Bí thư Đà Nẵng: Sắp xếp tổ chức bộ máy chấp nhận có hy sinh, mất mát

(PLO)- Bí thư Đà Nẵng cho rằng việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhà nước là cuộc cách mạng lớn và đã là cách mạng thì phải chấp nhận có hy sinh, mất mát, thiệt thòi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 3-12, đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri bốn quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu, Cẩm Lệ nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Cuộc cách mạng lớn của Đảng, Nhà nước

Tại hội nghị, các cử tri bày tỏ đồng tình, ủng hộ chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước là sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

bí thư đà nẵng tiếp xúc cử tri
Cử tri Đà Nẵng đồng tình chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và chống lãng phí. Ảnh: TẤN VIỆT

Cử tri cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ, địa phương quyết liệt chống lãng phí, nhận diện lãng phí còn nghiêm trọng hơn tham nhũng tiêu cực. Từ đó tháo gỡ các vướng mắc, khơi thông các nguồn lực đang đóng băng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác.

Trả lời cử tri, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định, việc sắp xếp tinh gọn bộ máy công quyền và chống lãng phí là hai trong bảy giải pháp được Tổng Bí thư Tô Lâm xác định để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Sắp xếp tinh gọn bộ máy là một cuộc cách mạng lớn của Đảng và Nhà nước. Lần này Trung ương tiếp cận theo phương châm làm từ trên xuống. Trung ương làm trước, không chờ địa phương. Trung ương không chờ tỉnh, tỉnh không chờ huyện, huyện không chờ cơ sở.

Các địa phương phải hoàn thành báo cáo Trung ương trước ngày 31-12-2024. Sau đó Trung ương nghe, cho ý kiến và quyết định vào trung tuần tháng 3-2025. Cần thiết sửa ngay Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương.

“Đây là cuộc cách mạng lớn. Đã là cách mạng thì phải chấp nhận có hy sinh, mất mát, thiệt thòi. Quan trọng là tư tưởng cán bộ đảng viên, những người làm trong hệ thống chính trị”, Bí thư Đà Nẵng nhấn mạnh.

Về chống lãng phí, ông Quảng cho hay đây là lực cản trong phát triển kinh tế xã hội, buộc phải tháo gỡ được các nguồn lực, chống lãng phí tất cả tài sản đang đóng băng. Có như vậy mới đạt được các mục tiêu đến năm 2045 đưa nước ta sánh ngang với các nước trong khu vực.

bi-thu-da-nang-nguyen-van-quang.jpg
Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: TẤN VIỆT

Tháo gỡ 1.313 dự án, bán đấu giá sân Chi Lăng

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, công tác chống lãng phí được Đà Nẵng nhận diện từ rất sớm. Ngay đầu nhiệm kỳ, nội dung này đã được đưa vào Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ TP lần thứ 22.

Đà Nẵng đã kiên trì báo cáo cấp có thẩm quyền về việc tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, dự án. Kỳ họp thứ 8 vừa qua, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về tháo gỡ các vướng mắc này tại Đà Nẵng và một số địa phương.

Bí thư Đà Nẵng cho hay, Quốc hội cho phép Đà Nẵng tháo gỡ những vấn đề trước đây liên quan đến vi phạm trong việc xác định thời hạn sử dụng đất khi giao đất, tính tiền sử dụng đất không đúng quy định, giao đất, cho thuê đất không đúng thẩm quyền và trình tự thủ tục.

Ngoài các dự án theo Kết luận 2852/2012 của Thanh tra Chính phủ, Đà Nẵng còn 1.313 dự án nữa có vi phạm tương tự, đã được TP trình lên và được Quốc hội đồng ý, ra nghị quyết tháo gỡ.

Đà Nẵng cũng trình Quốc hội tháo gỡ khó khăn của sân vận động Chi Lăng. Quốc hội thẩm định, giao lại cho Chính phủ và TP quyết định. Hiện Đà Nẵng sẽ điều chỉnh khu này từ đất thể thao thành đất thương mại dịch vụ đúng như tài sản khi vào thế chấp trong ngân hàng.

Định hướng của Bộ Chính trị và Chính phủ cho phép Đà Nẵng thi hành án đấu giá toàn bộ khu vực sân Chi Lăng chứ không chia nhỏ như các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp. Sau khi đấu giá sẽ phân chia tỉ lệ theo giá trị tài sản đảm bảo tại ngân hàng.

Nói thêm về Trung tâm tài chính khu vực, Bí thư Đà Nẵng cho hay Bộ Chính trị đã cho phép TP thành lập cùng với TP.HCM. Đà Nẵng sẽ tham mưu Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 nghị quyết về các chính sách liên quan đến trung tâm tài chính.

Đà Nẵng lần đầu tăng trưởng 2 con số

Bí thư Đà Nẵng cho hay, theo thống kế mới nhất, quý 4-2024 lần đầu Đà Nẵng tăng trưởng hai con số (%), góp phần vào tăng trưởng chung theo dự báo cả năm 2024 của TP tăng khoảng 7,51%.

“Mặc dù so với yêu cầu chưa đạt được nhưng so với những khó khăn đã trải qua thì đây là sự nỗ lực cố gắng rất lớn của TP và sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa trong năm 2025”, ông Quảng cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.