Bí thư Hà Nội chỉ đạo gỡ ùn tắc cửa ngõ Thủ đô

(PLO)- Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng ùn tắc tại cửa ngõ TP là do chưa có phương án phân luồng từ sớm, từ xa, chưa tuyên truyền đúng mức.

Chiều ngày 25-7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã kiểm tra, thị sát các chốt kiểm soát đặt tại cửa ngõ phía Nam TP gồm chốt kiểm soát ngã ba Cầu Giẽ và chốt trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Đây là những nơi nhiều ngày qua xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là sau khi TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng từ sáng 24-7.

Bí thư Hà Nội nhận định nguyên nhân chính gây ra ùn tắc giao thông là chưa có phương án phân luồng từ sớm, từ xa, nhất là thông tin, tuyên truyền để các phương tiện không có đủ điều kiện hợp lệ, không có mã QRcode “luồng xanh” thì không nên đi vào Hà Nội.

Bên cạnh đó phải thông báo, hướng dẫn các phương tiện đi các tỉnh, TP khác chủ động rẽ theo đường tránh, không qua các chốt tại Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra, chỉ đạo gỡ vướng ùn tắc giao thông tại chốt kiểm soát trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: NGUYỄN PHÚ

Qua họp bàn phương án giải quyết ngay tại chốt, Bí thư Hà Nội yêu cầu Công an TP báo cáo, đề nghị Bộ Công an tổ chức một tổ cảnh sát trực tại nút giao Vực Vòng (thị trấn Đồng Văn, địa phần tỉnh Hà Nam, nối quốc lộ 1, vào Hà Nội với quốc lộ 38, 38B đi Hà Nam và Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang) làm nhiệm vụ hướng dẫn các phương tiện từ các tỉnh phía Nam đi về Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh Đông Bắc và hướng ngược lại, không đi qua Hà Nội mà rẽ theo hướng tránh theo phân luồng của Công an TP Hà Nội.

Thông tin từ Công an TP phản hồi ngay sau đó cho biết, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã đồng ý chủ trương này và sẽ hỗ trợ bố trí một tổ cảnh sát tại nút giao Vực Vòng như đề nghị của Hà Nội.

Ùn tắc tại chốt kiểm soát trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Cùng với đó, Bí thư Hà Nội yêu cầu Công an TP rà soát kiểm tra ngay tất cả các tuyến cửa ngõ vào Thủ đô, cần thiết phải bố trí thêm các chốt để bảo đảm phân luồng theo cách tương tự.

Cạnh đó, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, tận dụng mạng xã hội để thông tin rộng rãi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải và lái xe sớm nắm bắt được điều này để chủ động thực hiện.

“Đây là việc rất cần thiết, ảnh hưởng đến thời gian, công sức, tiền bạc của người dân. Tôi đề nghị triển khai thực hiện ngay, vì sớm lúc nào đỡ cho dân lúc ấy”, ông nhấn mạnh

Ông Dũng cũng yêu cầu Công an thành phố và các lực lượng trực tại các chốt trên toàn địa bàn thực hiện ngay và nghiêm nội dung Công văn số 1015/TTg-CN ngày 25-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ, không thực hiện kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống nhân dân đã được dán nhận diện có mã QRcode của ngành Giao thông Vận tải.

Các tuyến đường tránh đi qua Hà Nội

Theo thông báo của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), phương án phân luồng một số tuyến đường tránh đi qua thành phố Hà Nội trong những ngày áp dụng Chỉ thị số 17/CT-UBND như sau:

- Hướng tuyến các tỉnh Tây Bắc về các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, các tỉnh phía Nam và ngược lại được phân luồng như sau: từ quốc lộ 6 đi ngã ba Tòng Đậu - quốc lộ 15 - tỉnh Thanh Hóa; từ quốc lộ 6 đi ngã ba Mường Khến - quốc lộ 12B - đường Hồ Chí Minh; từ quốc lộ 6 đi ngã ba Cun - tỉnh lộ 12B - đường Hồ Chí Minh.

- Hướng từ tỉnh Hòa Bình đi các tỉnh Vĩnh Phúc, Yên Bái và ngược lại: từ tỉnh Hòa Bình - quốc lộ 6 - tỉnh lộ 317 - quốc lộ 32 - quốc lộ 2 (Việt Trì về Vĩnh Yên).

- Hướng từ đường Hồ Chí Minh sang quốc lộ 1 và ngược lại: Đường Hồ Chí Minh - quốc lộ 21 - giao quốc lộ 1- nút giao Liêm Tuyền (cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ).

- Hướng đi tỉnh Bắc Ninh sang tỉnh Thái Nguyên và ngược lại: Bắc Ninh - quốc lộ 3 - nút giao Ba Hàng (giao quốc lộ 3 và tỉnh lộ 261).
- Hướng tuyến từ các tỉnh phía Nam sang các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, các tỉnh Đông Bắc và ngược lại: từ Đồng Văn (nút giao vực Vòng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) - quốc lộ 38 - quốc lộ 38B - giao cao tốc 5B (Hà Nội - Hải Phòng); từ Đồng Văn (nút giao qực Vòng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) -  quốc lộ 38 - giao quốc lộ 1 (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang). Hướng đi tỉnh Thái Nguyên sang Vĩnh Yên và ngược lại: từ nút giao Ba Hàng (giao quốc lộ 3 và đường tỉnh 261) - tỉnh lộ  261 giao quốc lộ 2 và đi Việt Trì. 

 

Phương tiện đăng ký "luồng xanh" ở đâu?

Thực hiện trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký thẻ nhận diện cho phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh vận tải toàn quốc tại địa chỉ http://luongxanh.drvn.gov.vn, các doanh nghiệp đăng nhập và làm theo hướng dẫn, sau khi đăng ký thành công lái xe tự in thẻ nhận diện kèm mã QRCode để dán lên xe.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ điện thoại, Zalo với ông Nguyễn Quang Huy 0912357845, ông Bùi Thanh Tùng 0972756888 để được giải quyết khó khăn vướng mắc quá trình thực hiện thủ tục cấp đăng ký nhận diện phương tiện ưu tiên (nếu có). 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.