Bí thư, Chủ tịch Hà Nội động viên hơn 4.700 tân binh lên đường nhập ngũ

(PLO)- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng đã đến các điểm, tặng hoa động viên hơn 4.700 tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-3 (tức 16 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại 8 điểm giao nhận quân, TP Hà Nội đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2026 trong không khí trang nghiêm, phấn khởi.

Năm nay, thành phố bố trí 8 điểm giao nhận quân do 5 ban chỉ huy phòng thủ khu vực đảm nhiệm. Việc phân bổ đều trên toàn địa bàn nhằm tạo thuận lợi cho các xã, phường tập kết thanh niên và tổ chức buổi lễ trang trọng, an toàn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trực tiếp dự lễ và tiễn tân binh tại điểm giao nhận quân số 4 (Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 – Hồng Hà).

Ha-Noi-giao-quan-6.jpg
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Tại đây, Bí thư Thành ủy đã thắp đài lửa truyền thống. Ông khẳng định ngày hội tòng quân của công dân Thủ đô là ngày hội lớn của lòng yêu nước, thể hiện trách nhiệm và niềm tự hào khi thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Ha-Noi-giao-quan-9.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã thắp đài lửa truyền thống trong ngày hội tòng quân của công dân Thủ đô.

Tại điểm giao nhận quân số 7 (Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 – Thanh Oai), ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố tới dự và phát biểu động viên các tân binh.

Ha-Noi-giao-quan-8.jpg
Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố thực hiện nghi thức đánh trống mở hội giao quân.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh lễ giao nhận quân là ngày hội có ý nghĩa sâu sắc của tuổi trẻ và quân dân Thủ đô. Ông ghi nhận, biểu dương tinh thần chấp hành nghiêm lệnh gọi nhập ngũ của các thanh niên, bảo đảm đủ quân số, đúng thời gian quy định.

Đồng thời, ông gửi gắm niềm tin các đoàn viên, thanh niên sẽ tự tin, vững bước thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Ha-Noi-giao-quan-1.jpg
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng tặng hoa chúc mừng các tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Theo Chủ tịch thành phố, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Ha-Noi-giao-quan-4.jpg
Các tân binh thực hiện nghi thức đi dưới cổng vinh quang trước khi lên đường nhập ngũ.

Bên cạnh thuận lợi cơ bản, tình hình thế giới, khu vực còn diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá. Vì vậy, yêu cầu xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc ngày càng cao. Trong đó, việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, lực lượng Quân đội và Công an làm nòng cốt giữ vai trò then chốt.

Ha-Noi-giao-quan-3.jpg
Một tân binh lên đường nhập ngũ chia tay với người thân trước lúc lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Những năm qua, Hà Nội luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân; chất lượng công dân nhập ngũ không ngừng nâng cao. Riêng năm 2025, tỉ lệ công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt 23,6%, tăng 3% so với năm trước.

Ha-Noi-giao-quan-7.jpg
Gia đình, người thân và bạn bè đến chia tay các chiến sỹ lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Năm nay, toàn TP Hà Nội có 4.721 công dân lên đường nhập ngũ. Trong đó có 4.000 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 721 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Đáng chú ý, có hơn 2.428 công dân viết đơn tình nguyện, chiếm trên 60%; tỉ lệ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt 30%; có 164 đảng viên nhập ngũ và 2.277 công dân đã được bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị các tân binh phát huy truyền thống Thủ đô Anh hùng, truyền thống “3 sẵn sàng” của thanh niên Hà Nội. Các tân binh cần tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; chấp hành nghiêm kỷ luật; tích cực học tập, rèn luyện để trở thành quân nhân ưu tú.

Đồng thời, ông đề nghị các đơn vị nhận quân tạo điều kiện tốt nhất để tân binh Thủ đô sớm hòa nhập môi trường mới. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo gia đình có con em nhập ngũ để chiến sĩ yên tâm công tác.

Kết thúc buổi lễ, lãnh đạo thành phố chúc các tân binh mạnh khỏe, bản lĩnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.