Bí thư Cần Thơ Lê Quang Tùng: Đi nhiều nơi thấy nhà cửa, trụ sở bỏ không rất lãng phí

(PLO)- Làm việc với UBND TP về xử lý, khai thác và sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, Bí thư Cần Thơ Lê Quang Tùng cho biết ông đi nhiều nơi thấy nhà cửa, trụ sở bỏ không rất lãng phí.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-5, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng có buổi làm việc với UBND TP về xử lý, khai thác và sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy.

Báo cáo với Bí thư Thành ủy, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết UBND TP đã ban hành ba quyết định phê duyệt Phương án xử lý trụ sở, tài sản không sử dụng sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính TP với tổng số 684 cơ sở nhà, đất (trong đó có 78 cơ sở nhà, đất do UBND TP tiếp nhận từ các cơ quan Trung ương).

IMG_8430.JPG
Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: NH

UBND đã thu hồi và chuyển giao để quản lý, sử dụng, xử lý, khai thác 137 cơ sở nhà, đất dôi dư cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, xử lý (các trụ sở dôi dư của các sở, ngành cấp TP sau sáp nhập và các cơ sở nhà, đất do TP tiếp nhận từ các cơ quan Trung ương).

Đồng thời, giao cho cho UBND các xã, phường quản lý, xử lý 546 cơ sở nhà, đất dôi dư. Các trụ sở hiện dôi dư này trước đây do cấp huyện quản lý, nay chuyển giao về cấp xã quản lý, xử lý theo địa giới hành chính mới nhằm phù hợp với thẩm quyền quản lý địa bàn. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi trong việc khai thác, sử dụng hiệu quả tài sản gắn với nhu cầu thực tế tại địa phương.

Tuy nhiên, khó khăn là Trung tâm phát triển quỹ đất TP chưa tiếp nhận bàn giao 47/137 cơ sở nhà, đất. Lý do là hồ sơ pháp lý về đất đai, công trình xây dựng và trang thiết bị chưa được bàn giao đầy đủ, còn thiếu cơ sở xác định vị trí, hiện trạng, giá trị và thời gian sử dụng còn lại của tài sản, thiếu cơ sở pháp lý quản lý...

Ông Lý kiến nghị Thành ủy có chỉ đạo để Trung tâm phát triển quỹ đất tiếp nhận 47 cơ sở thì sau đó mới có cơ sở xử lý tiếp. Đồng thời, Thành ủy cho chủ trương xây dựng đề án tổng thể về khai thác, sử dụng hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư này để làm một cách có hệ thống.

Để có đầu mối trong việc giải quyết các cơ sở nhà, đất này, ông Lê Công Lý kiến nghị cho thành lập tổ công tác của TP chuyên về việc tháo gỡ khó khăn; phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho địa phương trong quản lý sử dụng tài sản công, tăng trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý sử dụng các tài sản này…

bi-thu-can-tho.jpg
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: NH

Kết luận cuộc họp, Bí thư Lê Quang Tùng yêu cầu UBND TP chỉ đạo các cơ quan liên quan cho rà soát nhanh lại đối với các sơ sở nhà, đất này và xây dựng phương án, tính toán sử dụng bố trí hiệu quả, đồng thời tham mưu cơ chế đặc thù để sử dụng tài sản công này.

Bí thư Cần Thơ cho biết ông đi nhiều nơi thấy nhà cửa, trụ sở bỏ không rất lãng phí mà không có kế hoạch đưa vào khai thác. Điển hình như Nhà khách số 2 Thành ủy, ngay mặt sông (Cần Thơ), ngay chợ mà bỏ không, rất lãng phí…

Vì vậy, ông yêu cầu UBND TP xây dựng ngay kế hoạch triển khai theo chỉ đạo của trung ương, phải rõ người, rõ việc, rõ mốc thời gian, rõ kết quả. Đồng thời, rà soát lại toàn bộ cơ chế chính sách của địa phương để làm sao sử dụng tài sản công tốt nhất. Ông lưu ý điều quan trọng nhất là phải quản lý dữ liệu đất đai, không để trong quá trình sắp xếp, xử lý tài sản dôi dư làm thất thoát tài sản công.

Ngoài ra, Bí thư Lê Quang Tùng cũng đề nghị UBND TP phải tính toán lại khung giá đất vì không phù hợp thực tiễn, khung giá đất cao ảnh hưởng nhà đầu tư, thậm chí ảnh hưởng cả đền bù giải phóng mặt bằng.

Trước đó, hôm 12-5, tại TPHCM, Thanh tra Chính phủ tổ chức công bố quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ thanh tra việc quản lý, sử dụng, sắp xếp lại, xử lý và khai thác cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tại TP Cần Thơ.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1-3-2025 đến ngày 30-4-2026.

Cuộc thanh tra được triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng và kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về thanh tra chuyên đề đối với cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.