Bí thư Đà Nẵng: Phấn đấu đưa huyện Hòa Vang lên thị xã

(PLO)- Mục tiêu đến hết năm 2025, huyện Hòa Vang có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và ít nhất ba xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu xây dựng Hòa Vang thành thị xã.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 3-7, tại huyện Hòa Vang, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 18/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM).

Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 18/2012 tại huyện Hòa Vang. Ảnh: TẤN VIỆT

Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 18/2012 tại huyện Hòa Vang. Ảnh: TẤN VIỆT

Đầu tư, nâng cấp gần 900 km đường nông thôn

Báo cáo của Thành ủy Đà Nẵng cho hay, 10 năm qua, TP bằng nhiều nguồn lực đã đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp gần 900 km đường giao thông nông thôn.

Trong đó, đường xã, đường từ trung tâm xã đến đường huyện hơn 185 km. Đường trục thôn, liên thôn hơn 147 km. Đường ngõ, xóm hơn 478 km và đường trục chính nội đồng là hơn 81 km.

Đà Nẵng đã ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn với những tuyến đường trọng điểm như: Vành đai phía Nam, Nguyễn Tất Thành nối dài, ĐT605, ĐT602, đường Hòa Phú – Hòa Ninh, đường Hòa Phong – Hòa Phú, đường Bắc Thủy Tú – Phò Nam… góp phần thay đổi diện mạo nông thôn Hòa Vang được khang trang, giúp cho có 8/11 xã được công nhận đô thị loại V.

Giai đoạn 2016-2020, huyện Hòa Vang đã đầu tư 100% đường liên xã, liên thôn có điện chiếu sáng, gần 70% tuyến điện chiếu sáng ngõ xóm được đầu tư theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Đây là điểm nhấn mới trong đầu tư cơ sở hạ tầng của huyện góp phần phục vụ dân sinh, giữ vững an ninh trật tự.

Các chương trình, dự án phát triển sản xuất hiệu quả đã góp phần đưa thu nhập bình quân trên địa bàn huyện Hòa Vang đến năm 2022 đạt 56 triệu đồng/người. Tỉ lệ hộ nghèo (theo chuẩn TP) giảm từ 16,52% năm 2012 xuống còn 1,91% năm 2022. Tỉ lệ lao động có việc làm thường xuyên khu vực nông thôn đạt 98%.

Thành ủy Đà Nẵng khen thưởng cho 15 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 18/2012. Ảnh: TẤN VIỆT

Thành ủy Đà Nẵng khen thưởng cho 15 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 18/2012. Ảnh: TẤN VIỆT

Huyện Hòa Vang có 11 xã thì tất cả đều đã được công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn 2010-2015 và 2016-2020. Có năm xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí của Đà Nẵng là Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Phước, Hòa Khương và Hòa Phong. Huyện Hòa Vang được Thủ tướng công nhận đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2015.

Xây dựng Hòa Vang thành thị

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá, thời điểm Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, huyện Hòa Vang có xuất phát điểm gặp rất nhiều khó khăn.

Từ khi Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban hành Chỉ thị 18/2012, cả hệ thống chính trị TP đã tập trung thực hiện quyết liệt, nghiêm túc từ công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, thay đổi nhận thức đến cụ thể hóa thành những hành động thiết thực, hiệu quả.

“Nhờ đó, sau 10 năm chúng ta thấy rõ những kết quả đáng ghi nhận. Diện mạo nông thôn huyện Hòa Vang đã có những đổi thay mạnh mẽ. Kết cấu hạ tầng nông thôn từng bước được đầu tư khang trang, đồng bộ, hiện đại”, ông Quảng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: TẤN VIỆT

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Quảng, môi trường nông thôn Hòa Vang ngày càng sạch đẹp, hình thành được nhiều vùng sản xuất chuyên canh. Nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả được nhân rộng. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Các giá trị văn hóa đặc sắc trên địa bàn huyện được bảo tồn, giữ gìn, phát huy.

Ông Quảng cho hay, Nghị quyết 07/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về xây dựng và phát triển huyện Hòa Vang đã đề ra mục tiêu đến hết năm 2025, Hòa Vang có 100% xã đạt chuẩn NTM nâng cao và ít nhất ba xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Đồng thời, Đà Nẵng phấn đấu xây dựng Hòa Vang thành thị xã với mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 85 triệu đồng/người/năm.

Tổng kinh phí Đà Nẵng đã huy động được trong giai đoạn 2012-2022 để thực hiện Chỉ thị 18/2012 là hơn 7.300 tỉ đồng. Cụ thể, giai đoạn 2012-2016 là gần 2.800 tỉ đồng, giai đoạn 2017-2022 là hơn 4.500 tỉ đồng.

Huyện Hòa Vang triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên cơ sở huy động nhiều nguồn lực. Đối với nguồn ngân sách bố trí trực tiếp xây dựng NTM, việc triển khai thực hiện và giải ngân theo kế hoạch vốn được phân bổ không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.