Bí thư Đà Nẵng nói rõ về thông tin dời làng đại học vào Tam Kỳ

(PLO)- Bí thư Đà Nẵng cho hay thông tin lan truyền về việc TP có chủ trương di dời làng đại học vào Tam Kỳ là cách hiểu chưa chính xác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-5, đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri phường Ngũ Hành Sơn. Tại đây, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP đã thông tin về quy hoạch làng đại học Đà Nẵng.

Theo ông Quang, thông tin lan truyền về việc TP có chủ trương di dời làng đại học từ phường Ngũ Hành Sơn vào TP Tam Kỳ cũ là cách hiểu chưa chính xác.

le-ngoc-quang.jpg
Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng. Ảnh: VA

Đà Nẵng không có chủ trương quy hoạch lại theo hướng di dời tất cả các trường đại học về một khu vực cụ thể. Việc quy hoạch, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng, dựa trên điều kiện thực tế và đặc thù của từng trường.

Ông Quang cho hay, dự án làng đại học tại phường Ngũ Hành Sơn và phường Điện Bàn Đông được quy hoạch từ gần 30 năm trước, diện tích khoảng 300 ha. Hiện khoảng một nửa diện tích đã được phê duyệt và đang có đề xuất mở rộng quy mô lên khoảng 600 ha.

Bí thư Đà Nẵng khẳng định quy hoạch này đến nay vẫn còn nguyên giá trị. TP đã đưa vào danh mục nhiều dự án hạ tầng phục vụ khu vực này. Đại học Đà Nẵng cũng đã triển khai giai đoạn đầu với tổng vốn gần 2.800 tỉ đồng để xây dựng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nơi ở cho sinh viên.

Trong quá trình hoàn thiện quy hoạch chung, TP sẽ tiếp tục nghiên cứu các phương án phù hợp. Một trong những định hướng được xem xét là cho phép một số trường đại học mở rộng cơ sở tại khu vực Tam Kỳ.

Ông Quang cho rằng, Đà Nẵng hiện có 15 trường đại học, viện nghiên cứu cùng nhiều cơ sở đào tạo nghề. Việc tập trung quá nhiều trường trong nội đô đang tạo ra áp lực lớn về quỹ đất và hạ tầng giao thông đô thị.

Do đó, việc từng bước điều chỉnh, phân bổ lại không gian đào tạo là cần thiết để nhằm giảm áp lực cho khu vực trung tâm, tạo điều kiện phát triển bền vững.

Gần 12% học sinh lớp 9 không vào được trường công lập

Tại hội nghị, ông Phạm Tấn Ngọc Thụy, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho hay, TP hiện có 43.586 học sinh lớp 9 đủ điều kiện để tốt nghiệp THCS. Hiện có 38.690 học sinh được tuyển vào trường THPT công lập.

Tức tỉ lệ học sinh vào trường THPT công lập đạt gần 88,8%. Ngoài ra, Đà Nẵng có 15 trường THPT, trường có cấp THPT ngoài công lập và bốn trung tâm giáo dục thường xuyên.

“Như vậy đã có 19 trường có thể đón gần 12% thí sinh không vào được các trường THPT công lập. So với hai đầu đất nước thì sức nóng tuyển sinh lớp 10 ở Đà Nẵng không bằng”, ông Thụy nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.