLO)- Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng bày tỏ sự trăn trở trước việc bà con vùng "rốn lũ" ở các huyện Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hoà lại thiếu nước sinh hoạt, nước sản xuất...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29-6, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng các ĐBQH thuộc đoàn TP Hà Nội đã tiếp xúc với cử tri các huyện Thanh Oai, Thanh Trì và quận Hà Đông sau kỳ họp thứ năm của Quốc hội.

Cử tri yêu cầu làm sống lại sông Nhuệ, sông Đáy

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Ngô Thị Nga (xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai) kiến nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng mạng lưới cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện. “Chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Oai đề ra là đến năm 2025, 100% hộ dân được cấp nước sạch, nhưng đến nay, còn 10 xã chưa có hệ thống cung cấp nước sạch”- bà Nga nói.

Các cử tri cũng phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường tại sông Đáy, sông Nhuệ và đề nghị TP có giải pháp sớm làm sống lại các dòng sông này. Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ đầu tư thông tuyến đường trục phía Nam (Cienco 5); nâng cấp, cải tạo tuyến đê tả Đáy kết hợp giao thông

Đại diện cử tri huyện Thanh Oai nêu kiến nghị với các ĐBQH tại buổi tiếp xúc cử tri sáng ngày 29-6 (Ảnh: TP)
Đại diện cử tri huyện Thanh Oai nêu kiến nghị với các ĐBQH tại buổi tiếp xúc cử tri sáng ngày 29-6 (Ảnh: TP)

Trước các ý kiến của cử tri, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hay TP đã đưa dự án cấp nước sạch cho sông Nhuệ, sông Đáy thông qua trạm bơm Liên Mạc vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.

Hiện UBND TP đang giao cho Sở NN&PTNT chuẩn bị công tác đầu tư, dự kiến trình HĐND TP Hà Nội xin ý kiến vào kỳ họp cuối năm 2023 và dự kiến triển khai từ năm 2024 sau khi được HĐND TP thông qua.

“Khi trạm bơm trên đưa vào hoạt động sẽ giải quyết được một phần bài toán ô nhiễm trước mắt. Về dài hạn, Hà Nội sẽ tính toán tách nước thải sinh hoạt, sản xuất ra khỏi nước mặt. Đây là một quá trình rất dài và sẽ đầu tư rất nhiều kinh phí, TP đang giải quyết từng bước một theo lộ trình được đặt ra" - Phó Chủ tịch Hà Nội thông tin.

Sớm cung ứng nước sạch cho dân

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp báo cáo với Quốc hội và đề nghị các bộ, ngành trung ương và các cơ quan thành phố giải quyết theo thẩm quyền.

Về giải quyết ô nhiễm môi trường sông Nhuệ, sông Đáy, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định: “Đây là vấn đề đại sự, mấu chốt là phải tách được nước thải và nước mặt, đồng thời đầu tư hệ thống gom nước thải để xử lý không cho chảy vào các sông, tiếp nước vào thau rửa. Tuy nhiên, vốn đầu tư để làm việc này rất lớn, thành phố sẽ cân đối để thực hiện”

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng (Ảnh: TP)

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng (Ảnh: TP)

Về vấn đề thiếu nước sạch, Bí thư Hà Nội cho hay hiện toàn TP sản xuất được khoảng 1,5 triệu m3/ngày đêm. Trong số này có 50% được sản xuất từ nguồn nước mặt, còn lại 50% từ nước ngầm. Và hiện TP Hà Nội đang tập trung đẩy mạnh khai thác nguồn nước mặt để dần thay thế cho nước ngầm… để đảm bảo giảm ô nhiễm nguồn nước ngầm, đồng thời nâng cao chất lượng nước sinh hoạt cung ứng cho nhân dân.

Bí thư Hà Nội cũng bày tỏ sự đau xót khi khu vực Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, là vùng thoát lũ và xả lũ mà người dân lại không có nước sạch để dùng, thiếu cả nước sản xuất.

"Đây là điểm rất trăn trở với lãnh đạo thành phố, thời gian tới sẽ tập trung tháo gỡ, Hà Nội cũng đã có những quyết sách như mua nước ở các tỉnh xung quanh để đấu dần vào" - ông Dũng nói.

Bí thư Hà Nội cũng cho biết vấn đề nước sạch cho bà con đang được TP giải quyết từ vấn đề quy hoạch, phát triển nguồn cung ứng, xây dựng mạng lưới cung cấp nước sạch...

Trước mắt, TP sẽ tập trung giải bài toán giá nước sạch để đảm bảo công bằng cho người sử dụng nước, đảm bảo mức hợp lý để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.