Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh nói về vụ gian lận điểm thi

(PLO)- Sáng 22-5, bên lề phiên thảo luận tổ tại Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội, phóng viên đặt câu hỏi với Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh về vụ gian lận điểm thi 2018 tại Hà Giang. 

Ông Triệu Tài Vinh cho hay vụ việc đang được xử lý. “Tôi vừa gọi điện về, nói phải khẩn trương kiểm điểm đi”- ông nói.

Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh.

Khi được hỏi vì sao vụ việc đã xảy ra gần một năm, cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc từ lâu, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có kết quả, ông Vinh giải thích “cái gì cũng phải có quy trình của nó”. Ông tiếp tục nhấn mạnh: “Vụ việc đang trong quá trình xử lý” và nói “có thể một tháng nữa sẽ có kết quả”. 

“Thậm chí tôi còn muốn làm nhanh hơn anh”- vẫn lời Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh.

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH Nguyễn Thị Mai Hoa (ĐBQH tỉnh Đồng Tháp) thông tin về cuộc họp giữa Ủy ban và hai Bộ liên quan là Giáo dục- Đào tạo và Công an về vụ gian lận thi cử vừa qua. 

Theo bà Hoa, quá trình xử lý sai phạm ở các tỉnh, các bên liên quan từ Bộ Giáo dục, Bộ Công an và lãnh đạo các địa phương phối hợp chặt chẽ. “Tuy nhiên chúng tôi băn khoăn một số điểm. Báo cáo lần này của Chính phủ cũng không làm rõ được mà chỉ có một vài dòng. Cái mà lòng dân không yên hiện nay là chúng ta xử lý những sai phạm đó như thế nào?”- bà Hoa nói.

ĐBQH Nguyễn Thị Mai Hoa (Đồng Tháp).

Theo bà, sai phạm trong thi cử hiện nay có ba tỉnh là Hoà Bình, Sơn La và Hà Giang nhưng trong báo cáo gần đây nhất của các ngành mới đề cập đến việc xử lý ở Hoà Bình và Sơn La. “Vậy việc xử lý ở Hà Giang như thế nào? Chúng ta cần có lời giải và cung cấp thông tin cho người dân để lòng dân được yên hơn”- bà Hoa tiếp tục đặt vấn đề.

Bà Hoa cũng cho rằng, trong xử lý sai phạm, chúng ta xử lý các đối tượng liên quan như những đối tượng trông thi, chấm thi, thanh tra, các thầy cô giáo. Người học đã xử lý cơ bản, một số lãnh đạo cũng đã xử lý. Nhưng nhóm đối tượng là người nhà của thí sinh thì xử lý thế nào?

“Khi chúng tôi làm việc với các bộ ngành thì thấy điểm vướng là muốn truy cứu trách nhiệm phải có chứng cứ, nhưng chứng cứ chỗ người thân này chưa làm được. Tại buổi làm việc, Bộ Công an cho biết sẽ tiếp tục điều tra, xem xét”- bà Hoa cho biết. Bà nhấn mạnh, tất cả các đối tượng có liên quan, kể cả người nhà của các thí sinh cũng phải có hình thức xử lý, nhất là những người có vị trí lãnh đạo, có thể liên quan đến quản lý ngành giáo dục hoặc không liên quan trực tiếp đến ngành cũng phải có hình thức xử lý.

“Cần phải có những chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, làm cho dư luận không “dậy sóng” như thời gian qua”- bà Hoa nói.

 

Trong số các thí sinh nằm trong danh sách được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tỉnh Hà Giang, không ít em, gia đình có lý lịch "đặc biệt”. Nhiều trường hợp là con, cháu của lãnh đạo huyện, tỉnh và các sở ngành, một số doanh nghiệp lớn trong tỉnh.

Tại Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang, kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 có 4 thí sinh là con em của 4 lãnh đạo đương nhiệm. Cả 4 thí sinh đều nhận điểm số chấm thẩm định thấp hơn lần 1.

Con của một vị Phó giám đốc sở, điểm thi công bố lần 1 là hơn 28 điểm, nhưng điểm thi lần 2 chỉ là 16 điểm - thấp hơn 12 điểm. Tuy nhiên, với điểm số này, thí sinh trên vẫn đạt nguyện vọng để vào học một trường ĐH ngành tài chính, ngân hàng.

Tại Trường THPT Chuyên Hà Giang có 3 thí sinh khác là con và cháu của một lãnh đạo cấp tỉnh, cũng thuộc diện bị hạ điểm sau khi chấm thẩm định.

Em T.T.M. - con gái của Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh cũng được nâng điểm. Ông Vinh bác bỏ thông tin gia đình sắp xếp để em được nâng điểm, bởi, bản thân em có thành tích học tập cao.

Ngoài ra, một số thí sinh được nâng điểm trong vụ tiêu cực điểm thi là con em của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, một số thí sinh có bố mẹ công tác tại Công an tỉnh…

Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can: Triệu Thị Chính, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh, Phó chủ tịch Hội đồng, Trưởng Ban chấm thi của Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Hà Giang; Phạm Văn Khuông, Phó giám đốc Sở GD-ĐT; Lê Thị Dung, Phó đội trưởng Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Công an tỉnh.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh cũng đã khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Hội đồng thi THPT quốc gia ở Hà Giang; khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can là Vũ Trọng Lương và Nguyễn Thanh Hoài.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.