Bí thư Cần Thơ yêu cầu phải chủ động đối phó với sạt lở

(PLO)- Bí thư Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo các quận, huyện phải chủ động đối phó với sạt lở, không ỷ lại cấp trên, phát hiện có vấn đề về sạt lở là phải di dời dân ngay.

Ngày 30-6, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ TP (mở rộng) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung phát biểu tại hội nghị sáng 30-6. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung cho biết, dù trong tình hình khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nhưng kinh tế của TP vẫn có tăng trưởng. Cạnh đó, các ngành chức năng đã làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, kịp hỗ trợ người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh...

Ông Trung đánh giá tình trạng sạt lở, lốc xoáy, khô hạn diễn biến bất thường. “Mấy ngày nay liên tục sạt lở nhà dân, lốc thì kèm sét, thiệt hại rất nặng nề. Đề nghị các địa phương tính ngay việc sạt lở phải chủ động chứ đừng trông chờ, ỷ lại cấp trên. Khi phát hiện có vấn đề (về sạt lở) phải di dời dân ngay, không để xảy ra ảnh hưởng tính mạng người dân, hạn chế thấp nhất về vật chất” – Bí thư Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo.

Sáu tháng cuối năm, ông Trung yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo đại hội theo kế hoạch của Thành ủy đề ra. Ngoài ra, theo ông Trung, hiện nay tình hình đơn thư nặc danh rất nhiều, các cơ quan liên quan phải ngồi lại phân tích rõ ràng…

Đồng thời, TP tiếp tục thực hiện mục tiêu kép là phòng chống dịch và tập trung chỉ đạo phát triển kinh  tế, hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục lại sản xuất kinh doanh, quan tâm sản xuất nông nghiệp, chú ý sạt lở, hạn mặn.

Về giáo dục, Bí thư Thành ủy yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT chú ý giáo dục về đạo đức học đường. Nhắc về trường hợp hai học sinh trường THCS Đoàn Thị Điểm đánh nhau, ông Trung cho rằng ngành giáo dục cần chú ý nhiều hơn đến đối tượng là học sinh cấp THCS vì đây là lứa tuổi dễ bộc phát các vấn đề.

Báo cáo của Thành ủy cho thấy, về kinh tế, tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn TP 6 tháng đầu năm 2020 ước tăng 1,43% so cùng kỳ. Trong đó, khu vực nông nghiệp, thủy sản tăng 2,42%, công nghiệp, xây dựng tăng 6,66%, dịch vụ giảm 3,28%.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, sản xuất công nghiệp TP gặp nhiều khó khăn, tốc độ sản xuất chậm lại…

Ước 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu giao là 5.594 tỉ đồng, đạt 48,15% dự toán Trung ương giao. Tổng chi ngân sách Nhà nước là 6.825 tỉ đồng, đạt 52,79% dự toán Trung ương giao.

Về an ninh trật tự, 6 tháng đầu năm, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội xảy 361 vụ (giảm 317 vụ so với cùng kỳ). Trong đó, đã điều tra, làm rõ 318 vụ, bắt và xử lý 495 đối tượng, tỉ lệ phá án đạt 88%.

Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 46 vụ, trong đó có 30 vụ nghiêm trọng làm chết 30 người, bị thương 3 người (so với cùng kỳ giảm 27 vụ, số người chết giảm 27, số người bị thương giảm 12)…

Một trong những nhiệm vụ được Thành ủy nêu ra trong 6 tháng cuối năm 2020 là đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng vặt trong hệ thống chính trị của TP. Đẩy mạnh công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân, tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.