Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh trăn trở về kiểm soát quyền lực

(PLO)- Bên cạnh vấn đề quyền lực, ông Vinh còn nêu thực trạng của cái nghèo còn do “trục lợi chính sách" và "chỉ một con trâu hay bò chết thôi là rơi vào nghèo ngay” - ông nói.

Tại phiên họp tổ thảo luận về tình hình kinh tế -xã hội sáng nay (24-10), Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh trăn trở về vấn đề kiểm soát quyền lực. Ông cho rằng các cơ quan trung ương hiện nay cần đánh giá kỹ vấn đề kiểm soát quyền lực.

Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh tại phiên thảo luận tổ sáng 24-10.

“Quốc hội (QH) đánh giá các bộ trưởng bằng lấy phiếu tín nhiệm rất quyết liệt nhưng ở dưới tôi thấy cũng có vấn đề đánh giá chưa đúng lắm. Bây giờ mới chỉ lấy phiếu tín nhiệm các bộ trưởng, nhưng ở địa phương để làm được các việc này phức tạp lắm” - ông Triệu Tài Vinh nói.

Bí thư Hà Giang đề nghị sau này QH cần có cách nào đó để kiểm soát quyền lực, bởi như hiện nay ông thấy “vất vả các đồng chí bộ trưởng, vất vả các địa phương”.

Đề cập đến ngân sách, Bí thư Hà Giang nêu áp lực nâng phụ cấp các chức danh không chuyên trách ở thôn bản rất lớn.

“Bây giờ chúng ta đòi hỏi một người làm hai việc nhưng chỉ cho nâng đến không quá 20%. Hiện ở Hà Giang có tình trạng người ta bỏ, không muốn làm rất nhiều, trong đó có cả công an, đảng viên... Họ sang Trung Quốc làm thuê một tuần kiếm đủ mấy tháng lương, phụ cấp” - ông Triệu Tài Vinh nêu thực tế.

Theo ông Vinh, dứt khoát phải nâng phụ cấp, không nâng không được. “Giờ được có 200, 300 nghìn/tháng mà đòi hỏi người ta làm một tuần ba buổi, đấy cũng là áp lực rất lớn mà tôi nghĩ phải phân tích rõ. Đòi hỏi tinh giản biên chế mà vẫn giữ nguyên chế độ (trợ cấp) là không làm được” - ông Vinh nói.

Nói về giảm nghèo, ông Vinh dẫn lại báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra về nghèo đa chiều và cho rằng nguyên nhân nghèo chưa được giải quyết thấu đáo. Theo ông, bên cạnh nguyên nhân nghèo do thiếu đất sản xuất, do thiếu vốn, thiếu lao động, thiếu khoa học thì “trục lợi chính sách ở cái nghèo cần có cách để giải quyết”.

“Tách hộ để trục lợi chính sách, gia đình bố thì trở thành thiếu lao động, gia đình con thì thiếu đất sản xuất, trở thành hai hộ nghèo” - ông Vinh dẫn chứng.

“Tôi cho rằng QH cũng phải bàn cách căn cơ hơn, nếu không cái nghèo của chúng ta sẽ mãi mãi như thế, chỉ một con trâu hay bò chết thôi là rơi vào nghèo ngay” - ông Vinh nói và trăn trở: “Chúng ta đang họp QH đây nhưng gió mùa đông bắc đang về, một trận mưa thôi mà bây giờ Hà Giang chết mấy người rồi”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.