Bí thư Đinh La Thăng: 'Không để ùn tắc giao thông làm 'mất sức''

(PLO)- Chiều 27-2, tại cuộc làm việc giữa lãnh đạo TP.HCM với lãnh đạo Bộ GTVT, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho rằng tình trạng ùn tắc giao thông đã và đang làm mất sức hấp dẫn và lan tỏa của TP rất lớn. 

“Trong nội đô, ùn tắc làm cho người dân đi lại làm ăn khó khăn. Ở các tuyến cửa ngõ, tuyến vành đai, đường nối kết với các tỉnh, với các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam luôn kẹt xe đã làm giảm sức hút đầu tư vào TP và động lực từ TP khó lan tỏa ra xung quanh… Nếu để tình trạng này kéo dài thì sức mạnh đầu tàu của TP suy giảm rất mạnh!” - Bí thư Thăng nói.

Quang cảnh cuộc làm việc

Trên tinh thần đó, Bí thư Thăng đề nghị Bộ GTVT phối hợp chặt chẽ, mạnh mẽ, kịp thời và nhanh chóng hơn nữa với TP trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển giao thông và vận tải; hoàn thiện các tiêu chí kỹ thuật xây dựng các công trình cầu, đường cảng, sân bay, metro… “Các tiêu chí kinh tế, kỹ thuật của các công trình giao thông cần nhẹ nhàng, bền chắc chứ không cần to tát về vốn, bề thế về quy mô, “thọ” đến trăm, nghìn năm… Có như thế mới tránh được lãng phí đầu tư, tốn kém thời gian trình duyệt xem xét để rồi không giải quyết được những vấn đề cấp bách của giao thông TP!” - Bí thư Thăng nói.

Trong công tác quản lý hạ tầng và khai thác giao thông vận tải, Bí thư Thăng đề nghị Bộ GTVT mạnh dạn hơn nữa trong việc phân cấp, ủy quyền cho TP thực hiện. “Các tuyến đường thủy nội địa từ luồng lạch đến bến cảng, đất bãi ven sông… hãy giao cho TP quản lý, khai thác đi. TP có đủ bộ máy, con người để làm những việc đó nên Bộ cứ giao đi, ủy quyền đi và giám sát chặt, kiểm tra kỹ chứ đừng sợ TP làm rồi bị… “ngã”!” - Bí thư Thăng nói.

Về các dự án cụ thể, Bí thư Thăng chỉ đạo UBND TP, các sở, ngành phối hợp với Bộ GTVT sớm duyệt tổng mức đầu tư các dự án metro, sớm xây dựng thêm nhiều cầu vượt, sớm giải tỏa bàn giao mặt bằng cho thi công các công trình giao thông của cả Bộ và TP… “Đặc biệt, các quận, huyện sớm rà soát, kiểm tra lại việc sử dụng vỉa hè có thu phí… Đoạn, tuyến nào không cần thiết, thu không lớn, ảnh hưởng không nhiều tới dân sinh thì nên dẹp đi để trả lại vỉa hè, lòng đường cho giao thông!” - Bí thư Thăng nói.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.