Bí thư Cần Thơ: Trong quý II phải có đề án thí điểm thu phí, lệ phí

(PLO)- Bí thư Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu phải làm nhanh Đề án tăng thu ngân sách; trong quý II phải dứt điểm có Đề án thí điểm thu phí, lệ phí theo Nghị quyết 45 của Quốc hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-3, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP (mở rộng) sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II -2024.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đánh giá cao những kết quả đạt được trong quý I. Đồng thời ông cũng lưu ý còn nhiều điểm hạn chế. Trong đó, đáng chú ý là Đề án tăng thu ngân sách đã được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua nhưng triển khai còn chậm.

Bên cạnh những nguyên nhân khách quan, ông Hiếu nhìn nhận vẫn còn nguyên nhân chủ quan. Vì vậy, ông đề nghị cần phải quan tâm đề án này, trong đó có đấu giá đất, tính tiền sử dụng đất, phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

Video: Bí thư Cần Thơ: Trong quý II phải có đề án thí điểm thu phí, lệ phí

"Hiện nhiều dự án của TP tăng vốn, điều chỉnh vốn, mà theo các nhu cầu đó đến năm 2025 TP không có vốn bố trí thì lại gối đầu qua nhiệm kỳ sau. Như vậy các dự án chậm đưa vào khai thác thì đương nhiên hiệu quả kinh tế xã hội kéo theo hạn chế, đặc biệt lại bị đội vốn tiếp" - ông Hiếu đánh giá và cho rằng, tăng trưởng kinh tế của Cần Thơ có hay không là nằm ở chỗ này.

Một hạn chế khác mà Bí thư Cần Thơ "điểm mặt" là những vấn đề liên quan cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế và nhân lực lãnh đạo của các bệnh viện, cấp phòng của các bệnh viện hiện nay đang rất thiếu.

“Quý II này chúng ta phải tập trung để lãnh đạo, chỉ đạo và cùng với ngành y tế để khắc phục dứt điểm chuyện này” – Bí thư Cần Thơ nói.

Từ phân tích các hạn chế, Bí thư Cần Thơ đã đề ra các nhiệm vụ cần thực hiện trong quý II về công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng đảng; rà soát việc thực hiện 17 nghị quyết, đề án của Thành ủy đã ban hành…

hoi-nghi-thanh-uy-can-tho.JPG
Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ (mở rộng) ngày 29-3. Ảnh: NHẪN NAM

Đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về tổ chức cán bộ theo quy định hướng dẫn của trung ương. Trong đó, chú trọng rà soát bổ sung quy hoạch gắn với đào tạo bồi dưỡng, đảm bảo phù hợp với chức danh quy hoạch và vị trí làm việc, đáp ứng yêu cầu nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Người đứng đầu Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh việc thực hiện các chủ trương định hướng quan trọng đối với định hướng phát triển toàn diện TP. Trong đó, trọng tâm là các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; triển khai các giải pháp đồng bộ để phát triển kinh tế xã hội của TP trong quý II; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công 7.000-8.000 tỉ trong năm nay…

“Trong đó, riêng về Nghị quyết 45 của Quốc hội, trong quý II phải có đề án thí điểm thu phí, lệ phí để báo cáo cấp có thẩm quyền thông qua” – Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu.

Quý I - 2024, Cần Thơ kỷ luật 69 đảng viên

Theo dự thảo báo cáo của Thành ủy Cần Thơ, trong quý I, đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, hiệp y bổ nhiệm, chuẩn y và chỉ định đối với 43 người. Đảng bộ TP kết nạp 607 đảng viên, đạt 37,94% chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm vụ năm 2024 của Thành ủy.

Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 69 đảng viên, tăng 10 tổ chức đảng và 50 đảng viên so với quý I năm 2023.

Tình hình kinh tế - xã hội của TP tiếp tục phát triển với nhiều kết quả khả quan, hầu hết các chỉ tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Trong đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 3,13% so với cùng kỳ.

Thanh tra các cấp, các ngành triển khai 45 cuộc thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực. Qua đó, phát hiện vi phạm 1,44 tỉ, kiến nghị thu hồi ngân sách Nhà nước 1,31 tỉ; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 21 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 3 vụ…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.