Bí thư Đà Nẵng nói về xả lũ tại phiên khai mạc kỳ họp HĐND TP

(PLO)- Tại phiên khai mạc kỳ họp cuối năm 2025 HĐND TP Đà Nẵng, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy đã có những chia sẻ về thiên tai, xả lũ thời gian qua.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam

Sáng 10-12, HĐND TP Đà Nẵng khai mạc kỳ họp cuối năm 2025. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng dự và có bài phát biểu quan trọng.

Mưa lũ đặt ra nhiều vấn đề cho Đà Nẵng

Theo ông Lê Ngọc Quang, HĐND TP cần phát huy cao nhất tinh thần dân chủ, khách quan, trí tuệ và trách nhiệm trước cử tri. HĐND TP tập trung phân tích, đánh giá thực chất kết quả năm 2025; chỉ rõ tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; dự báo chính xác các yếu tố tác động đến năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Từ đó lựa chọn những quyết sách sát thực tiễn, có tính khả thi, đột phá nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025 - 2030.

da-nang.JPG
Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Quang đề nghị Đảng ủy, Thường trực HĐND TP khẩn trương chỉ đạo thực hiện tốt việc cụ thể hóa các cơ chế chính sách đặc thù, đột phá tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng TP. Dự kiến ngày mai (11-12), Quốc hội sẽ cho ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 136 cho Đà Nẵng.

Ông Quang yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện hiệu quả “chiến dịch Quang Trung”, hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026 để mọi gia đình đều có mái nhà an toàn, ấm áp đón xuân.

Mùa mưa lũ vừa qua đặt ra rất nhiều vấn đề liên quan đến việc thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là khu vực miền núi. TP đang yêu cầu rà soát, có giải pháp căn cơ, nhất là đề án quy hoạch các khu tái định cư cho nhân dân nhằm đảm bảo ổn định đời sống lâu dài.

Đồng thời phải quy hoạch, chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở khu vực miền núi, đảm bảo về môi trường, hạn chế sạt lở nhưng vẫn phải đảm bảo sinh kế lâu dài cho người dân.

Theo ông Quang, dư luận cũng nói rất nhiều đến thực hiện quy trình xả lũ của các thủy điện, cần rà soát quy hoạch và thực hiện các dự án thủy điện vừa và nhỏ ở miền Trung, trong đó có TP Đà Nẵng.

“Đây là những vấn đề rất lớn, rất được dư luận, cử tri quan tâm. Tới đây TP sẽ có rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, có một quan điểm, định hướng giải pháp căn cơ để xử lý những vấn đề này”, ông Quang nhấn mạnh.

da-nang-1.JPG
Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Nhiều điểm sáng trên bức tranh kinh tế

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho hay, năm 2025 với rất nhiều khó khăn thách thức, TP vẫn đạt được những bước tiến mới về phát triển kinh tế - xã hội.

Kinh tế TP tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. GRDP năm 2025 ước đạt 9,18%. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 59.000 tỉ đồng. Chi ngân sách địa phương được điều hành chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.

Môi trường đầu tư, kinh doanh của TP tiếp tục cải thiện. Lĩnh vực văn hóa và an sinh xã hội được quan tâm toàn diện. Đà Nẵng đã hoàn thành 100% chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát với 12.301 căn được xây mới và sửa chữa.

Mặc dù chịu tác động của mưa bão, nhưng ngành dịch vụ du lịch vẫn duy trì tăng trưởng. Năm 2025, khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 17,3 triệu lượt (tăng 15% so với năm 2024). Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt gần 60.000 tỉ đồng.

Theo ông Dũng, những kết quả trên là minh chứng sinh động cho việc phát huy hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù, sự đồng thuận, đoàn kết của toàn thể cán bộ công chức và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.