Bí thư Đà Nẵng: Bản chất thì Quảng Nam - Đà Nẵng là một

(PLO)- Bí thư Đà Nẵng có những trao đổi với cử tri trước câu hỏi sau sáp nhập tỉnh, những truyền thống tốt đẹp của Quảng Nam có mai một, mất đi không.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri của đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng ngày 25-4, cử tri Nguyễn Thanh Ngọc (quận Thanh Khê) cho hay, sáp nhập Đà Nẵng – Quảng Nam là “châu về hợp phố”.

bí thư đà nẵng
Cử tri Nguyễn Thanh Ngọc (quận Thanh Khê). Ảnh: TẤN VIỆT

Việc sáp nhập nhằm hướng đến tương lai phát triển trăm năm sau cho vùng đất địa linh nhân kiệt này. Ông kỳ vọng vùng đất Đà Nẵng mới sẽ bay cao, bay xa, lớn mạnh, sánh vai cùng bạn bè năm châu.

Tuy nhiên, từ khi có thông tin hai địa phương nhập lại, rất nhiều bà con Quảng Nam băn khoăn khi lấy tên TP Đà Nẵng thì những truyền thống tốt đẹp của Quảng Nam có bị mai một, mất đi không?

Trao đổi với cử tri, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, bản chất Quảng Nam – Đà Nẵng là một.

“TP lớn mạnh lên được chính nhờ việc phát huy truyền thống, văn hóa của người dân xứ Quảng nói chung. Sau 27 năm tạm thời chia tay để mỗi người lớn lên thì bây giờ chúng ta lại về chung một nhà. Truyền thống lịch sử, văn hóa đã quyện vào từng con người, từng cơ chế chính sách của người Quảng Nam – Đà Nẵng”, ông Quảng khẳng định.

Theo Bí thư Đà Nẵng, đây là vấn đề nền tảng, hồn cốt, cũng là sức mạnh của TP Đà Nẵng mới. Đà Nẵng có nhiều cơ chế chính sách đặc thù. Khi Quảng Nam hợp vào thì được hưởng cùng với Đà Nẵng các cơ chế chính sách đó.

Quảng Nam có nhiều tiềm năng lợi thế, dư địa để phát huy các cơ chế chính sách này. Lãnh đạo hai địa phương đã bàn và thống nhất rất cao, đặc biệt phải giữ gìn được truyền thống đoàn kết, đây là gốc rễ.

Nếu không đoàn kết, không dìu nhau lên, không cùng chung suy nghĩ, mục đích, lý tưởng, không thành khối thống nhất thì tất cả tiềm năng lợi thế sẽ rất khó phát huy. Khi sáp nhập lại thì sẽ giữ vững được các truyền thống, trong đó có truyền thống đoàn kết.

bi-thu-da-nang-1.JPG
Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: TẤN VIỆT

Bí thư Đà Nẵng cho rằng, tinh thần là làm sao cho bộ máy mới hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, không đứt gãy, gián đoạn trong phục vụ Nhân dân. Đây là mục tiêu cao nhất, cũng là thách thức.

Ông Quảng cũng mong cử tri chia sẻ, thông cảm, bởi khi bộ máy đang vận hành mà có sự thay đổi lớn như vậy thì chắc chắn sẽ có những trục trặc nhất định.

Về sắp xếp cấp xã, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đã quyết định toàn TP giảm còn 12 phường, ba xã và một đặc khu, giảm khoảng 66%. Đây là tỉ lệ giảm chung của cả nước.

“Kết quả tổng hợp đến sáng nay, số lượng cử tri cho ý kiến rất cao, tỉ lệ đồng thuận đạt trung bình 98,78%, có địa phương đạt tỉ lệ đến 100%”, ông Quảng thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.