Bí Thư Hà Nội nói về vụ Nhật Cường Mobile

(PLO)- “Việc công an điều tra vụ Nhật Cường Mobile, Thành ủy Hà Nội đã giao cho UBND cùng các sở rà soát lại, trước hết là phải đảm bảo các dịch vụ hoạt động bình thường như thi cử, sổ liên lạc điện tử, dịch vụ công cấp độ 3, 4…”.

Bí Thư Thành ủy Hà Nội, Hoàng Trung Hải khẳng định như vậy với báo chí bên hành lang Quốc hội, sáng 21-5.

Trả lời câu hỏi về ảnh hưởng của hệ thống dịch vụ do Nhật Cường cung cấp, ông Hoàng Trung Hải cho biết, đến nay đơn vị được báo cáo là các hoạt động này không ảnh hưởng gì. Chủ tịch thành phố bảo đảm điều này.

Bí Thư Thành ủy Hà Nội trả lời báo chí bên hành lang Quốc Hội. Ảnh: H.THU

Bên cạnh đó, TP Hà Nội đang rà soát lại những thông tin báo chí nêu như quy trình thủ tục pháp lý, chỉ định thầu có đúng không. Thực tế, các đơn vị cung cấp các dịch vụ cho TP nhiều chứ không chỉ Nhật Cường.

“Tuy nhiên, việc này cũng như quy trình thông thường, các vấn đề báo chí nêu TP đều cho rà soát xử lý. Quận, sở, ngành nào làm không đúng thì xem trách nhiệm xử lý. Bên cạnh đó, thành phố cũng phối hợp với công an….”, Bí thư Hà Nội khẳng định.

Đối với ông chủ Nhật Cường đã bỏ trốn, ông Hoàng Trung Hải, cho rằng trước mắt thành phố phải đảm bảo các dịch vụ này hoạt động bình thường và tiến tới các giải pháp khác. Vì theo Bí thư Hà Nội, chuyện thuê dịch vụ cũng là hoạt động thông thường của chính quyền, khi có rủi ro phải có giải pháp dự phòng.

Về việc dư luận cho rằng Hà Nội nhiều lần đề nghị Nhật Cường chuyển giao hệ thống, nhưng doanh nghiệp này luôn có lý do để không chuyển giao, ông Hoàng Trung Hải cho biết đã nắm thông tin và khi rà soát cũng phải báo cáo cho Thành ủy, vì cung cấp dịch vụ phải có hợp đồng. Trong đó, nếu có lý do gì thì hai bên phải ngồi lại rà soát. Vừa qua, báo chí có nói về bảo mật thì phải lưu ý, đó là nguyên tắc số.

Bí Thư Hà Nội cũng cho rằng đến nay Hà Nội chưa làm việc với Nhật Cường. Đồng thời, Hà Nội sẽ rà soát lại vấn đề dư luận quan tâm như chưa hoàn thiện chính sách dịch vụ công nhưng vẫn được tham gia dự án.

“Nhưng thực tế thuê các dịch vụ ở ngoài cũng như đi mua. Mua dịch vụ cung cấp về y tế thì đấy cũng là thuê… Khi chưa có quy định thì cũng có thể thực hiện như thế. ..”, ông Hoàng Trung Hải nói.

Bí thư Hà Nội cũng cho rằng chủ trương xây dựng chính quyền điện tử được thực hiện trong nhiều năm. Thành ủy cũng có chủ trương phải triển khai thực hiện, lớn nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, giảm tiêu cực, nhũng nhiễu.

“Còn việc thuê doanh nghiệp như thế nào thì Thành ủy không quyết định mà có quy chế hoạt động của Thành ủy. Theo đó, những dự án cỡ nào thì trình ra Thành ủy chứ không phải tất cả dự án phải báo cáo thành ủy. Tôi có dịch vụ Nhật cường còn báo cáo xin chủ trương thì đây là việc nhỏ, quy mô dự án không đến mức phải trình Thành ủy…”, ông Hoàng Trung Hải khẳng định.

Vị Bí thư Hà Nội cũng cho rằng sẽ rà soát lại quá trình đánh giá lựa chọn nhà đầu tư. Vì kể cả đấu thầu hay chỉ định thầu đều có bước đánh giá năng lực.

Trước đó, ngày 14-5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.

Đồng thời, CQĐT ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc) cùng tám đồng phạm về hai tội danh nêu trên. Tuy nhiên ông Huy đang bỏ trốn và đã bị Bộ công an phát lệnh truy nã

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.