Khởi công dự án hơn 300 tỉ ở Làng Đại học Đà Nẵng

(PLO)- Đại học Đà Nẵng chính thức khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết tại Làng Đại học Đà Nẵng, với tổng mức đầu tư hơn 300 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 25-11, Đại học (ĐH) Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết tại Làng Đại học Đà Nẵng, thuộc Tiểu dự án 1.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Hiệp, Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA - ĐH Đà Nẵng, đây là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III được thực hiện trên diện tích 49 ha thuộc Khu quy hoạch xây dựng ĐH Đà Nẵng (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn), tổng mức đầu tư hơn 300 tỉ đồng.

làng đại học đà nẵng
Tiến sĩ Nguyễn Hiệp, Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA - ĐH Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Các hạng mục chính gồm: San nền trên diện tích 32 ha; xây dựng tám tuyến đường với tổng chiều dài 4.750 m; hệ thống thoát nước mưa dài 8.300 m; hệ thống thoát nước thải trên 4.500 m; trạm xử lý nước thải công suất 275 m3/ngày đêm; hệ thống cấp nước và phòng cháy chữa cháy dài gần 5.000 m…

Thời gian thi công dự kiến trong khoảng 400 ngày, kết thúc vào cuối năm 2025.

Tiểu dự án 1 (quy mô hơn 2.760 tỉ đồng) là dự án nhóm A, được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư từ nguồn vốn hỗn hợp là vốn vay ODA của Cơ quan Phát triển quốc tế thuộc Ngân hàng Thế giới.

Tổng số tiền vay là 98 triệu USD và nguồn vốn đối ứng trong nước gần 20 triệu USD. Trong đó, ngân sách Trung ương cấp phát 90%, ĐH Đà Nẵng vay lại và đối ứng 10%.

lang-dai-hoc-da-nang-1.jpg
Làng Đại học Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Được biết, dự án xây dựng ĐH Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư vào năm 2020.

Dự án được đầu tư xây dựng sẽ cải thiện chất lượng giảng dạy và nghiên cứu tại ĐH Đà Nẵng, cải thiện và nâng cao đáng kể chất lượng cơ sở vật chất và môi trường học thuật.

Qua đó góp phần đạt mục tiêu phát triển tổng thể ĐH Đà Nẵng trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo chuẩn mực quốc tế, nâng tầm ĐH Đà Nẵng phát triển thành ĐH Quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.