Bí thư Đắk Nông nhiều lần chỉ đạo xử lý xây dựng trái phép ở gần quốc lộ 14

(PLO)- Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông đã nhiều lần chỉ đạo xử lý công trình xây dựng trái phép, lấn chiếm đất ở quốc lộ 14, đoạn qua huyện Đắk Song.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-10, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm 2024.

Xây dựng trái phép.jpg
Ông Võ Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song trả lời tại họp báo. Ảnh: VŨ LONG

Ông Võ Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song đã trả lời Pháp Luật TP.HCM liên quan đến công trình xây dựng trái phép, đổ đất trái phép nguy cơ ảnh hưởng đến quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) đoạn qua xã Nâm Njang.

Theo ông Tuấn, ngày 10-5 UBND huyện Đắk Song đã xử phạt ông Nguyễn Ngọc Bắc (ngụ thị trấn Đức An, huyện Đắk Song) với số tiền 2,5 triệu đồng; buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã lấn.

Sau đó, ông Bắc có đơn khiếu nại chính quyền và khởi kiện ra tòa với nội dung yêu cầu hủy bỏ quyết định quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND huyện.

“Ngày 20-9, TAND tỉnh Đắk Nông cấp sơ thẩm cho rằng, quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2,5 triệu đồng đối với ông Bắc là đúng. Tuy nhiên, việc yêu cầu ông Bắc khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất là không có cơ sở. Hiện nay, UBND huyện đã giao cho các cơ quan chuyên môn tham mưu thực hiện bản án theo quy định” – ông Võ Quốc Tuấn nói.

Quốc lộ 14.png
Căn nhà (ô màu đỏ) xây dựng trên đất công và một phần đất hành lang an toàn giao thông. Ảnh: VŨ LONG

Đối với 20 m2 diện tích xây dựng nhà lấn chiếm hành lang an toàn giao thông quốc lộ 14, ông Nguyễn Ngọc Bắc cam kết nếu nhà nước mở rộng, hoặc nâng cấp đường ông sẽ tự tháo dỡ, không yêu cầu bồi thường.

Còn ông Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Nông cho biết lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến vấn đề này. Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy đã phê bình việc này rất nhiều lần.

“Tôi thiết nghĩ, huyện Đắk Song đã có phương án cưỡng chế chưa” – ông Chiến nêu vấn đề.

Trả lời vấn đề này, ông Võ Quốc Tuấn nhấn mạnh: "Đối với hành vi san lấp trái phép, huyện đã thu hồi lại và đề nghị bán đấu giá quyền sử dụng đất rồi. Hành vi vi phạm của ông Bắc rất nhiều nội dung, trong đó UBND huyện đã khắc phục khá nhiều".

Như PLO đã thông tin, tháng 6-2021, Thanh tra tỉnh Đắk Nông ban hành kết luận thanh tra về công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Đắk Song, trong đó có trường hợp của ông Nguyễn Ngọc Bắc (ngụ thị trấn Đức An, huyện Đắk Song) lấn chiếm đất công, làm nhà trên đất nông nghiệp, làm đường giao thông trái phép ở gần quốc lộ 14, đoạn qua thôn 10, xã Nâm Njang…

Thanh tra tỉnh Đắk Nông đề nghị UBND huyện Đắk Song chỉ đạo UBND xã Nâm Njang, Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, buộc khắc phục hậu quả đối với hành vi nêu trên của ông Bắc. Đồng thời, tham mưu thực hiện cưỡng chế giải tỏa đối với các công trình xây dựng không phép.

Tuy nhiên, tháng 10-2023, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Nông phát hiện kiến nghị của Thanh tra tỉnh chưa được thực hiện, xử lý dứt điểm ở khu vực gần quốc lộ 14.

Thanh tra tỉnh Đắk Nông tiếp tục đề nghị Chủ tịch UBND huyện Đắk Song chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai theo quy định của pháp luật.

Trong đợt mưa lớn trong năm 2023 và 2024, nhiều khu vực ở phần đất trên bị sạt lở, trong đó có vị trí đang tiến gần quốc lộ 14.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.