Bí thư An Giang: Thay lãnh đạo nếu để vùng xanh thành vùng đỏ

(PLO)- Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu lãnh đạo huyện An Phú kiên quyết xử lý trách nhiệm, thay lãnh đạo nếu để vùng xanh thành vùng đỏ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 15-9, Thường trực Tỉnh ủy An Giang đã tổ chức cuộc họp để đánh giá tình hình công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh thời gian qua và phương hướng thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu 7 huyện, thành phố cơ bản kiểm soát được dịch bệnh không được chủ quan, vẫn phải tập trung cao độ kiểm soát dịch.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đánh giá thời gian qua, tỉnh đã có nhận định tình hình đúng đắn, có giải pháp phù hợp, chính xác và cách làm quyết liệt nên dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Trong quá trình chống dịch, An Giang đã tùy vào cấp độ, tình hình, diễn biến dịch bệnh để có những chỉ đạo phù hợp, áp dụng thực hiện Chỉ thị 15 hoặc Chỉ thị 16.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế để hướng đến trạng thái bình thường mới; tăng kiểm soát hạn chế người dân ra đường khi không cần thiết; đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine. Đối với các khu phong tỏa Bí thư yêu cầu các địa phương phải siết chặt vòng ngoài, kiểm soát tốt bên trong.

Phải sớm kiểm soát, khống chế ổ dịch ở khu nhà "ổ chuột" và làng bè

Vào sáng cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra và làm việc với lãnh đạo huyện An Phú, huyện Phú Tân, thị xã Tân Châu và TP Châu Đốc, về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đây là các địa phương phát sinh ổ dịch phức tạp, đặc biệt là 2 ổ dịch tại các khu nhà “ổ chuột” ở ấp Tân Bình, thị trấn Long Bình và làng bè thuộc xã Khánh An.

Theo ông Ngô Công Thức, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú trong 2 ngày 12 và 14-9, toàn huyện An Phú đã phát hiện 92 ca mắc COVID-19.

An Giang họp đánh giá, xử lý các ổ dịch phát sinh.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Bình yêu cầu huyện An Phú áp dụng Chỉ thị 16 ở mức cao hơn tại các ổ dịch trên. Song song đó địa phương phải nhanh chóng xét nghiệm liên tục để bóc tách F0, “giãn dân” ở các khu phong tỏa để giữ vững an toàn. Đối với ổ dịch ở làng bè địa phương phải xem xét, không để các bè cá neo gần nhau, tránh lây nhiễm nếu ổ dịch phức tạp.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chủ tịch UBND tỉnh đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ, tổ chức trực, hỗ trợ test nhanh trong các ổ dịch, tập trung truy vết để di dời dân trong các khu nhà “ổ chuột”; quyết tâm khống chế kiểm soát dịch trong 10 ngày tới. Bên cạnh đó, lực lượng cũng đã chuẩn bị 50 tấn gạo, 10 tấn cá cùng 500 triệu đồng để mua các thiết bị y tế hỗ trợ người dân ở khu vực phong tỏa.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đề nghị các địa phương cần tăng cường, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch một cách triệt để. Riêng huyện An Phú phải hiện phòng, chống ở mức cao hơn đối với các ổ dịch trên, cố gắng giữ vững và mở rộng "vùng xanh". Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo huyện An Phú giao nhiệm vụ cụ thể cho các xã, thị trấn, kiên quyết xử lý trách nhiệm, thay lãnh đạo nếu để vùng xanh thành vùng đỏ.

Vượt 3.000 ca nhiễm COVID-19

Theo Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh An Giang, trong ngày tỉnh phát hiện 126 ca nhiễm COVID-19.

Trong đó, đáng chú ý là ý ổ dịch tại huyện Phú Tân hôm nay lại phát hiện thêm 92 ca nhiễm trong cộng đồng (91 trường hợp dương tính địa chỉ xã Phú Mỹ và 01 trường hợp là F1 ở xã ấp Tân Phú, xã Phú Lâm).

Ngoài ra có một trường hợp ở huyện Tịnh Biên về từ Bình Dương. Bệnh nhân đã hoàn thành cách ly tập trung và cách ly tại nhà, đã XN 4 lần có kết quả PCR đều âm tính. Đến ngày 13-9 bệnh nhân có dấu hiệu chuyển dạ nên đến bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh có kết quả PCR dương tính.

Tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 15-4 đến nay là 3.072 trường hợp (có 10 trường hợp tái dương tính); đã có 1.784 trường hợp khỏi bệnh và 29 trường hợp tử vong.

 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.