Bí thư Cần Thơ: VSIP Vĩnh Thạnh phát triển theo hướng xanh, sạch, bền vững

(PLO)- Làm việc với Chủ tịch VSIP Group, Bí thư Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cho biết, TP mong thu hút nhà đầu tư vào KCN VSIP Vĩnh Thạnh phải xanh, sạch… phát triển bền vững.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-6, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cùng lãnh đạo UBND TP và một số sở, ngành đã đón tiếp, làm việc với ông Kelvin Teo – Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Sembcorp Development (Singapore), đồng Chủ tịch HĐQT Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP Group) cùng đoàn công tác.

Bí thư Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu (bìa phải) trao đổi các nội dung liên quan KCN VSIP Vĩnh Thạnh với ông Kelvin Teo -Chủ tịch HĐQT VSIP Group chiều 14-6. Ảnh: NHẪN NAM

Bí thư Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu (bìa phải) trao đổi các nội dung liên quan KCN VSIP Vĩnh Thạnh với ông Kelvin Teo -Chủ tịch HĐQT VSIP Group chiều 14-6. Ảnh: NHẪN NAM

VSIP Group là nhà đầu tư hạ tầng vào khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Thạnh (còn được gọi là VSIP Vĩnh Thạnh), TP Cần Thơ giai đoạn 1 với quy mô gần 300 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.700 tỉ đồng.

Tại buổi làm việc, ông Kelvin Teo cho biết, VSIP cam kết lộ trình đầu tư dài hơi và đồng bộ tại KCN Vĩnh Thạnh. Ông cho biết, với KCN tại Cần Thơ, qua tìm hiểu khách hàng Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nhà đầu tư họ muốn có đất để đầu tư vào KCN này trong quý III, IV-2024.

Ông cũng cho biết, đã đi thực địa khu vực đang triển khai KCN ở Vĩnh Thạnh và nhận thấy sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ của địa phương và VSIP Cần Thơ, không nghe phản ánh vấn đề gì.

Đồng thời, ông cũng cho rằng vấn đề quan trọng là cam kết với nhà đầu tư khi mời gọi họ vào đây. Theo đó, ông Kelvin Teo hỏi TP Cần Thơ có định hướng ưu tiên lĩnh vực gì đối với KCN này để VSIP thuận tiện trong việc mời gọi doanh nghiệp thứ cấp đến đầu tư.

Dự án KCN VSIP Vĩnh Thạnh giai đoạn 1. Ảnh: NHẪN NAM

Dự án KCN VSIP Vĩnh Thạnh giai đoạn 1. Ảnh: NHẪN NAM

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cho biết, hiện nay đây là dự án đầu tiên của đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với quy mô KCN lớn nhất (trừ Long An) nên là động lực để TP thực hiện. Do là dự án KCN lớn đầu tiên ở Cần Thơ nên được các cấp từ trung ương đến TP rất quan tâm và đang dồn lực để làm sao sớm đưa KCN này vào khai thác, thu hút nhà đầu tư.

Bí thư Cần Thơ cho biết Cần Thơ là nơi có nguồn nhân lực dồi dào, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao khi tập trung rất nhiều trường đại học, cao đẳng, trường nghề… Vì vậy, đây là một trong những lợi thế của Cần Thơ khi triển khai hệ sinh thái các KCN.

Về định hướng, Bí thư Cần Thơ cho biết, TP đang giai đoạn cuối hoàn chỉnh đồ án quy hoạch tích hợp giữa kinh tế xã hội với quy hoạch sử dụng đất. Quy hoạch này TP dự kiến đầu tháng 7 tới sẽ trình HĐND TP. Sau đó hoàn thiện xong sẽ báo cáo Chính phủ.

“Chúng tôi đặt mục tiêu cố gắng đến tháng 8, 9 năm nay, quy hoạch tích hợp này sẽ được phê duyệt, lúc đó TP chính thức có cơ sở pháp lý về mặt quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất đai dọc theo các trục phát triển về mặt giao thông, từ đó tạo ra dư địa phát triển KCN rất lớn” – Bí thư Nguyễn Văn Hiếu cho hay.

Cũng theo ông Hiếu, “là địa phương phát triển KCN sau các địa phương khác nên chúng tôi rất mong thu hút nhà đầu tư KCN phải xanh, sạch, đảm bảo các yếu tố theo các tiêu chuẩn của các quốc gia, nhà đầu tư và đặc biệt là phát triển bền vững cho địa phương.

Vì ĐBSCL nói chung và TP Cần Thơ nói riêng là thủ phủ về nông nghiệp, là vựa lúa quốc gia, cây ăn trái, hệ sinh thái liên quan thuỷ, hải sản... nên cần giữ sạch vùng đất này để phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Cần Thơ cũng như ĐBSCL”.

Lãnh đạo TP Cần Thơ tặng ông Kelvin Teo bức tranh chân dung làm từ gạo. Ảnh: NHẪN NAM

Lãnh đạo TP Cần Thơ tặng ông Kelvin Teo bức tranh chân dung làm từ gạo. Ảnh: NHẪN NAM

Bí thư Cần Thơ cho biết, nhóm ngành cần VSIP đầu tư là chế biến nông, thuỷ, hải sản vì đây là trung tâm có nhiều lợi thế của vùng ĐBSCL và cả Việt Nam. Cạnh đó, TP cũng có nhiều mảng có nhu cầu đầu tư như các trung tâm logistics, kho bãi, tổng kho chế biến nông, thủy, hải sản. Với kỳ vọng, đây sẽ là trung tâm chế biến, đóng gói, phân phối, xuất khẩu đi khắp nơi…

“Chúng tôi có đọc thông tin các ngài đưa ra là không phải chỉ làm công nghiệp, công nghiệp chỉ là bước đầu, còn hệ sinh thái, còn những mặt như logistics, cảng hoặc vận tải, thậm chí là đô thị thương mại dịch vụ. Tất cả những cái đó đều được xây dựng xung quanh trục là KCN. TP hoàn toàn thống nhất và định hướng quy hoạch của TP Cần Thơ cũng như vậy. Cho nên mục tiêu và tầm nhìn giữa Cần Thơ và tập đoàn là như nhau” – Bí thư nói.

Ngoài ra, ông Hiếu cũng khẳng định Cần Thơ đang yêu cầu các sở, ngành cố gắng đẩy mạnh thực hiện các vấn đề liên quan, đảm bảo yêu cầu của VSIP đến quý II hoặc quý III năm sau giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư.

Ông Kelvin Teo cho biết, VSIP cũng đồng ý định hướng đầu tư ngành công nghiệp theo hướng xanh, sạch, bền vững, nông nghiệp chế biến… Cạnh đó, VSIP muốn nâng giá trị gia tăng cho ngành truyền thống này đặc biệt là trung tâm logistics theo hướng thông minh.

“VSIP Cần Thơ tiền thân không thuần về thương mại mà khởi điểm là dự án nâng tầm quan hệ ngoại giao hai quốc gia, do đó nhiệm vụ của tập đoàn năm nay sẽ kêu gọi nhà đầu tư Singapore với hàm lượng chất xám cao vào Cần Thơ” - ông Kelvin Teo nói.

Chủ tịch VSIP Group cũng mong Cần Thơ ưu tiên cho VSIP nhiều hơn và cam kết sẽ tuân thủ các quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.