Bí thư Hà Nội: Người đứng đầu phải dám nghĩ, dám làm

(PLO)- Sau ba ngày làm việc, chiều 13-10, Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 71 người.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, đoàn kết và trách nhiệm, Đại hội đã “hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp”.

Người đứng đầu phải dám chịu trách nhiệm

 Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII, gồm 71 đồng chí, là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, năng lực, trí tuệ.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ TP gồm 63 đại biểu chính thức (trong đó có 3 đại biểu đương nhiên) và 5 đại biểu dự khuyết, đại diện tiêu biểu hơn 45 vạn đảng viên đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bí thư Hà Nội nhấn mạnh, sự thành công của Đại hội là tiền đề quan trọng để Đảng bộ và Nhân dân Thành phố tiếp tục phấn đấu, xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, bên cạnh các thuận lợi, thời cơ, Hà Nội cũng sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ. Ảnh: TP

Theo đó, Bí thư Hà Nội đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII và từng đại biểu, đại diện cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, cơ quan, đơn vị phải bắt tay ngay vào việc cụ thể. Triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội sớm xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện 10 chương trình công tác lớn của Thành uỷ, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

“Mỗi cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cấp phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn và tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp phát triển của Thủ đô và cả nước” - Bí thư Hà Nội nhấn mạnh.

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ TP khoá mới

Chiều cùng ngày, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVII nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 71 người cũng chính thức ra mắt. Trong đó, có 46 người tái cử (chiếm tỷ lệ 64,79%), 25 người lần đầu tham gia (35,21%), 14 nữ (chiếm 19,72%).

Độ tuổi trung bình của người tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVII là 49,3. Trong đó có 3 người dưới 40 tuổi (4,23%); 35 người từ 40-50 tuổi (49,30%); 33 người trên 50 tuổi (chiếm 46,30%).

Về học hàm, học vị, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá mới có 25 người có học vị tiến sĩ (35,21%), 34 người có học vị thạc sĩ (47,89%), 12 người trình độ đại học (16,9%), 1 người có học hàm giáo sư và 1 người học hàm phó giáo sư. Tất cả thành viên Ban chấp hành đều có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân.

Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVII nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt. Ảnh: TP

Trước đó tối ngày 12-10, Ban chấp hành Đảng bộ TP khoá XVII đã họp phiên thứ nhất, bầu ra Ban thường vụ 16 người, Bí thư và 4 Phó bí thư.

Theo đó, ông Vương Đình Huệ được bầu làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội với số phiếu tối đa (100%).

Bốn phó Bí thư Thành uỷ khác bao gồm các ông bà: Nguyễn Thị Tuyến, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Tuấn và ông Nguyễn Văn Phong.

Ban chấp hành cũng bầu ra Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ gồm 12 thành viên, trong đó ông Hoàng Trọng Quyết là chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ.

Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII đặt mục tiêu đến năm 2025, Hà Nội cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD.
Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD.
Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là Thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.