Bí thư Cần Thơ: Phải có quan điểm rõ ràng về đồng hành cùng nhà đầu tư

(PLO)- Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ, phải xác định tùy từng khối nhóm các nhà đầu tư để đồng hành cho đúng tốc độ. Ưu tiên về sản xuất công nghiệp, bán buôn bán lẻ, du lịch…

Ngày 3-12, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP (mở rộng) tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và đề ra nghị quyết nhiệm vụ năm 2022.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh phát biểu tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP (mở rộng) ngày 3-12. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu kết luận Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh cho rằng ngoài những kết quả đạt được, TP còn nhiều hạn chế, trong đó có 9 chỉ tiêu chưa đạt. Theo ông mạnh việc khôi phục kinh tế chậm cũng là việc cần phải lưu tâm. Việc thu hút đầu tư và đồng hành cùng nhà đầu tư chưa làm tốt. Sự chủ động của các ngành, các cấp trong vấn đề quy hoạch còn rất hạn chế…

“Nếu chúng ta có hướng đi tốt thì mới đi nhanh, bền vững được, còn nếu chúng ta không biết đi về đâu thì cứ mò mẫm, vừa sang trái rồi lại sang phải, đó là vì chúng ta không có quy hoạch, tầm nhìn dài hạn, thống nhất, chính vì thế cứ điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh dự án. Toàn bộ thời gian mất vào những việc đó là lãng phí nguồn lực của TP và nhân dân” – ông Mạnh lưu ý.

Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ, năm 2022, cần quan tâm chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xử lý nghiêm các cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, có biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa…

Cạnh đó, huy động nguồn lực từ bên ngoài, trung ương đối với sự phát triển của TP. Trong đó, tất cả những dự án trọng điểm của trung ương đặt trên địa bàn TP, đề nghị các sở ngành phải theo sát và phải nắm được để không lãng phí công sức.

Về các giải pháp để khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế, ông Mạnh yêu cầu cần quan tâm các dự án đầu tư công, ngoài việc giải ngân thì cần chuẩn bị kỹ về giải phóng mặt bằng, chuẩn bị các khu tái định cư.

Bên cạnh đó, cần phải quan tâm nhà đầu tư tư nhân, nước ngoài. Ông Mạnh cho rằng, với kế hoạch hoàn thiện cao tốc TP.HCM-Cần Thơ, nhiều nhà đầu tư lớn của nước ngoài ngỏ ý muốn đầu tư về Cần Thơ. Do vậy, ông đề nghị các sở, ngành đặc biệt quan tâm hai dự án, một là cụm năng lượng Ô Môn, trước tiên là Ô Môn 2, hai là Khu công nghiệp Việt Nam –Singapore. Chỉ hai dự án này mới được sản xuất, thu thuế và bền vững về tăng trưởng kinh tế như nghị quyết giao.

“Tôi đề nghị chúng ta phải có quan điểm, chiến lược hết sức rõ ràng về vấn đề đồng hành cùng cùng cộng đồng doanh nghiệp là như thế nào… Đồng hành với nhà đầu tư là phải xác định tùy từng khối nhóm các nhà đầu tư để đồng hành cho đúng tốc độ. Ưu tiên là về sản xuất, bán buôn bán lẻ, du lịch; Còn dự án bất động sản thì chúng ta nên cố gắng triển khai những cái chúng ta đã cấp chủ trương đầu tư hoặc chúng ta đã giao đất thì làm càng nhanh càng tốt để đỡ ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân” – Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ nói.

Bên cạnh đó, ông Mạnh đề nghị các ngành, các các cấp chăm lo an sinh xã hội cho người dân, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

8/8 chỉ tiêu kinh tế chưa đạt

Dự thảo báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Thành ủy đánh giá, TP thực hiện ước đạt và vượt 10/19 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2021 đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đạt nhiều kết quả quan trọng. TP chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng dương…

Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như số đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật tăng cao so với năm 2020; hầu hết các ngành, lĩnh vực đều tăng chậm; 9/19 chỉ tiêu chưa đạt theo Nghị quyết đề ra (trong đó 8/8 chỉ tiêu kinh tế chưa đạt); tăng trưởng kinh tế đạt thấp. Tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Một bộ phận người dân đời sống còn nhiều khó khăn, nhất là công nhân và nông dân. 
 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.